Thái Lan: Phe Áo Đỏ lên tiếng vụ đánh bom tại Tòa án Bangkok

VOV.VN - Lãnh đạo của phe Áo Đỏ tuyên bố tổ chức này không liên quan gì đến vụ đánh bom tối 7/3 trước tòa án hình sự Bangkok.

Ngày 8/3, ông Cherdchai, một lãnh đạo của Áo Đỏ tuyên bố tổ chức này không liên quan gì đến vụ đánh bom tối qua (7/3) trước tòa án hình sự Bangkok.

Vụ đánh bom xảy ra trong khi các cơ quan tư pháp Thái Lan đang khẩn trương tiến hành xử hàng loạt các vụ án gây sự chú ý của dư luận xã hội. Đây là vụ đánh bom mới nhất sau khi xảy ra vụ đánh bom hôm 1/2 trước đại siêu thị Siam Paragon ngay trung tâm Bangkok nhưng cho đến nay vẫn chưa tìm thấy thủ phạm.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 8/3, người phát ngôn của chính quyền Thái Lan Winthai Suvaree cho biết, 2 nghi phạm của vụ đánh bom tối 7/3 sẽ bị giam giữ 7 ngày theo quy định của thiết quân luật và các nhà điều tra đang khẩn trương lấy lời khai nhằm truy tìm kẻ chủ mưu thực sự.

Người phát ngôn của chính quyền Thái Lan Winthai Suvaree. (Ảnh: NNT)
Ông Winthai cho rằng, vụ đánh bom này phục vụ âm mưu gây rối loạn tình hình tại Thái Lan và cho biết đây là một vụ đánh bom theo đơn đặt hàng.

Thông tin mới nhất cho biết, lực lượng an ninh Thái Lan đã có cuộc đọ súng với 2 nghi phạm sau khi bọn chúng tẩu thoát trên một chiếc xe máy. Một trong hai nghi phạm bị thương đang được điều trị tại một bệnh viện, tên còn lại đang bị giam giữ tại một cơ sở của quân đội.

Một số thông tin cho biết, trước vụ đánh bom xẩy ra, an ninh Thái Lan đã có những thông tin tình báo về 2 nhân vật khả nghi này, vì vậy việc bắt giữ mới diễn ra nhanh chóng. Đây là một trong những vụ đánh bom hiếm hoi mà nghi phạm bị bắt giữ tại Thái Lan.

Trong nhiều năm trở lại đây, mỗi khi tình hình chính trị, xã hội bất ổn thì các vụ đánh bom lại xẩy ra tại Bangkok, tuy nhiên thủ phạm thực sự của các vụ đánh bom này vẫn chưa thấy được công bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan tống giam một đôi nam nữ vì tội lăng mạ Hoàng gia
Thái Lan tống giam một đôi nam nữ vì tội lăng mạ Hoàng gia

VOV.VN - Một tòa án Thái Lan vừa kết án một nam giới và phụ nữ Thái Lan 2,5 năm tù vì tội làm “tổn hại” Hoàng gia.

Thái Lan tống giam một đôi nam nữ vì tội lăng mạ Hoàng gia

Thái Lan tống giam một đôi nam nữ vì tội lăng mạ Hoàng gia

VOV.VN - Một tòa án Thái Lan vừa kết án một nam giới và phụ nữ Thái Lan 2,5 năm tù vì tội làm “tổn hại” Hoàng gia.

Thái Lan: Thủ tướng sẽ không nhất thiết phải là một nghị sỹ
Thái Lan: Thủ tướng sẽ không nhất thiết phải là một nghị sỹ

VOV.VN - Một người ngoài Quốc hội có thể trở thành Thủ tướng với sự chấp nhận của các bên để có thể giải quyết bế tắc chính trị.

Thái Lan: Thủ tướng sẽ không nhất thiết phải là một nghị sỹ

Thái Lan: Thủ tướng sẽ không nhất thiết phải là một nghị sỹ

VOV.VN - Một người ngoài Quốc hội có thể trở thành Thủ tướng với sự chấp nhận của các bên để có thể giải quyết bế tắc chính trị.

Thái Lan đề xuất cấm lãnh đạo đảo chính tham gia chính trị sau bầu cử
Thái Lan đề xuất cấm lãnh đạo đảo chính tham gia chính trị sau bầu cử

VOV.VN - Người bị đề xuất này nhắm tới là các thành viên của Ủy ban bảo vệ trật tự quốc gia, tức ban lãnh đạo cuộc đảo chính quân sự.

Thái Lan đề xuất cấm lãnh đạo đảo chính tham gia chính trị sau bầu cử

Thái Lan đề xuất cấm lãnh đạo đảo chính tham gia chính trị sau bầu cử

VOV.VN - Người bị đề xuất này nhắm tới là các thành viên của Ủy ban bảo vệ trật tự quốc gia, tức ban lãnh đạo cuộc đảo chính quân sự.

Thái Lan kết án tù 15 thành viên “Áo Đỏ” vì tội kích động bạo loạn
Thái Lan kết án tù 15 thành viên “Áo Đỏ” vì tội kích động bạo loạn

VOV.VN - Hai trong 15 bị cáo bị kết án vắng mặt, trong khi những người khác bị kết án sau khi đơn xin bảo lãnh tại ngoại của họ bị bác bỏ.

Thái Lan kết án tù 15 thành viên “Áo Đỏ” vì tội kích động bạo loạn

Thái Lan kết án tù 15 thành viên “Áo Đỏ” vì tội kích động bạo loạn

VOV.VN - Hai trong 15 bị cáo bị kết án vắng mặt, trong khi những người khác bị kết án sau khi đơn xin bảo lãnh tại ngoại của họ bị bác bỏ.