Ủy ban bầu cử Thái Lan công nhận các nghị sỹ mới đắc cử

VOV.VN - Theo đó, Thái Lan đã có đủ số Thượng nghị sỹ theo quy định của Hiến pháp để Thượng viện có thể đi vào hoạt động.

Ngày 29/4, ông Phuchong, Tổng thư ký Ủy ban bầu cử Thái Lan thông báo: Ủy ban bầu cử Thái Lan đã họp và chính thức công nhận thêm 15 thượng nghị sỹ mới đắc cử trong cuộc bầu cử Thượng viện ngày 30/3 vừa qua.

Ông Abhisit cho biết, đảng Dân chủ đối lập sẽ chỉ tham gia cuộc bầu cử Hạ viện sắp tới, nếu đề nghị cải cách của ông được chấp nhận (Ảnh: asianewsnet)

Như vậy, sau 3 đợt xem xét, Ủy ban bầu cử Thái Lan đã hoàn thành việc công nhận 77 thượng nghị sỹ mới đắc cử, đảm bảo Thượng viện của Thái Lan đủ 95% trong tổng số 150 thượng nghị sỹ theo Hiến pháp quy định để Thượng viện có thể đi vào hoạt động.

Tuy nhiên, ông Phuchong cũng cho biết thêm, trong vòng 3 tháng tới, Ủy ban bầu cử sẽ tiếp tục xem xét 74 đơn khiếu kiện về bầu cử Thượng viện, nếu thượng nghị sỹ nào vi phạm Luật bầu cử thì họ sẽ bị bãi chức.

Cùng ngày, Ủy ban bầu cử Thái Lan cũng đã có cuộc gặp với Chủ tịch đảng Dân chủ đối lập Abhisit để thảo luận về vấn đề bầu cử Hạ viện.

Chủ tịch đảng dân chủ Abhisit đề nghị Ủy ban bầu cử xem xét cải cách một số thể thức bầu cử để đảm bảo cuộc bầu cử Hạ viện mới diễn ra tự do, công bằng, không bạo lực và  được các bên chấp nhận. Tuy nhiên, ông Abhisit cho biết, đảng Dân chủ đối lập sẽ chỉ tham gia cuộc bầu cử Hạ viện sắp tới, nếu đề nghị cải cách của ông được các phe phái chấp nhận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tòa hành chính Thái Lan bị tấn công bằng súng phóng lựu
Tòa hành chính Thái Lan bị tấn công bằng súng phóng lựu

VOV.VN - Gần đây, tại Thủ đô Bangkok đã xảy ra hàng chục vụ bắn súng phóng lựu M79 nhằm vào trụ sở các tòa án…

Tòa hành chính Thái Lan bị tấn công bằng súng phóng lựu

Tòa hành chính Thái Lan bị tấn công bằng súng phóng lựu

VOV.VN - Gần đây, tại Thủ đô Bangkok đã xảy ra hàng chục vụ bắn súng phóng lựu M79 nhằm vào trụ sở các tòa án…

Bạo lực trên khắp Thái Lan, 1 lãnh đạo phe Áo Đỏ bị bắn chết
Bạo lực trên khắp Thái Lan, 1 lãnh đạo phe Áo Đỏ bị bắn chết

VOV.VN - Ông Kamol Duangpasuk, một nhà thơ nổi tiếng bị bất ngờ tấn công sau khi dùng bữa tại nhà hàng.

Bạo lực trên khắp Thái Lan, 1 lãnh đạo phe Áo Đỏ bị bắn chết

Bạo lực trên khắp Thái Lan, 1 lãnh đạo phe Áo Đỏ bị bắn chết

VOV.VN - Ông Kamol Duangpasuk, một nhà thơ nổi tiếng bị bất ngờ tấn công sau khi dùng bữa tại nhà hàng.

Phe đối lập Thái Lan đề nghị đối thoại với Chính phủ
Phe đối lập Thái Lan đề nghị đối thoại với Chính phủ

VOV.VN - Theo lãnh đạo đảng đối lập, đã đến lúc người dân Thái Lan cần đối thoại với nhau giải quyết cuộc khủng hoảng kéo dài.

Phe đối lập Thái Lan đề nghị đối thoại với Chính phủ

Phe đối lập Thái Lan đề nghị đối thoại với Chính phủ

VOV.VN - Theo lãnh đạo đảng đối lập, đã đến lúc người dân Thái Lan cần đối thoại với nhau giải quyết cuộc khủng hoảng kéo dài.

