Thái Lan mạnh tay với lao động nước ngoài bất hợp pháp

(VOV) - Số lao động chưa đăng ký khai báo quốc tịch sẽ bị coi là bất hợp pháp và buộc phải rời khỏi Thái Lan.

Bộ trưởng Lao động Thái Lan Padermchai hôm 17/12 cho biết, đến thời hạn chót là ngày 14/12 năm nay, trong tổng số gần 2 triệu lao động nước ngoài tại Thái Lan, có hơn 1 triệu người đã đăng ký khai báo quốc tịch với chính quyền Thái Lan.

Số lao động còn lại chưa đăng ký khai báo quốc tịch sẽ bị coi là bất hợp pháp, không được quyền làm việc và buộc phải rời khỏi Thái Lan về nước.

Công nhân Myanmar làm việc ở Thái Lan (ảnh: Irrawady)

Tuy nhiên, Bộ Lao động Thái Lan cũng quyết định gia hạn thêm 3 tháng để các chủ doanh nghiệp có nhu cầu tiến hành đăng ký khai báo quốc tịch cho số lao động nước ngoài mà doanh nghiệp được phép sử dụng nhưng chưa thực hiện thủ tục này.

Bên cạnh đó, năm tới, Bộ Lao động Thái Lan có kế hoạch thúc đẩy toàn bộ số lao động nước ngoài hợp pháp phải tham gia hệ thống bảo hiểm xã hội, để họ được hưởng quyền bảo vệ và các phúc lợi xã hội thiết yếu như lao động người Thái Lan. Đồng thời, đây cũng là một biện pháp nhằm tạo thuận lợi cho chính quyền Thái Lan quản lý chặt chẽ số lao động người nước ngoài.

Nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài ở Thái Lan vẫn ở mức cao, nhất là tại các nhà máy sản xuất ở khu vực biên giới và trong những ngành nghề lao động chân tay. Tại nước này hiện có khoảng 3 triệu lao động nước ngoài, không ít trong số này là lao động bất hợp pháp./.                                             

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan- Malaysia sẽ mở thêm một số cửa khẩu đường bộ
Thái Lan- Malaysia sẽ mở thêm một số cửa khẩu đường bộ

(VOV) -Hai bên nhất trí thành lập tiểu ban hợp tác chung Thái Lan- Malaysia nhằm xây dựng Kế hoạch phát triển chung khu vực biên giới.

Thái Lan- Malaysia sẽ mở thêm một số cửa khẩu đường bộ

Thái Lan- Malaysia sẽ mở thêm một số cửa khẩu đường bộ

(VOV) -Hai bên nhất trí thành lập tiểu ban hợp tác chung Thái Lan- Malaysia nhằm xây dựng Kế hoạch phát triển chung khu vực biên giới.