Thái Lan lên kế hoạch nới lỏng phong tỏa vào nửa cuối tháng 5

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan đang lên kế hoạch nới lỏng các biện pháp phong tỏa, theo đó cân nhắc mở lại các trung tâm thương mại vào ngày 17/5 tới.

Từ đầu tháng 5 này, Thái Lan bước vào giai đoạn đầu tiên nới lỏng các biện pháp nghiêm ngặt phòng chống dịch Covid-19, một số cơ sở kinh doanh nhỏ đã được mở cửa trở lại, mặc dù Sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp và lệnh giới nghiêm ban đêm vẫn còn hiệu lực cho tới ngày 31/5. 

tl_ocpr.jpg
Chính phủ Thái Lan đang lên kế hoạch nới lỏng các biện pháp phong tỏa, theo đó cân nhắc mở lại các trung tâm thương mại vào ngày 17/5 tới. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cho biết, quốc gia Đông Nam Á này đang chuẩn bị cho giai đoạn mở cửa trở lại tiếp theo. Tuy nhiên, ông Prayut cũng tuyên bố tất cả các lĩnh vực công và tư nhân ở nước này phải tuân thủ chặt chẽ các biện pháp giãn cách xã hội sau khi lệnh phong toả được dỡ bỏ, nếu không chính phủ sẽ tái áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt. Thủ tướng Thái Lan đưa ra tuyên bố trên sau khi chứng kiến người dân Thái Lan đổ xô đến các cửa hàng để mua rượu bia từ ngày 3/5 tới nay.

Hiện Trung tâm Quản lý tình huống Covid-19 (CCSA) Thái Lan đang thu thập ý kiến về việc nới lỏng kiểm soát để trình lên chính phủ nước này trong tuần tới, tuy nhiên, các biện pháp sẽ không được đề xuất nếu số ca mắc Covid-19 tăng vọt. Trung tâm cũng đang xem xét việc đóng cửa các nhà dưỡng lão để giảm bớt sự di chuyển và tiếp xúc của mọi người.

Theo Người phát ngôn Trung tâm Quản lý tình huống Covid-19, Thái Lan đang tiến hành các chuyến bay đưa công dân bị mắc kẹt tại nước ngoài về nước. Nhóm đầu tiên được phép trở về nhà sẽ là những người bị bệnh, mắc kẹt tại các sân bay hoặc đã hết hạn thị thực, cũng như người đi du lịch bị mắc kẹt ở các quốc gia khác. Nhóm tiếp theo sẽ là các nhà sư hành hương, sinh viên và những người lao động bị mất việc.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Thái Lan có chuyển biến tích cực. Ngày 7/5, giới chức y tế nước này công bố 3 ca mắc mới và không có trường hợp tử vong, nâng tổng số ca mắc lên 2.992 ca, trong đó có 2.772 ca được điều trị khỏi và 55 ca tử vong./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tỉnh Kep (Campuchia) xây dựng đường ven biển nối Việt Nam và Thái Lan
Tỉnh Kep (Campuchia) xây dựng đường ven biển nối Việt Nam và Thái Lan

VOV.VN - Con đường này sẽ nối liền các tỉnh của Campuchia và có hai điểm đến cuối kéo dài từ Việt Nam đến Thái Lan.

Tỉnh Kep (Campuchia) xây dựng đường ven biển nối Việt Nam và Thái Lan

Tỉnh Kep (Campuchia) xây dựng đường ven biển nối Việt Nam và Thái Lan

VOV.VN - Con đường này sẽ nối liền các tỉnh của Campuchia và có hai điểm đến cuối kéo dài từ Việt Nam đến Thái Lan.

Thái Lan cho phép xuất khẩu trứng gà trở lại
Thái Lan cho phép xuất khẩu trứng gà trở lại

VOV.VN - Thời gian qua, do lo ngại dịch Covid-19 bùng phát mạnh nên người dân Thái Lan đổ xô đi mua trứng để tích trữ, tạo nên sự thiếu hụt nguồn cung.

Thái Lan cho phép xuất khẩu trứng gà trở lại

Thái Lan cho phép xuất khẩu trứng gà trở lại

VOV.VN - Thời gian qua, do lo ngại dịch Covid-19 bùng phát mạnh nên người dân Thái Lan đổ xô đi mua trứng để tích trữ, tạo nên sự thiếu hụt nguồn cung.

Thái Lan mở cửa lại các trường học từ tháng 7/2020
Thái Lan mở cửa lại các trường học từ tháng 7/2020

VOV.VN - Các trường sẽ phải thiết lập một trạm đo thân nhiệt và thường xuyên dọn dẹp phòng học và các khu chức năng, cấm một số hoạt động ngoài trời.

Thái Lan mở cửa lại các trường học từ tháng 7/2020

Thái Lan mở cửa lại các trường học từ tháng 7/2020

VOV.VN - Các trường sẽ phải thiết lập một trạm đo thân nhiệt và thường xuyên dọn dẹp phòng học và các khu chức năng, cấm một số hoạt động ngoài trời.