Thái Lan nỗ lực bảo vệ Bangkok trước ngập lụt

Tính đến ngày 10/10, lũ lụt đã làm 269 người chết, thiệt hại kinh tế lên tới hàng tỷ USD.

Nhiều huyện của hai tỉnh lân cận của Thủ đô Bangkok là Pathum Thani và Nontha Buri bị ngập nước. Nước từ sông Chao Phraya tràn kênh rạch chảy vào các địa phương ngoại ô Thủ đô Bangkok, mực nước nhiều nơi dâng cao.

Ngập lụt ở Ayutthaya, cách Bangkok.khoảng 80 km về phía Bắc.

Tuy nhiên, theo đánh giá của chính quyền thành phố Bangkok, khu vực nội thành Bangkok chưa có khả năng bị ngập lụt; tuyến bờ bao 2,5m có khả năng bảo vệ Thủ đô Bangkok.

Ngày 11/10, nội các Thái Lan họp tại Trung tâm Cứu trợ nạn nhân  lũ lụt ở sân bay Donmuang ra nghị quyết chưa ban bố tình trạng khẩn cấp. Quốc hội Thái Lan nghỉ họp ngày 12 và 13/10 để các nghị sĩ đi thị sát tình hình và giúp đỡ đồng bào lũ lụt.

Thành phố Bangkok nỗ lực giải quyết vấn đề nước sông Chao Phraya tràn bờ gây ngập lụt. Theo đó, ngày 16/10, ngày nước biển hạ thấp, 1.000 tàu thuyền của các chủ doanh nghiệp hoạt động trên sông, cá nhân và tổ chức sẽ tham gia chương trình đẩy nước sông ra biển. Trước đó, từ ngày 8/10-11/10, tàu của Hải quân đã đẩy được khoảng 30% lượng nước trên sông Chao Phraya ra biển.

Về các biện pháp bảo vệ thủ đô Bangkok, Bộ trưởng Tư pháp và là chỉ huy Trung tâm Cứu trợ nạn nhân lũ lụt, ông Pracha Phromnok cho biết: “Chính phủ triển khai 2 biện pháp bảo vệ Bangkok. Trong đó dùng tàu thuyền đẩy nước ra biển và nạo vét kênh rạch thoát nước từ các con sông thượng nguồn đổ về ra biển ở phía đông thủ đô Bangkok”.

Tính đến ngày 10/10, 269 người thiệt mạng do lũ lụt. Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp của Thái Lan ước tính, lũ lụt từ cuối tháng 7 vừa qua đến nay thiệt hại kinh tế đã lên khoảng 75 đến 113 tỉ bath. Trong đó, khu vực nông nghiệp thiệt hại ít nhất 20 tỉ bath; công nghiệp khoảng 59 tỉ bath và các khu vực kinh tế khác ước tính thiệt khoảng 24 tỉ bath.

Trận lụt lịch sử này có thể sẽ khiến GDP của Thái Lan năm 2011 giảm từ 0,69 – 1,04%, tăng trưởng kinh tế Thái Lan năm nay khoảng từ 2,9 – 3,6 % so với mục tiêu đề ra là 4,5% . Trung tâm này cũng dự báo tỉ lệ lạm phát năm 2011 ở mức 3,8 -4%.

Trước diễn biến lũ lụt tại Thái Lan, Chính phủ Trung Quốc ủng hộ 1 triệu USD, cùng với hàng viện trợ trị giá trên 10 triệu nhân dân tệ. Chiều tối ngày 12/10, máy bay chở số hàng cứu trợ này sẽ đến Thái Lan.

Tổ chức Hợp tác Quốc tế của Nhật (JICA) ủng hộ thiết bị máy móc thông qua Cục phòng chống và giảm nhẹ thiên tai Thái Lan. Hàng viện trợ gồm có túi ngủ, máy phát điện, thùng đựng nước, máy lọc nước trị giá 12 triệu bath.

Chính phủ New Zealand ủng hộ Thái Lan 100.000 NZD.

Đại sứ  Mỹ tại Thái Lan bà Kristie Kenney bày tỏ chia buồn tới nạn nhân lũ lụt Thái Lan và đề xuất sẵn sàng hợp tác với Thái Lan giải quyết khủng hoảng lũ lụt.

Được tin lũ lụt tại Thái Lan gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ngày 10/10, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã gửi điện thăm hỏi đến Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng gửi điện thăm hỏi Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Surapong Tovichakchaikul./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên