Thái Lan muốn phục hồi chương trình miễn cách ly

VOV.VN - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết, sẽ đề xuất phục hồi việc miễn cách ly cho du khách nước ngoài (Test&Go) để tăng sức hút và đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế.

Phát biểu của ông Anutin được đưa ra hôm 17/1 theo đó, ông sẽ yêu cầu Trung tâm Quản lý tình huống Covid-19 của nước này nới lỏng các hạn chế đã được tăng cường hồi đầu năm nay để phối phó với biến thể Omicron. Thái Lan đã cho phép du khách nhập cảnh không cần phải cách ly kể từ tháng 11 tuy nhiên đến cuối tháng 12 do biến thể Omicron nên chương trình đã phải dừng lại.

Đề xuất của ông Anutin sẽ được đưa ra trong cuộc thảo luận sắp với với Cục kiểm soát Dịch bệnh. Giới y tế Thái Lan đánh giá, biến thể Omicron lây lan nhanh hơn và gây ra các triệu chứng nhẹ hơn và tỷ lệ tử vong thấp hơn nhiều. Hiện tại, chính phủ Thái Lan đã có thể kiểm soát được biến thể này nên các biện pháp thúc đẩy kinh tế, vốn đã bị tạm dừng trước đó sẽ được phục hồi trong bối cảnh an toàn.

Người đứng đầu Bộ Y tế Thái Lan cũng lưu ý người dân cần tiếp tục thực hiện các biện pháp chống dịch vì hiện tại chủng Omicron đã chiếm ưu thế tại Thái Lan.

Ông Anutin khẳng định, trung tâm quản lý tình huống Covid-19 do Thủ tướng Prayut đứng đầu sẽ tìm kiếm sự ủng hộ việc nối lại miễn cách ly cho du khách. Khách nước ngoài sẽ chỉ phải ở một đêm trong khách sạn sau đó nếu kết quả xét nghiệm RT-PCR của họ âm tính họ có thể tự do rời khỏi nơi cách ly.

Hiện tại, biến thể Omicron đã thay thế gần như hoàn toàn biến thể Delta chỉ riêng ở thủ đô Bangkok. Theo trung tâm y khoa thuộc bệnh viện Ramathibodi, số liệu các bệnh nhân mắc mới Covid-19 chỉ ra, có tới 91% số ca nhiễm mang biến thể Omicron trong khi đó Delta chỉ chiếm 2,8%. Số bệnh nhân này được xác nhận mắc Covid-19 từ ngày 3 tới 16/1 vừa qua. Nghiên cứu của bệnh viện cũng khẳng định, trong thời gian ngắn tới, chủng Omicron sẽ phổ biến khắp Thái Lan và Covid-19 có khả năng phát triển thành dịch bệnh hoặc bệnh theo mùa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan: Tiêm kết hợp hai công nghệ vaccine giúp tăng cường miễn dịch
Thái Lan: Tiêm kết hợp hai công nghệ vaccine giúp tăng cường miễn dịch

VOV.VN - Cục Khoa học Y tế Thái Lan dựa trên nghiên cứu đã đưa ra kết luận công thức tiêm kết hợp giữa vaccine bất hoạt hoàn toàn và vaccine mRNA làm tăng cường khả năng sinh miễn dịch chống lại cả biến thể Delta lẫn Omicron.

Thái Lan: Tiêm kết hợp hai công nghệ vaccine giúp tăng cường miễn dịch

Thái Lan: Tiêm kết hợp hai công nghệ vaccine giúp tăng cường miễn dịch

VOV.VN - Cục Khoa học Y tế Thái Lan dựa trên nghiên cứu đã đưa ra kết luận công thức tiêm kết hợp giữa vaccine bất hoạt hoàn toàn và vaccine mRNA làm tăng cường khả năng sinh miễn dịch chống lại cả biến thể Delta lẫn Omicron.

Thái Lan và Mỹ cắt giảm cuộc tập trận Hổ mang vàng do biến thể Omicron
Thái Lan và Mỹ cắt giảm cuộc tập trận Hổ mang vàng do biến thể Omicron

VOV.VN - Quy mô Cuộc tập trận thường niên giữa Thái Lan và Mỹ mang tên Hổ mang vàng sẽ bị cắt giảm xuống còn 1.700 binh sỹ do lo ngại về biến thể Omicron đang hoành hành tại Thái Lan. 

Thái Lan và Mỹ cắt giảm cuộc tập trận Hổ mang vàng do biến thể Omicron

Thái Lan và Mỹ cắt giảm cuộc tập trận Hổ mang vàng do biến thể Omicron

VOV.VN - Quy mô Cuộc tập trận thường niên giữa Thái Lan và Mỹ mang tên Hổ mang vàng sẽ bị cắt giảm xuống còn 1.700 binh sỹ do lo ngại về biến thể Omicron đang hoành hành tại Thái Lan. 

Thái Lan ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì biến thể Omicron
Thái Lan ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì biến thể Omicron

VOV.VN - Ngày 16/1, một quan chức Bộ Y tế Thái Lan cho biết, nước này đã có ca tử vong đầu tiên do biến thể Omicron, loại biến thể đang dần chiếm ưu thế tại quốc gia này. 

Thái Lan ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì biến thể Omicron

Thái Lan ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì biến thể Omicron

VOV.VN - Ngày 16/1, một quan chức Bộ Y tế Thái Lan cho biết, nước này đã có ca tử vong đầu tiên do biến thể Omicron, loại biến thể đang dần chiếm ưu thế tại quốc gia này.