Thái Lan sẵn sàng hỗ trợ Myanmar theo đuổi giải pháp hoà bình

VOV.VN - Trong một thông báo được Bộ Ngoại giao Thái Lan phát đi sau hội nghị đặc biệt Ngoại trưởng ASEAN tối 2/3, Thái Lan sẵn sàng hỗ trợ Myanmar theo đuổi giải pháp hoà bình.

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan ông Tanee Sangrat, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan, ông Don đã tham dự Hội nghị bộ trưởng ngoại giao không chính thức ASEAN theo hình thức trực tuyến. Mục đích của hội nghị là thúc đẩy việc xây dựng cộng đồng ASEAN, tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025, tăng cường phản ứng của ASEAN đối với Covid-19 và thảo luận các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, bao gồm cả tình hình ở Myanmar.

Với tư cách là một gia đình ASEAN, hội nghị đã thảo luận về tình hình ở Myanmar và nhất trí rằng ổn định chính trị ở Myanmar là điều cần thiết để duy trì  hoà bình và an ninh khu vực. Cuộc họp đã được Myanmar thông báo tóm tắt về biến cố chính trị gần đây và lộ trình 5 điểm sẽ được thực hiện khi nước này ban bố tình trạng khẩn cấp.

Cụ thể là kiểm tra kết quả cuộc bầu cử hồi tháng 11, kiểm soát sự bùng phát Covid-19, phục hồi kinh tế, tiến tới tiến trình hoà bình với trọng tâm là thực hiện thỏa thuận ngừng bắn và cuối cùng là tiến hành bầu cử tự do và công bằng nhằm chuyển giao quyền lực cho bên giành thắng lợi.

Phía Thái Lan cho biết, cuộc họp chia sẻ mối quan tâm về tình hình Myanmar và nhấn mạnh sự cần thiết phải tập trung vào sự an toàn và hạnh phúc của người dân Myanmar. Cuộc họp kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, không xúi giục thêm bạo lực, thực hiện sự kiềm chế và linh hoạt tối đa. Cuộc họp cũng kêu gọi tất cả các bên liên quan tìm kiếm một giải pháp hòa bình, thông qua đối thoại mang tính xây dựng và hòa giải vì lợi ích của người dân Myanmar.

Theo ông Tanee Sangrat, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định và an ninh trong khu vực và bày tỏ sự sẵn sàng của Thái Lan, với tư cách là một nước láng giềng thân thiết và một thành viên ASEAN, hỗ trợ Myanmar theo đuổi giải pháp hòa bình vì lợi ích của người dân Myanmar./.   

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia kêu gọi Myanmar đối thoại và tôn trọng Hiến chương ASEAN
Indonesia kêu gọi Myanmar đối thoại và tôn trọng Hiến chương ASEAN

VOV.VN - Tại cuộc họp Bộ trưởng ngoại giao ASEAN không chính thức, trong đó có vấn đề về Myanmar ngày 2/3, Indonesia kêu gọi các bên liên quan ở Myanmar kiềm chế, đối thoại và tôn trọng Hiến chương ASEAN.

Indonesia kêu gọi Myanmar đối thoại và tôn trọng Hiến chương ASEAN

Indonesia kêu gọi Myanmar đối thoại và tôn trọng Hiến chương ASEAN

VOV.VN - Tại cuộc họp Bộ trưởng ngoại giao ASEAN không chính thức, trong đó có vấn đề về Myanmar ngày 2/3, Indonesia kêu gọi các bên liên quan ở Myanmar kiềm chế, đối thoại và tôn trọng Hiến chương ASEAN.

Biểu tình tiếp diễn tại Myanmar, bà San Suu Kyi bị cáo buộc thêm 2 tội danh mới
Biểu tình tiếp diễn tại Myanmar, bà San Suu Kyi bị cáo buộc thêm 2 tội danh mới

VOV.VN - Bà Aung San Suu Kyi hôm qua (2/3) đã bị cáo buộc thêm 2 tội danh mới trong bối cảnh các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra tại quốc gia này.

Biểu tình tiếp diễn tại Myanmar, bà San Suu Kyi bị cáo buộc thêm 2 tội danh mới

Biểu tình tiếp diễn tại Myanmar, bà San Suu Kyi bị cáo buộc thêm 2 tội danh mới

VOV.VN - Bà Aung San Suu Kyi hôm qua (2/3) đã bị cáo buộc thêm 2 tội danh mới trong bối cảnh các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra tại quốc gia này.

Myanmar sẽ cử đại diện dự hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN
Myanmar sẽ cử đại diện dự hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

VOV.VN - Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN sẽ tổ chức một phiên họp đặc biệt theo hình thức trực tuyến với đại diện của chính phủ quân sự Myanmar vào chiều nay (2/3).

Myanmar sẽ cử đại diện dự hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Myanmar sẽ cử đại diện dự hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

VOV.VN - Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN sẽ tổ chức một phiên họp đặc biệt theo hình thức trực tuyến với đại diện của chính phủ quân sự Myanmar vào chiều nay (2/3).