Thái Lan sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào 14/05

VOV.VN - Ủy ban bầu cử Thái Lan hôm nay (21/3) cho biết Thái Lan sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 14/5. Thông báo được đưa ra chỉ một ngày sau khi Hạ viện Thái Lan giải tán vào hôm 20/3.

Phát biểu tại một cuộc họp báo chiều 21/3, Tổng thư ký Ủy ban bầu cử Sawaeng Boonmee cho biết: “Thái Lan sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 14/5/2023. Việc bỏ phiếu sớm sẽ diễn ra vào ngày 7/5. Nếu mọi thứ diễn ra theo đúng quy định, cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra tốt đẹp”.

Ông Sawaeng cho biết, việc đăng ký ứng cử viên, bao gồm cả ứng cử viên của đảng cho chức thủ tướng, sẽ diễn ra vào đầu tháng 4. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh các đảng đẩy mạnh các hoạt động vận động tranh cử cho cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Chiến dịch vận động tranh cử sẽ diễn ra trong tháng 4 và đầu tháng 5, thời điểm Thái Lan sẽ có nhiều ngày nghỉ lễ quốc gia như tết Songkhran, mừng ngày lễ Đăng quang của Nhà Vua vào ngày 4 - 5/5 hàng năm.

Trước đó, Viện Quản lý Phát triển Quốc gia Thái Lan (NIDA) hôm 19/3 đã công bố kết quả cuộc thăm dò ý kiến người dân Thái Lan, cho thấy Đảng Vì nước Thái đang dẫn đầu trong cuộc đua giành ghế Hạ viện và vị trí Thủ tướng Thái Lan trong cuộc tổng tuyển cử năm 2023. Đảng Tiến bước đứng thứ 2 và Đảng Quốc gia Thái Lan thống nhất của đương kim Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha đứng thứ 3. Các chính đảng khác như Đảng Dân chủ, Đảng Tự hào Thái, Đảng Quyền lực Nhà nước Nhân dân đều chỉ giành được dưới 5% số ý kiến ủng hộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đột kích triệt phá 319 đường dây ma túy tại miền Nam Thái Lan
Đột kích triệt phá 319 đường dây ma túy tại miền Nam Thái Lan

VOV.VN - Cảnh sát Thái Lan đã tiến hành truy quét tội phạm ma túy và vũ khí tại hơn 600 địa điểm ở các tỉnh miền Nam Thái Lan, bắt giữ hơn 200 nghi phạm và tịch thu tài sản trị giá 17,4 triệu baht (hơn 500.000 USD).

Đột kích triệt phá 319 đường dây ma túy tại miền Nam Thái Lan

Đột kích triệt phá 319 đường dây ma túy tại miền Nam Thái Lan

VOV.VN - Cảnh sát Thái Lan đã tiến hành truy quét tội phạm ma túy và vũ khí tại hơn 600 địa điểm ở các tỉnh miền Nam Thái Lan, bắt giữ hơn 200 nghi phạm và tịch thu tài sản trị giá 17,4 triệu baht (hơn 500.000 USD).

Thái Lan giải tán Hạ viện, mở đường tổ chức Tổng tuyển cử vào tháng 5 tới
Thái Lan giải tán Hạ viện, mở đường tổ chức Tổng tuyển cử vào tháng 5 tới

VOV.VN - Theo Công báo Hoàng gia được công bố chiều 20/3, Nhà Vua Thái Lan đã phê chuẩn Sắc lệnh giải tán Hạ viện, mở đường tổ chức Tổng tuyển cử vào tháng 5 tới.

Thái Lan giải tán Hạ viện, mở đường tổ chức Tổng tuyển cử vào tháng 5 tới

Thái Lan giải tán Hạ viện, mở đường tổ chức Tổng tuyển cử vào tháng 5 tới

VOV.VN - Theo Công báo Hoàng gia được công bố chiều 20/3, Nhà Vua Thái Lan đã phê chuẩn Sắc lệnh giải tán Hạ viện, mở đường tổ chức Tổng tuyển cử vào tháng 5 tới.

Thái Lan phát hiện ống phóng xạ mất tích tại một xưởng đúc thép
Thái Lan phát hiện ống phóng xạ mất tích tại một xưởng đúc thép

VOV.VN - Tỉnh trưởng tỉnh Prachin Buri, ông Ronnarong Nakornjinda ngày 19/3 cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy ống thép chứa chất phóng xạ Caesium-137 bị thất lạc từ nhà máy nhiệt điện ở huyện Si Maha Phot tại một xưởng đúc thép ở tỉnh này.

Thái Lan phát hiện ống phóng xạ mất tích tại một xưởng đúc thép

Thái Lan phát hiện ống phóng xạ mất tích tại một xưởng đúc thép

VOV.VN - Tỉnh trưởng tỉnh Prachin Buri, ông Ronnarong Nakornjinda ngày 19/3 cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy ống thép chứa chất phóng xạ Caesium-137 bị thất lạc từ nhà máy nhiệt điện ở huyện Si Maha Phot tại một xưởng đúc thép ở tỉnh này.

Đảng Vì nước Thái dẫn đầu cuộc đua giành ghế Hạ viện và vị trí Thủ tướng Thái Lan
Đảng Vì nước Thái dẫn đầu cuộc đua giành ghế Hạ viện và vị trí Thủ tướng Thái Lan

VOV.VN - Viện Quản lý Phát triển Quốc gia Thái Lan (NIDA) hôm nay (19/3) công bố kết quả cuộc thăm dò ý kiến người dân Thái Lan, cho thấy Đảng Vì nước Thái đang dẫn đầu trong cuộc đua giành ghế Hạ viện và vị trí Thủ tướng Thái Lan trong cuộc Tổng tuyển cử năm 2023.

Đảng Vì nước Thái dẫn đầu cuộc đua giành ghế Hạ viện và vị trí Thủ tướng Thái Lan

Đảng Vì nước Thái dẫn đầu cuộc đua giành ghế Hạ viện và vị trí Thủ tướng Thái Lan

VOV.VN - Viện Quản lý Phát triển Quốc gia Thái Lan (NIDA) hôm nay (19/3) công bố kết quả cuộc thăm dò ý kiến người dân Thái Lan, cho thấy Đảng Vì nước Thái đang dẫn đầu trong cuộc đua giành ghế Hạ viện và vị trí Thủ tướng Thái Lan trong cuộc Tổng tuyển cử năm 2023.