Chưa có "lối thoát" cho khủng hoảng chính trị Thái Lan
Chưa có "lối thoát" cho khủng hoảng chính trị Thái Lan

VOV.VN - Đa số dư luận Thái Lan ủng hộ Chính phủ và phe đối lập tiến hành đàm phán tìm giải pháp hòa bình thoát khỏi khủng hoảng.

Chưa có "lối thoát" cho khủng hoảng chính trị Thái Lan

Chưa có "lối thoát" cho khủng hoảng chính trị Thái Lan

VOV.VN - Đa số dư luận Thái Lan ủng hộ Chính phủ và phe đối lập tiến hành đàm phán tìm giải pháp hòa bình thoát khỏi khủng hoảng.

Thái Lan tiếp tục lâm vào bất ổn chính trị
Thái Lan tiếp tục lâm vào bất ổn chính trị

VOV.VN - Đảng đối lập chính Dân chủ đã từ chối tham gia đàm phán vào phút cuối cùng.

Thái Lan tiếp tục lâm vào bất ổn chính trị

Thái Lan tiếp tục lâm vào bất ổn chính trị

VOV.VN - Đảng đối lập chính Dân chủ đã từ chối tham gia đàm phán vào phút cuối cùng.

Tòa Hình sự Thái Lan cho tại ngoại một thủ lĩnh biểu tình
Tòa Hình sự Thái Lan cho tại ngoại một thủ lĩnh biểu tình

VOV.VN - Ông Sakhontee Phattiyagul phải nộp khoản tiền bảo lãnh khoảng 600.000 bạt (khoảng gần 20.000 USD).

Tòa Hình sự Thái Lan cho tại ngoại một thủ lĩnh biểu tình

Tòa Hình sự Thái Lan cho tại ngoại một thủ lĩnh biểu tình

VOV.VN - Ông Sakhontee Phattiyagul phải nộp khoản tiền bảo lãnh khoảng 600.000 bạt (khoảng gần 20.000 USD).

Thái Lan thông qua một số quyết định quan trọng
Thái Lan thông qua một số quyết định quan trọng

VOV.VN - Trong đó có chủ trương tăng số lượng cảnh sát bảo vệ an ninh trật tự ở thủ đô Bangkok từ 10.000 người lên 16.000 người.

Thái Lan thông qua một số quyết định quan trọng

Thái Lan thông qua một số quyết định quan trọng

VOV.VN - Trong đó có chủ trương tăng số lượng cảnh sát bảo vệ an ninh trật tự ở thủ đô Bangkok từ 10.000 người lên 16.000 người.

Tiến trình bầu cử Hạ viện Thái Lan có nguy cơ bế tắc
Tiến trình bầu cử Hạ viện Thái Lan có nguy cơ bế tắc

VOV.VN - Nguy cơ này vẫn hiện hữu vì lập trường của đảng Vì nước Thái và đảng Dân chủ đối lập vẫn có nhiều khác biệt.

Tiến trình bầu cử Hạ viện Thái Lan có nguy cơ bế tắc

Tiến trình bầu cử Hạ viện Thái Lan có nguy cơ bế tắc

VOV.VN - Nguy cơ này vẫn hiện hữu vì lập trường của đảng Vì nước Thái và đảng Dân chủ đối lập vẫn có nhiều khác biệt.

Thái Lan dự kiến ngày bầu cử Hạ viện mới
Thái Lan dự kiến ngày bầu cử Hạ viện mới

VOV.VN - Đại diện Ủy ban Bầu cử lý giải việc tổ chức bầu cử Hạ viện vào tháng 7 nhằm đảm bảo có đủ thời gian chuẩn bị chu đáo cho bầu cử.

Thái Lan dự kiến ngày bầu cử Hạ viện mới

Thái Lan dự kiến ngày bầu cử Hạ viện mới

VOV.VN - Đại diện Ủy ban Bầu cử lý giải việc tổ chức bầu cử Hạ viện vào tháng 7 nhằm đảm bảo có đủ thời gian chuẩn bị chu đáo cho bầu cử.

Khủng hoảng Thái Lan có dấu hiệu hạ nhiệt
Khủng hoảng Thái Lan có dấu hiệu hạ nhiệt

VOV.VN - Đảng Dân chủ đối lập đang có những hành động thể hiện thiện chí của mình nhằm giải quyết khủng hoảng.

Khủng hoảng Thái Lan có dấu hiệu hạ nhiệt

Khủng hoảng Thái Lan có dấu hiệu hạ nhiệt

VOV.VN - Đảng Dân chủ đối lập đang có những hành động thể hiện thiện chí của mình nhằm giải quyết khủng hoảng.