Thái Lan- Malaysia sẽ mở thêm một số cửa khẩu đường bộ

(VOV) -Hai bên nhất trí thành lập tiểu ban hợp tác chung Thái Lan- Malaysia nhằm xây dựng Kế hoạch phát triển chung khu vực biên giới.

Hôm qua (15/12) tại tỉnh Phuket phía nam Thái Lan, cuộc họp của Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Thái Lan- Malaysia lần thứ 12 và cuộc họp của Ủy ban chiến lược phát triển khu vực biên giới chung Thái Lan- Malaysia lần thứ 3 đã bế mạc. Cuộc họp có sự đồng chủ trì của Bộ trưởng ngoại giao Thái Lan Surapong Tovichakchaikul và Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Dato Sri Anifah Hj Aman.

Tại cuộc họp, hai bên đã đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng trong việc cùng nhau phát triển khu vực phía Nam Thái Lan và phía Bắc Malaysia trong nhiều lĩnh vực như thương mại, đầu tư, du lịch, giao thông vận tải. Hai bên nhất trí thành lập tiểu ban hợp tác chung Thái Lan- Malaysia nhằm xây dựng Kế hoạch phát triển chung khu vực biên giới giữa hai nước. Trong đó có việc xây dựng các khu kinh tế dọc biên giới và mở thêm một số cửa khẩu đường bộ.

Cửa khẩu đường bộ giữa Thái Lan và Malaysia

Tại các hội nghị, hai bên đã nhất trí nối lại việc xây dựng các cầu hữu nghị qua sông biên giới hai nước và xây dựng hai tuyến đường sắt xuyên biên giới, coi đó là tiền đề cho sự phát triển kinh tế hướng tới mục tiêu thịnh vượng chung của khu vực biên giới giữa Thái Lan và Malaysia.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan Surapong Tovichakchaikul cho biết, Chính phủ Thái Lan đã nhất trí khoản ngân sách đầu tiên trị giá hàng chục triệu Bạt để thiết kế các tuyến đường sắt nối Thái Lan và Malaysia. Đồng thời Bộ ngoại giao hai nước đã nhất trí sẽ thường xuyên có sự liên hệ trực tiếp nhằm kịp thời đẩy mạnh sự phối hợp các chính sách và dự án hợp tác giữa hai nước.

Trước đó, ngày 13/12, tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã chủ trì khai mạc cuộc họp Ủy ban biên giới chung lần thứ 51 giữa hai nước nhằm tăng cường hợp tác về an ninh tại khu vực biên giới hai nước./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Malaysia, Trung Quốc hợp tác chống tội phạm xuyên biên giới
Malaysia, Trung Quốc hợp tác chống tội phạm xuyên biên giới

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật, chia sẻ thông tin tình báo…

Malaysia, Trung Quốc hợp tác chống tội phạm xuyên biên giới

Malaysia, Trung Quốc hợp tác chống tội phạm xuyên biên giới

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật, chia sẻ thông tin tình báo…

Thái Lan hợp tác với Malaysia bình ổn cực Nam
Thái Lan hợp tác với Malaysia bình ổn cực Nam

(VOV) -Đây sẽ là cuộc gặp cấp Nguyên thủ đầu tiên giữa hai nước để bàn về vấn đề Thái Lan đang rất quan tâm.

Thái Lan hợp tác với Malaysia bình ổn cực Nam

Thái Lan hợp tác với Malaysia bình ổn cực Nam

(VOV) -Đây sẽ là cuộc gặp cấp Nguyên thủ đầu tiên giữa hai nước để bàn về vấn đề Thái Lan đang rất quan tâm.

Thái Lan sẽ trưng cầu ý dân trước khi sửa đổi Hiến pháp
Thái Lan sẽ trưng cầu ý dân trước khi sửa đổi Hiến pháp

(VOV) -Thủ tướng Yingluck Shinawatra đánh giá cao phương án trưng cầu ý dân, coi đây là phương án đảm bảo quyền dân chủ 

Thái Lan sẽ trưng cầu ý dân trước khi sửa đổi Hiến pháp

Thái Lan sẽ trưng cầu ý dân trước khi sửa đổi Hiến pháp

(VOV) -Thủ tướng Yingluck Shinawatra đánh giá cao phương án trưng cầu ý dân, coi đây là phương án đảm bảo quyền dân chủ 

Nhật-Malaysia hối thúc giải quyết tranh chấp biển Đông
Nhật-Malaysia hối thúc giải quyết tranh chấp biển Đông

(VOV) - Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và một số nền kinh tế láng giềng

Nhật-Malaysia hối thúc giải quyết tranh chấp biển Đông

Nhật-Malaysia hối thúc giải quyết tranh chấp biển Đông

(VOV) - Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và một số nền kinh tế láng giềng

Thái Lan tăng cường bảo vệ giáo viên tại cực Nam
Thái Lan tăng cường bảo vệ giáo viên tại cực Nam

(VOV) - Thủ tướng Yingluck sẽ quyết định tăng phân bổ ngân sách phục vụ các nhiệm vụ an ninh cấp bách tại đây.

Thái Lan tăng cường bảo vệ giáo viên tại cực Nam

Thái Lan tăng cường bảo vệ giáo viên tại cực Nam

(VOV) - Thủ tướng Yingluck sẽ quyết định tăng phân bổ ngân sách phục vụ các nhiệm vụ an ninh cấp bách tại đây.