Thái Lan sẽ trưng cầu ý dân trước khi sửa đổi Hiến pháp

(VOV) -Thủ tướng Yingluck Shinawatra đánh giá cao phương án trưng cầu ý dân, coi đây là phương án đảm bảo quyền dân chủ 

Hôm nay (11/12), Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra cho biết, Nội các Thái Lan thông qua quyết định giao cho Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ khẩn trương tiến hành nghiên cứu hai phương án để người dân tham gia tiến trình sửa đổi Hiến pháp; bao gồm: tổ chức các diễn đàn để người dân đóng góp ý kiến và tổ chức cuộc trưng cầu ý dân. Kết quả nghiên cứu hai phương án này sẽ sớm được trình Nội các phê duyệt và đề xuất Quốc hội Thái Lan xem xét thực hiện.       

Trả lời phỏng vấn báo chí sau cuộc họp Nội các, Thủ tướng Yingluck đánh giá cao phương án trưng cầu ý dân; coi đây là phương án đảm bảo quyền dân chủ của người dân trong việc đóng góp ý kiến và quyết định có chấp nhận hay không đối với vấn đề sửa đổi Hiến pháp. Bà Yingluck cho rằng, trưng cầu ý dân cũng là một biện pháp hiệu quả, giúp tình hình chính trị Thái Lan ổn định.

Theo Thủ tướng Yingluck, nếu Quốc hội Thái Lan chấp nhận phương án nêu trên, cuộc trưng cầu ý dân sẽ được tổ chức trước khi Quốc hội tiến hành bỏ phiếu giai đoạn 3 về dự thảo sửa đổi Hiến pháp trong kỳ họp đầu năm tới.

Việc trưng cầu ý dân trước khi tiến hành sửa đổi Hiến pháp là ý tưởng mới của liên minh cầm quyền ở Thái Lan. Trước đây, liên minh cầm quyền nước này chủ trương thành lập một Ủy ban để dự thảo Hiến pháp mới, sau đó tiến hành trưng cầu ý dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên