Thái Lan nâng cảnh báo bệnh đậu mùa khỉ lên mức "cần giám sát chặt chẽ"

VOV.VN - Bộ Y tế Công cộng Thái Lan đã nâng mức cảnh báo đối với bệnh đậu mùa khỉ, coi đây là loại bệnh truyền nhiễm cần giám sát chặt chẽ, dù Thái Lan hiện chưa ghi nhận trường hợp lây nhiễm nào trong nước.

Theo ông Chakrarat Pittayawonganon, một quan chức của Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan, loại virus gây bệnh đậu mùa khỉ ít lây nhiễm hơn so với SARS-CoV-2. Các nhà khoa học cũng đã khẳng định đợt bùng phát hiện nay khó có thể trở thành đại dịch.

Hầu hết các bệnh nhân đậu mùa khỉ đều bình phục sau vài tuần mà không cần điều trị y tế. Tuy nhiên, ông Chakrarat cho biết một số đối tượng, đặc biệt là trẻ em bị suy giảm miễn dịch, có thể gặp phải các triệu chứng nghiêm trọng như nhiễm trùng phổi, não, mạch máu hoặc giác mạc.

Theo Tiến sĩ Wasun Chantratita thuộc Khoa Y Đại học Mahidol, một bộ xét nghiệm bệnh đậu mùa khỉ có thể được đưa vào sử dụng trong 2 tuần tới, được phát triển bằng cách sử dụng trình tự thông tin di truyền từ các mẫu vi-rút của bệnh nhân ở Bồ Đào Nha và Bỉ. Tạm thời, ông Wasun cho biết xét nghiệm PCR là phương pháp chính để phát hiện lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ với kết quả được công bố sau từ 2-4 ngày.

Theo dữ liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiện có 131 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ và 101 trường hợp nghi ngờ ở 19 quốc gia trên thế giới.

Cục trưởng Cục Kiểm soát dịch bệnh Opas Karnkawinpong cho biết Thái Lan đang sử dụng hệ thống Thẻ thông hành ThaiPass để sàng lọc du khách quốc tế đến từ các quốc gia có ghi nhận các ca nhiễm bệnh đậu mùa khỉ. Cho đến nay, hầu hết các trường hợp lây nhiễm được xác nhận ở châu Âu là ở Anh, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ xác nhận 9 trường hợp nhiễm đậu mùa khỉ ở 7 bang
Mỹ xác nhận 9 trường hợp nhiễm đậu mùa khỉ ở 7 bang

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ ngày 26/5 thông báo đã xác nhận 9 trường hợp nhiễm đậu mùa khỉ ở 7 bang.

Mỹ xác nhận 9 trường hợp nhiễm đậu mùa khỉ ở 7 bang

Mỹ xác nhận 9 trường hợp nhiễm đậu mùa khỉ ở 7 bang

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ ngày 26/5 thông báo đã xác nhận 9 trường hợp nhiễm đậu mùa khỉ ở 7 bang.

Dịch đậu mùa khỉ gia tăng, Campuchia lên kế hoạch mua vaccine dự phòng
Dịch đậu mùa khỉ gia tăng, Campuchia lên kế hoạch mua vaccine dự phòng

VOV.VN - Trước tình trạng dịch bệnh đậu mùa khỉ (Monkeypox) liên tục lan nhanh ở nhiều quốc gia trên thế giới, hôm nay (26/5), Bộ trưởng Bộ Y tế Campuchia Mam Bunheng đã công bố các kế hoạch gấp rút nhằm tìm nguồn cung ứng vaccine và các phương pháp ứng phó với dịch bệnh này.

Dịch đậu mùa khỉ gia tăng, Campuchia lên kế hoạch mua vaccine dự phòng

Dịch đậu mùa khỉ gia tăng, Campuchia lên kế hoạch mua vaccine dự phòng

VOV.VN - Trước tình trạng dịch bệnh đậu mùa khỉ (Monkeypox) liên tục lan nhanh ở nhiều quốc gia trên thế giới, hôm nay (26/5), Bộ trưởng Bộ Y tế Campuchia Mam Bunheng đã công bố các kế hoạch gấp rút nhằm tìm nguồn cung ứng vaccine và các phương pháp ứng phó với dịch bệnh này.

Thái Lan đặt các sân bay quốc tế trong tình trạng cảnh báo về bệnh đậu mùa khỉ
Thái Lan đặt các sân bay quốc tế trong tình trạng cảnh báo về bệnh đậu mùa khỉ

VOV.VN - Bộ Y tế công cộng Thái Lan hôm 24/5 đã ban hành chỉ thị, yêu cầu tất cả các sân bay quốc tế tăng cường sàng lọc du khách, đặc biệt là du khách đến từ 17 quốc gia đã ghi nhận các ca mắc bệnh đậu mùa khỉ.

Thái Lan đặt các sân bay quốc tế trong tình trạng cảnh báo về bệnh đậu mùa khỉ

Thái Lan đặt các sân bay quốc tế trong tình trạng cảnh báo về bệnh đậu mùa khỉ

VOV.VN - Bộ Y tế công cộng Thái Lan hôm 24/5 đã ban hành chỉ thị, yêu cầu tất cả các sân bay quốc tế tăng cường sàng lọc du khách, đặc biệt là du khách đến từ 17 quốc gia đã ghi nhận các ca mắc bệnh đậu mùa khỉ.