Thái Lan tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn sau vụ tai nạn ở Trung Quốc

VOV.VN - Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan (CAAT) cho biết sẽ tiến hành đợt thanh tra về an toàn hàng không nhằm tăng cường giám sát các rủi ro và đảm bảo an toàn cho hoạt động hàng không trong thời gian tới.

Theo đó, Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan sẽ cử các đoàn thanh tra, kiểm tra toàn diện về chính sách và biện pháp đảm bảo an toàn bay của 5 hãng hàng không khai thác máy bay Boeing 737-800 gồm Nok Air, Thai Lion Air, K-Mile Air, Thai Airways International và Thai Summer Airways.

Tổng Giám đốc Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan Suttipong cho biết tất cả các máy bay đang khai thác đều phải trải qua các cuộc kiểm tra an toàn và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hàng không. Ông Suttipong cũng cho biết các hãng hàng không phải thông báo ngay cho Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan nếu phát hiện ra bất kỳ vấn đề kỹ thuật nào.

Ngoài ra, Tổng Giám đốc Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan cho rằng vụ tai nạn gần đây của Hãng hàng không Phương Đông Trung Quốc có thể do trục trặc kỹ thuật, không phải là lỗi hệ thống như máy bay Boeing 737 Max vì loại máy bay Boeing 737-800 đã được đưa vào khai thác trong gần 2 thập kỷ qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ tai nạn máy bay
Trung Quốc tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ tai nạn máy bay

VOV.VN - Vào khoảng 14h chiều 27/3 giờ địa phương, Trung Quốc đã tổ chức lễ tưởng niệm 132 người trên chuyến bay MU5735 của Hãng hàng không Phương Đông (China Eastern Airlines) gặp nạn tại Quảng Tây, sau khi tuyên bố tìm thấy chiếc hộp đen thứ hai.

Trung Quốc tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ tai nạn máy bay

Trung Quốc tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ tai nạn máy bay

VOV.VN - Vào khoảng 14h chiều 27/3 giờ địa phương, Trung Quốc đã tổ chức lễ tưởng niệm 132 người trên chuyến bay MU5735 của Hãng hàng không Phương Đông (China Eastern Airlines) gặp nạn tại Quảng Tây, sau khi tuyên bố tìm thấy chiếc hộp đen thứ hai.

Thảm kịch rơi máy bay tại Trung Quốc và các vụ tai nạn liên quan đến Boeing 737-800
Thảm kịch rơi máy bay tại Trung Quốc và các vụ tai nạn liên quan đến Boeing 737-800

VOV.VN - Chiếc Boeing 737 của China Eastern Airlines chở 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn khởi hành từ Côn Minh (thủ phủ tỉnh Vân Nam) đến Quảng Châu (thủ phủ tỉnh Quảng Đông) đã bị rơi khi bay qua thành phố Ngô Châu, Quảng Tây, Trung Quốc. Toàn bộ 132 người trên máy bay thiệt mạng.

Thảm kịch rơi máy bay tại Trung Quốc và các vụ tai nạn liên quan đến Boeing 737-800

Thảm kịch rơi máy bay tại Trung Quốc và các vụ tai nạn liên quan đến Boeing 737-800

VOV.VN - Chiếc Boeing 737 của China Eastern Airlines chở 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn khởi hành từ Côn Minh (thủ phủ tỉnh Vân Nam) đến Quảng Châu (thủ phủ tỉnh Quảng Đông) đã bị rơi khi bay qua thành phố Ngô Châu, Quảng Tây, Trung Quốc. Toàn bộ 132 người trên máy bay thiệt mạng.

Mỹ muốn giúp Trung Quốc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn máy bay
Mỹ muốn giúp Trung Quốc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn máy bay

VOV.VN - Uỷ ban an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NTSB) vừa cho biết, sẽ hỗ trợ Trung Quốc điều tra về vụ tai nạn máy bay hôm 21/3 của hãng hàng không phương Đông.

Mỹ muốn giúp Trung Quốc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn máy bay

Mỹ muốn giúp Trung Quốc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn máy bay

VOV.VN - Uỷ ban an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NTSB) vừa cho biết, sẽ hỗ trợ Trung Quốc điều tra về vụ tai nạn máy bay hôm 21/3 của hãng hàng không phương Đông.