Thái Lan sẽ hồi hương 7.000 nạn nhân của các băng nhóm tội phạm viễn thông

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Maris Sangiampongsa hôm 28/2 cho biết nước này sẽ phối hợp các quốc gia liên quan để tiến hành hồi hương 7.000 nạn nhân của các băng nhóm tội phạm viễn thông trong tháng 3 này.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan, có khoảng 5.000 trong tổng số 7.000 nạn nhân là công dân Trung Quốc. Hiện cơ quan chức năng Thái Lan và Trung Quốc đã cơ bản thống nhất phương án hồi hương, theo đó kể từ ngày 5/3 tới, khoảng 1.000 nạn nhân dự kiến được đưa trở về Trung Quốc mỗi tuần.

Ông Maris cho biết Bộ Ngoại giao Thái Lan đang làm việc với Đại sứ quán các quốc gia liên quan để xác nhận danh tính và lên kế hoạch hồi hương cho số 2.000 nạn nhân còn lại. Quá trình này có thể kéo dài hơn, vì một số quốc gia không có cơ quan đại diện tại Thái Lan.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Thái Lan khẳng định việc hồi hương cho các nạn nhân từ Myanmar qua Thái Lan để trở về các quốc gia liên quan được tiến hành trên cở sở tinh thần tự nguyện của các nạn nhân. Các quốc gia nhất trí tiến trình này cần diễn ra có trật tự, đảm bảo không ảnh hưởng đến tình hình ổn định và an ninh ở khu vực biên giới.

Thông báo của Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan được đưa ra sau cuộc họp 3 bên giữa Thái Lan, Myanmar và Trung Quốc tại thủ đô Bangkok. Myanmar và Trung Quốc bày tỏ ủng hộ các biện pháp quyết liệt của phía Thái Lan như cắt điện, ngắt kết nối viễn thông và cắt nguồn cung nhiên liệu; đồng thời nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác đấu tranh, triệt phá các băng nhóm tội phạm viễn thông ở khu vực biên giới.

Phía Thái Lan cũng cho biết thêm nước này đang đàm phán với các tổ chức quốc tế như Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) để tìm kiếm các nguồn tài trợ. Cả Thái Lan và Myanmar đều có những hạn chế về nguồn lực, có thể ảnh hưởng đến kế hoạch hồi hương cho hàng nghìn nạn nhân.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia bác thông tin triển khai quân đội gần khu vực biên giới với Thái Lan
Campuchia bác thông tin triển khai quân đội gần khu vực biên giới với Thái Lan

VOV.VN - Quân đội Hoàng gia Campuchia vừa phủ nhận những thông tin về việc nước này đã triển khai binh sĩ và vũ khí trang thiết bị cho tình huống đối đầu vũ trang dọc biên giới với nước láng giềng Thái Lan, nhất là gần khu vực đền Ta Moan Thom tranh chấp.

Campuchia bác thông tin triển khai quân đội gần khu vực biên giới với Thái Lan

Campuchia bác thông tin triển khai quân đội gần khu vực biên giới với Thái Lan

VOV.VN - Quân đội Hoàng gia Campuchia vừa phủ nhận những thông tin về việc nước này đã triển khai binh sĩ và vũ khí trang thiết bị cho tình huống đối đầu vũ trang dọc biên giới với nước láng giềng Thái Lan, nhất là gần khu vực đền Ta Moan Thom tranh chấp.

Liên tiếp xảy ra đánh bom khi ông Thaksin thăm các tỉnh cực Nam Thái Lan
Liên tiếp xảy ra đánh bom khi ông Thaksin thăm các tỉnh cực Nam Thái Lan

VOV.VN - Giới chức Thái Lan hôm nay (23/2) cho biết đã liên tiếp xảy ra các vụ đánh bom ở hai tỉnh Yala và Narathiwat vào đêm qua và rạng sáng nay, khiến 1 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Liên tiếp xảy ra đánh bom khi ông Thaksin thăm các tỉnh cực Nam Thái Lan

Liên tiếp xảy ra đánh bom khi ông Thaksin thăm các tỉnh cực Nam Thái Lan

VOV.VN - Giới chức Thái Lan hôm nay (23/2) cho biết đã liên tiếp xảy ra các vụ đánh bom ở hai tỉnh Yala và Narathiwat vào đêm qua và rạng sáng nay, khiến 1 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Thủ tướng Thái Lan và Campuchia trấn an nguy cơ căng thẳng biên giới
Thủ tướng Thái Lan và Campuchia trấn an nguy cơ căng thẳng biên giới

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan và Thủ tướng Campuchia hôm nay (19/2) lên tiếng trấn an nguy cơ căng thẳng biên giới sau việc nhóm công dân Campuchia đến một ngôi đền cổ ở khu vực biên giới giữa hai nước và hát quốc ca Campuchia. 

Thủ tướng Thái Lan và Campuchia trấn an nguy cơ căng thẳng biên giới

Thủ tướng Thái Lan và Campuchia trấn an nguy cơ căng thẳng biên giới

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan và Thủ tướng Campuchia hôm nay (19/2) lên tiếng trấn an nguy cơ căng thẳng biên giới sau việc nhóm công dân Campuchia đến một ngôi đền cổ ở khu vực biên giới giữa hai nước và hát quốc ca Campuchia.