Thái Lan siết chặt quản lý nhập cư

VOV.VN - Cảnh sát Thái Lan đang tiến hành chiến dịch rà soát và truy quét người nước ngoài lưu trú trái phép tại nước này.

Đại diện Cảnh sát Thái Lan cho biết, từ 19 đến 25/10 lực lượng an ninh Thái Lan đã bắt được hơn 9.000 người nước ngoài lưu trú trái phép tại Thái Lan. Trong số này, đa số mang quốc tịch Ấn Độ, Bangladesh và một số quốc gia châu Phi.

Theo đánh giá của Cục Xuất nhập cảnh Thái Lan, hiện có hơn 800.000 người nước ngoài đang lưu trú bất hợp pháp tại Thái Lan, phần lớn là visa đã quá hạn và không chịu xuất cảnh ra khỏi Thái Lan vì các mục đích khác nhau. Tuy nhiên không rõ số lượng hơn 800.000 người nước ngoài lưu trú bất hợp pháp này có bao gồm lượng lao động phổ thông bất hợp pháp của một số nước trong ASEAN hay không bởi trước đó, thống kê của Bộ Lao động Thái Lan cho biết, nước này có hơn 1 triệu người là nhân công phổ thông của một số nước trong ASEAN lưu trú bất hợp pháp do quá hạn visa.

 Thái Lan siết chặt quản lý nhập cư (Ảnh: Reuters)

Chiến dịch rà soát và truy quét người nước ngoài lưu trú trái phép tại Thái Lan được cảnh sát nước này tiến hành sau khi xảy ra vụ đánh bom tại Bangkok hôm 17/8 vừa qua làm 20 người chết và 125 người bị thương. Quá trình truy tìm thủ phạm đã cho thấy một số nghi phạm vụ đánh bom là người nước ngoài đã nhập cảnh cũng như lưu trú bất hợp pháp trước đó mà không bị phát hiện.

Nhiều đường dây buôn lậu người cũng như các dịch vụ bất hợp pháp giúp đỡ người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại Thái Lan cũng bị phát hiện trong quá trình điều tra vụ đánh bom này. Sau khi vụ án được tạm khép lại, Thái Lan hiện tập trung lực lượng an ninh để bóc gỡ các đường dây bất hợp pháp này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bạo lực bùng phát tại khu vực miền Nam Thái Lan
Bạo lực bùng phát tại khu vực miền Nam Thái Lan

VOV.VN - Hôm 20/10, một loạt các vụ đánh bom ở khu vực miền Nam bất ổn tại Thái Lan khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, 3 người bị thương.

Bạo lực bùng phát tại khu vực miền Nam Thái Lan

Bạo lực bùng phát tại khu vực miền Nam Thái Lan

VOV.VN - Hôm 20/10, một loạt các vụ đánh bom ở khu vực miền Nam bất ổn tại Thái Lan khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, 3 người bị thương.

Thái Lan bắt đầu soạn thảo lại dự thảo Hiến pháp
Thái Lan bắt đầu soạn thảo lại dự thảo Hiến pháp

VOV.VN - Ủy ban soạn thảo hiến pháp Thái Lan bắt đầu bàn về nội dung chi tiết của từng điều khoản trong dự thảo Hiến pháp.

Thái Lan bắt đầu soạn thảo lại dự thảo Hiến pháp

Thái Lan bắt đầu soạn thảo lại dự thảo Hiến pháp

VOV.VN - Ủy ban soạn thảo hiến pháp Thái Lan bắt đầu bàn về nội dung chi tiết của từng điều khoản trong dự thảo Hiến pháp.

Thái Lan khẩn trương giải quyết vụ bạo động
Thái Lan khẩn trương giải quyết vụ bạo động

VOV.VN -Những kẻ chống đối chính quyền, gây bạo động đã chấp nhận giải tán sau một cuộc đàm phán với sự có mặt của lực lượng an ninh Thái Lan.

Thái Lan khẩn trương giải quyết vụ bạo động

Thái Lan khẩn trương giải quyết vụ bạo động

VOV.VN -Những kẻ chống đối chính quyền, gây bạo động đã chấp nhận giải tán sau một cuộc đàm phán với sự có mặt của lực lượng an ninh Thái Lan.

Thái Lan sẽ quyết định việc gia nhập TPP sau tổng tuyển cử
Thái Lan sẽ quyết định việc gia nhập TPP sau tổng tuyển cử

VOV.VN -Thái Lan chỉ đưa ra quyết định có gia nhập Hiệp định TPP vào năm 2017.

Thái Lan sẽ quyết định việc gia nhập TPP sau tổng tuyển cử

Thái Lan sẽ quyết định việc gia nhập TPP sau tổng tuyển cử

VOV.VN -Thái Lan chỉ đưa ra quyết định có gia nhập Hiệp định TPP vào năm 2017.

Người dân Thái Lan mong muốn Hiến pháp mới ngắn gọn, dễ hiểu
Người dân Thái Lan mong muốn Hiến pháp mới ngắn gọn, dễ hiểu

VOV.VN - Kết quả cuộc thăm dò ý kiến cho thấy, hơn 85% số người dân Thái Lan được hỏi đều mong muốn bản Hiến pháp mới của nước này ngắn gọn, dễ hiểu.

Người dân Thái Lan mong muốn Hiến pháp mới ngắn gọn, dễ hiểu

Người dân Thái Lan mong muốn Hiến pháp mới ngắn gọn, dễ hiểu

VOV.VN - Kết quả cuộc thăm dò ý kiến cho thấy, hơn 85% số người dân Thái Lan được hỏi đều mong muốn bản Hiến pháp mới của nước này ngắn gọn, dễ hiểu.