Thái Lan nhấn mạnh việc thực hiện đồng thuận 5 điểm về tình hình Myanmar tại AMM 54

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai cho rằng, việc thực hiện kịp thời đồng thuận 5 điểm, đặc biệt là việc cung cấp hỗ trợ nhân đạo, vẫn là ưu tiên của Thái Lan.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) lần thứ 54 và các hội nghị liên quan đang diễn ra theo hình thức trực tuyến từ ngày 2-7/8 dưới sự chủ trì của Brunei, nước Chủ tịch ASEAN 2021.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Thái Lan, tại cuộc họp AMM 54 ngày 2/8, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã thảo luận về cách thức củng cố Cộng đồng ASEAN và tiến trình thực hiện các ưu tiên và mục tiêu của Brunei, bao gồm Sáng kiến Lá chắn ASEAN (ASEAN SHIELD) tăng cường sức mạnh tổng hợp của ASEAN ứng phó với các thảm họa thiên tai, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, và chương trình thực tập sinh ASEAN tại Ban Thư ký ASEAN. Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp cận công bằng vaccine Covid-19 ở Đông Nam Á.

Ngoài ra, hội nghị AMM 54 cũng thảo luận về các vấn đề khu vực cùng quan tâm như Biển Đông và tình hình Myanmar. Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết của ASEAN trong việc xúc tiến triển khai thực hiện đồng thuận 5 điểm về tình hình Myanmar đã được các nhà lãnh đạo ASEAN nhất trí tại cuộc gặp vào ngày 24/4 vừa qua, đặc biệt là việc cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho người dân Myanmar.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tái lập chiến lược gắn kết ASEAN với các đối tác bên ngoài trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược của các cường quốc trong khu vực. Về tình hình ở Myanmar, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan cho rằng, việc thực hiện kịp thời đồng thuận 5 điểm, đặc biệt là việc cung cấp hỗ trợ nhân đạo, vẫn là ưu tiên của Thái Lan.

Thái Lan đã tiến hành hỗ trợ nhân đạo Myanmar thông qua việc Hiệp hội Chữ thập đỏ Thái Lan cho Hiệp hội Chữ thập đỏ Myanmar và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Thái Lan (TICA) đã chuyển giao thiết bị y tế cho Phòng thí nghiệm Y tế Quốc gia của Myanmar để nâng cao năng lực ứng phó với đại dịch Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia kêu gọi Myanmar chấp thuận bổ nhiệm đặc phái viên ASEAN
Indonesia kêu gọi Myanmar chấp thuận bổ nhiệm đặc phái viên ASEAN

VOV.VN - Tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54 khai mạc trực tuyến ngày hôm qua (2/8), Ngoại trưởng Indonesia, bà Retno Marsudi đã kêu gọi Myanmar thông qua đề xuất của ASEAN về việc bổ nhiệm đặc phái viên làm trung gian hòa giải ở Myanmar.

Indonesia kêu gọi Myanmar chấp thuận bổ nhiệm đặc phái viên ASEAN

Indonesia kêu gọi Myanmar chấp thuận bổ nhiệm đặc phái viên ASEAN

VOV.VN - Tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54 khai mạc trực tuyến ngày hôm qua (2/8), Ngoại trưởng Indonesia, bà Retno Marsudi đã kêu gọi Myanmar thông qua đề xuất của ASEAN về việc bổ nhiệm đặc phái viên làm trung gian hòa giải ở Myanmar.

Lãnh đạo quân đội Myanmar cam kết bầu cử và hợp tác với ASEAN
Lãnh đạo quân đội Myanmar cam kết bầu cử và hợp tác với ASEAN

VOV.VN - Lãnh đạo chính quyền quân sự tại Myanmar Thống tướng Min Aung Hlaing hôm nay (1/8) cam kết tổ chức các cuộc bầu cử mới, đồng thời cho biết sẵn sàng hợp tác với bất cứ đặc phái viên nào được Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) bổ nhiệm. 

Lãnh đạo quân đội Myanmar cam kết bầu cử và hợp tác với ASEAN

Lãnh đạo quân đội Myanmar cam kết bầu cử và hợp tác với ASEAN

VOV.VN - Lãnh đạo chính quyền quân sự tại Myanmar Thống tướng Min Aung Hlaing hôm nay (1/8) cam kết tổ chức các cuộc bầu cử mới, đồng thời cho biết sẵn sàng hợp tác với bất cứ đặc phái viên nào được Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) bổ nhiệm. 

Các nước ASEAN kêu gọi đẩy nhanh thực hiện 5 đồng thuận về Myanmar
Các nước ASEAN kêu gọi đẩy nhanh thực hiện 5 đồng thuận về Myanmar

VOV.VN - Một số quốc gia thành viên ASEAN kêu gọi đẩy nhanh việc thực hiện 5 đồng thuận về vấn đề Myanmar vốn đã đạt được sau Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN hồi tháng 4 và sau chuyến thăm của Tổng thư ký ASEAN và Chủ tịch ASEAN 2021 đến Myanmar tuần vừa qua.

Các nước ASEAN kêu gọi đẩy nhanh thực hiện 5 đồng thuận về Myanmar

Các nước ASEAN kêu gọi đẩy nhanh thực hiện 5 đồng thuận về Myanmar

VOV.VN - Một số quốc gia thành viên ASEAN kêu gọi đẩy nhanh việc thực hiện 5 đồng thuận về vấn đề Myanmar vốn đã đạt được sau Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN hồi tháng 4 và sau chuyến thăm của Tổng thư ký ASEAN và Chủ tịch ASEAN 2021 đến Myanmar tuần vừa qua.