Thái Lan: Những “điểm nóng” về vấn đề tổng tuyển cử

VOV.VN - Đa số dư luận Thái Lan vẫn bày tỏ sự  hoài nghi, vì cho rằng chính quyền Thái Lan đang tìm cách kéo dài thời gian tại vị tới giữa năm 2016.

Trong mấy ngày gần đây, dư luận chính giới và xã hội Thái Lan đặc biệt quan tâm tới chủ đề tổng tuyển cử, trong đó nổi lên hai "điểm nóng" là thời điểm tiến hành tổng tuyển cử và thể thức bầu cử mới sẽ như thế nào.

(ảnh: StraightTimes)
Về thời điểm tổ chức tổng tuyển cử mới, Thủ tướng Thái Lan Prayuth mới đây đã phải lên tiếng khẳng định thời điểm tổng tuyển cử mới sẽ diễn ra vào cuối năm 2015, theo đúng lộ trình mà Ủy ban bảo vệ trật tự quốc gia đã xác định. Trong khi đó, ông Wissanu, Phó Thủ tướng Thái Lan phụ trách pháp luật, đã giải thích rõ hơn rằng: Hiến pháp mới và các đạo luật kèm theo sẽ được hoàn tất vào tháng 12/2015 và cuộc tổng tuyển cử có thể sẽ được tổ chức vào tháng 2 hoặc tháng 3/2016.

Tuy nhiên, đa số dư luận Thái Lan vẫn bày tỏ sự  hoài nghi, vì cho rằng chính quyền Thái Lan đang tìm cách kéo dài thời gian tại vị tới giữa năm 2016 hoặc lâu hơn. Các chính đảng ở Thái Lan, nhất là hai đảng chủ chốt là đảng Vì nước Thái và đảng Dân chủ cũng rất quan tâm tới thời điểm tổng tuyển cử. Quan điểm chung của hai đảng này là yêu cầu chính quyền Thái Lan cần phải thực hiện cải cách, soạn thảo Hiến pháp và tiến hành tổng tuyển cử mới theo đúng lộ trình đã cam kết. 

Bên cạnh đó, dư luận chính giới và các tầng lớp xã hội Thái Lan cũng đặc biệt quan tâm tới một vấn đề quan trọng khác, đó là thể thức bầu cử trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Mới đây nhất, một số thành viên Ủy ban soạn thảo Hiến pháp Thái Lan đề xuất cần thay đổi thể thức bầu cử Hạ viện theo mô hình bầu cử của Đức. Theo đó, tổng số hạ nghị sỹ đắc cử của một chính đảng sẽ được tính theo tỷ lệ phiếu bầu của cử tri dành cho đảng này. 

Theo các nhà phân tích chính trị Thái Lan, thể thức bầu cử này giúp các chính đảng nhỏ có nhiều cơ hội tham gia Hạ viện, tránh được tình trạng một chính đảng chiếm vị thế đa số áp đảo tại Hạ viện. Tuy nhiên, thể thức bầu cử này cũng sẽ tạo ra một Chính phủ liên minh đa đảng và kém ổn định hơn; đồng thời Chính phủ đó sẽ phải chịu nhiều sức ép hơn tại Hạ viện.

Tuy vậy, thể thức bầu cử nêu trên mới chỉ là một trong những đề xuất bước đầu; các nội dung về dự thảo Hiến pháp mới vẫn đang trong quá trình thu thập ý kiến của các tầng lớp xã hội Thái Lan. Đa số dư luận chính giới và xã hội Thái Lan mong muốn chính quyền nước này cần phải xây dựng được một bản Hiến pháp mới thực sự dân chủ và tiến tới một cuộc tổng tuyển cử công bằng, minh bạch, làm cơ sở quan trọng cho việc khôi phục ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế bền vững của Thái Lan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ủy ban Bầu cử Thái Lan công nhận 65 thượng nghị sỹ vào 8/4
Ủy ban Bầu cử Thái Lan công nhận 65 thượng nghị sỹ vào 8/4

VOV.VN - Ngày 8/4, Ủy ban Bầu cử cũng sẽ họp với các chỉ huy Quân đội và Cảnh sát Thái Lan để đánh giá về diễn biến tình hình hiện tại.

Ủy ban Bầu cử Thái Lan công nhận 65 thượng nghị sỹ vào 8/4

Ủy ban Bầu cử Thái Lan công nhận 65 thượng nghị sỹ vào 8/4

VOV.VN - Ngày 8/4, Ủy ban Bầu cử cũng sẽ họp với các chỉ huy Quân đội và Cảnh sát Thái Lan để đánh giá về diễn biến tình hình hiện tại.

Ủy ban bầu cử Thái Lan công nhận các nghị sỹ mới đắc cử
Ủy ban bầu cử Thái Lan công nhận các nghị sỹ mới đắc cử

VOV.VN - Theo đó, Thái Lan đã có đủ số Thượng nghị sỹ theo quy định của Hiến pháp để Thượng viện có thể đi vào hoạt động.

Ủy ban bầu cử Thái Lan công nhận các nghị sỹ mới đắc cử

Ủy ban bầu cử Thái Lan công nhận các nghị sỹ mới đắc cử

VOV.VN - Theo đó, Thái Lan đã có đủ số Thượng nghị sỹ theo quy định của Hiến pháp để Thượng viện có thể đi vào hoạt động.

Ủy ban bầu cử Thái Lan lên lộ trình bầu cử Hạ viện
Ủy ban bầu cử Thái Lan lên lộ trình bầu cử Hạ viện

VOV.VN - Lộ trình bầu cử này cần phải được sự nhất trí của Chính phủ tạm quyền.

Ủy ban bầu cử Thái Lan lên lộ trình bầu cử Hạ viện

Ủy ban bầu cử Thái Lan lên lộ trình bầu cử Hạ viện

VOV.VN - Lộ trình bầu cử này cần phải được sự nhất trí của Chính phủ tạm quyền.

 Ủy ban bầu cử Thái Lan đề nghị hoãn bầu cử Quốc hội
Ủy ban bầu cử Thái Lan đề nghị hoãn bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Trong khi đó căng thẳng tại Thái Lan có thể sẽ còn diễn biến ngày càng phức tạp.

 Ủy ban bầu cử Thái Lan đề nghị hoãn bầu cử Quốc hội

Ủy ban bầu cử Thái Lan đề nghị hoãn bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Trong khi đó căng thẳng tại Thái Lan có thể sẽ còn diễn biến ngày càng phức tạp.

Ủy ban bầu cử Thái Lan đề xuất làm trung gian hòa giải
Ủy ban bầu cử Thái Lan đề xuất làm trung gian hòa giải

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban bầu cử Thái Lan nhấn mạnh rằng, đối thoại là cách tốt nhất để chấm dứt xung đột chính trị.

Ủy ban bầu cử Thái Lan đề xuất làm trung gian hòa giải

Ủy ban bầu cử Thái Lan đề xuất làm trung gian hòa giải

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban bầu cử Thái Lan nhấn mạnh rằng, đối thoại là cách tốt nhất để chấm dứt xung đột chính trị.