Thái Lan tăng cường an ninh để ngăn chặn các cuộc biểu tình

VOV.VN -Người dân Thái Lan có những phản ứng trái chiều sau khi chính quyền quân sự tuyên bố lùi tổng tuyển cử hơn 1 năm nữa

Chính quyền quân sự Thái Lan hôm nay tiếp tục tăng cường lực lượng an ninh tại nhiều khu vực quan trọng ở thủ đô Bangkok nhằm ngăn chặn các cuộc biểu tình quy mô lớn dự kiến diễn ra trong 2 ngày cuối tuần này. Trong khi đó, người dân Thái Lan và cộng đồng quốc tế có nhiều phản ứng khác nhau sau thông báo của chính quyền quân sự Thái Lan về lộ trình thành lập chính phủ lâm thời và tổ chức tổng tuyển cử. 

Những người biểu tình ở trung tâm thủ đô Bangkok ngày 25/5 (Ảnh EFE)


Hôm nay là ngày thứ 2 liên tiếp, quân đội và cảnh sát Thái Lan được tăng cường xung quanh các địa điểm quan trọng ở thủ đô Bangkok nhằm ngăn chặn các cuộc biểu tình phản đối chính quyền. Động thái này diễn ra trong bối cảnh có những lời kêu gọi biểu tình phản đối quy mô lớn trong hai ngày cuối tuần.

Cảnh sát Thái Lan đã dựng rào chắn xung quanh khu vực Tượng đài Chiến thắng ở Thủ đô Bangkok, trong khi nhiều đơn vị cảnh sát và quân đội được triển khai tại các địa điểm giao thông nhộn nhịp ở thủ đô cũng như những địa điểm giao thông công cộng. Trước đó, Quân đội Thái Lan tuyên bố cấm tất cả các cuộc biểu tình và khẳng định tiếp tục áp đặt tình trạng thiết quân luật nhằm chấm dứt bất ổn kéo dài 7 tháng qua tại đất nước Thái Lan.

Trong khi đó, người dân Thái Lan hôm nay có những phản ứng trái chiều sau khi chính quyền quân sự Thái Lan tối qua tuyên bố sẽ không tổ chức cuộc tổng tuyển cử trong vòng ít nhất 1 năm để có thời gian tiến hành các cải cách chính trị. Trong khi một số người cho rằng điều này là đúng đắn, phù hợp với tình hình của đất nước, thì nhiều người lại nói: tổ chức tổng tuyển cử trong 15 tháng tới là quá lâu.

Một số người dân ở thủ đô Bangkok bày tỏ: “Tổ chức bầu cử sau 1 năm là quá lâu. Tôi muốn sự kiện này được tổ chức càng sớm càng tốt bởi vì nó đã bị trì hoãn quá lâu”; “Người dân Thái Lan đang bị chia rẽ. Đã có những bất đồng chính kiến liên quan tới vấn đề này, thậm chí ngay cả giữa những người bạn”.

Trước đó, tối qua, trong phát biểu đầu tiên trên truyền hình quốc gia sau cuộc đảo chính hôm 22/5 vừa qua, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình và trật tự quốc gia (NCPO) của Thái Lan, Tướng Prayuth Chan-ocha khẳng định chính quyền quân sự không muốn nắm giữ quyền lực, song buộc phải hành động do Thái Lan bị sa lầy trong bế tắc chính trị quá lâu. Ông này cũng cho biết, sau khi sứ mệnh được hoàn tất, quân đội Thái Lan sẽ trở lại với nhiệm vụ quân sự thông thường. Tuy nhiên, tổng tuyển cử sẽ chỉ diễn ra sau khi hoàn thành các cải cách chính trị và theo đó, chính phủ lâm thời tại Thái Lan sẽ chỉ được thành lập trước tài khóa 2015 (bắt đầu vào tháng 10 tới), trong khi cuộc tổng tuyển cử sẽ được tiến hành trong vòng 15 tháng tới.

Phản ứng trước tuyên bố của quân đội về việc chưa thể tổ chức bầu cử trong thời điểm hiện nay, Mỹ - đồng minh lâu năm của Thái Lan cũng cho rằng, 15 tháng là một khoảng thời gian quá dài. Trong một phát biểu bên lề Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á (Đối thoại Shangri-La) lần thứ 13 tại Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel hôm nay kêu gọi Thái Lan nhanh chóng tổ chức tổng tuyển cử, đồng thời thúc giục chính quyền quân sự nước này trả tự do cho các tù nhân.

Ông Hagel nói: “Chúng tôi kêu gọi Quân đội Thái Lan nhanh chóng thả tự do cho các tù nhân, chấm dứt các hạn chế tự do ngôn luận và khôi phục quyền lực của nhân dân thông qua việc tổ chức các cuộc bầu cử tự do và công bằng. Cho đến khi tất cả những yêu cầu này được đáp ứng, chúng tôi sẽ tạm ngừng và xem xét lai các hỗ trợ và cam kết với Thái Lan. Điều này là phù hợp với luật pháp Mỹ”.

Trước đó, ngày hôm qua, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cũng cho biết, nước này sẽ giảm bớt mức độ tương tác với quân đội Thái Lan. Theo Ngoại trưởng Bishop, Chính phủ Australia tiếp tục quan ngại nghiêm trọng về tình hình của Thái Lan. Do đó,  nước này sẽ giảm bớt sự can dự với quân đội Thái Lan, cũng như hạ thấp mức độ tương tác với ban lãnh đạo quân đội, tiếp tục xem xét lại các hoạt động quốc phòng và một loạt hoạt động song phương khác”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên