Thái Lan sắp cho khách nước ngoài nhập cảnh không cần cách ly

VOV.VN - Dự kiến khoảng 1.000 người nước ngoài sẽ được phép nhập cảnh vào Thái Lan mỗi ngày mà không phải cách ly 14 ngày.

Ngày 14/6, phó Phát ngôn viên chính phủ Traisuree Taisaranakul cho biết những người nước ngoài được phép nhập cảnh chủ yếu là doanh nhân, bệnh nhân, người đến Thái Lan theo thoả thuận hợp tác du lịch song phương giữa nước này và một số quốc gia nhất định đã kiểm soát tốt đại dịch Covid-19.

TL_0.jpg

Ảnh minh họa: Reuters

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là người nước ngoài có thể di chuyển tự do ở Thái Lan bởi vì họ sẽ bị cấm đến một số địa phương nhất định và bị giám sát bởi một phần mềm điện thoại thông minh.Bà Traisuree cho biết thêm những diện du khách khác sẽ được cho phép nhập cảnh Thái Lan nếu chương trình thúc đẩy du lịch của chính phủ nước này thành công trong việc kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh. Xét nghiệm sàng lọc Covid-19 bắt buộc phải thực hiện trước khi du khách xuất cảnh khỏi nước sở tại và tại thời điểm nhập cảnh vào Thái Lan.

Chương trình thúc đẩy du lịch đang được Thái Lan triển khai mạnh mẽ với hy vọng đẩy nhanh sự phục hồi của nền kinh tế. Tuy nhiên, theo một cuộc khảo sát gần đây, phần lớn người trả lời đều thấy lo lắng với chính sách mở của trở lại của chính phủ. Có tới 54,39% trong tổng số hơn 1.100 người được hỏi cho rằng vẫn chưa phải là lúc để Thái Lan đón khách nước ngoài. Thái Lan hiện tại cũng đã chuẩn bị gói kích cầu du dịch trị giá 700 triệu USD để có thể đón được dòng khách vào cuối năm, quãng thời gian cao điểm của du lịch.

Bộ Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế công cộng, Bộ Nội vụ và Bộ Ngoại giao sẽ thảo luận những chi tiết cuối cùng của kế hoạch trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Thái Lan đồng ý dỡ bỏ lệnh giới nghiêm
Thủ tướng Thái Lan đồng ý dỡ bỏ lệnh giới nghiêm

VOV.VN - Thái Lan dỡ bỏ lệnh giới nghiêm, khôi phục lại hầu hết các dịch vụ trừ các điểm giải trí.

Thủ tướng Thái Lan đồng ý dỡ bỏ lệnh giới nghiêm

Thủ tướng Thái Lan đồng ý dỡ bỏ lệnh giới nghiêm

VOV.VN - Thái Lan dỡ bỏ lệnh giới nghiêm, khôi phục lại hầu hết các dịch vụ trừ các điểm giải trí.

Thái Lan lần đầu tiên không có ca mắc Covid-19 mới trong 3 tuần
Thái Lan lần đầu tiên không có ca mắc Covid-19 mới trong 3 tuần

VOV.VN - Thái Lan hôm nay (11/6) thông báo không có trường hợp mắc Covid-19 mới hay tử vong, duy trì con số hơn 3.125 ca mắc và 58 người tử vong.

Thái Lan lần đầu tiên không có ca mắc Covid-19 mới trong 3 tuần

Thái Lan lần đầu tiên không có ca mắc Covid-19 mới trong 3 tuần

VOV.VN - Thái Lan hôm nay (11/6) thông báo không có trường hợp mắc Covid-19 mới hay tử vong, duy trì con số hơn 3.125 ca mắc và 58 người tử vong.

Thủ tướng Thái Lan từ chối dỡ bỏ lệnh tình trạng khẩn cấp
Thủ tướng Thái Lan từ chối dỡ bỏ lệnh tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha hôm 9/6 đã bảo vệ việc sử dụng sắc lệnh tình trạng khẩn cấp để hạn chế sự lây lan của Covid-19.

Thủ tướng Thái Lan từ chối dỡ bỏ lệnh tình trạng khẩn cấp

Thủ tướng Thái Lan từ chối dỡ bỏ lệnh tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha hôm 9/6 đã bảo vệ việc sử dụng sắc lệnh tình trạng khẩn cấp để hạn chế sự lây lan của Covid-19.