Thái Lan tăng lương tối thiểu từ tháng 4/2018

VOV.VN - Đây là lần tăng lương tối thiểu đầu tiên trong 3 năm qua, so với hiện tại, mức tăng này từ 2% đến 7% tùy thuộc vào từng vùng miền.

Hội đồng Tiền lương Quốc gia Thái Lan ngày 17/1 đã thống nhất tăng lương tối thiểu bình quân lên mức 315,97 baht (hơn 10 USD)/1 ngày công, kể từ ngày 1/4/2018.

Người lao động Thái Lan sẽ được tăng lương tối thiểu từ tháng 4/2018. Ảnh: Blooomberg

Theo Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia, đồng thời là Thư ký thường trực của Bộ Lao động Thái Lan, ông Jarin Jakkaphark, kể từ 1/4, mức lương tối thiểu trên các tỉnh thành trong cả nước đều tăng.

Có bảy mức tăng lương tối thiểu khác nhau, các tỉnh Phuket, Chon Buri và Rayong tăng cao nhất lên mức 330 baht/1 ngày; ba tỉnh biên giới phía nam Yala, Pattani và Narathiwat tăng mức thấp nhất lên 308 baht/1 ngày.

Giải thích về các mức tăng khác nhau, ông Jarin cho biết, mức tăng tiền lương tối thiểu phải căn cứ vào điều kiện kinh tế, chi phí sinh hoạt và tăng trưởng kinh tế của mỗi vùng miền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Vẻ đẹp đáng ngưỡng mộ của phụ nữ Thái Lan
Ảnh: Vẻ đẹp đáng ngưỡng mộ của phụ nữ Thái Lan

VOV.VN - Thái Lan nằm rất gần Việt Nam. Phụ nữ Thái Lan được đánh giá rất cao về nhan sắc. Mời độc giả cùng ngắm và tìm hiểu vẻ đẹp của phụ nữ nơi đây.

Ảnh: Vẻ đẹp đáng ngưỡng mộ của phụ nữ Thái Lan

Ảnh: Vẻ đẹp đáng ngưỡng mộ của phụ nữ Thái Lan

VOV.VN - Thái Lan nằm rất gần Việt Nam. Phụ nữ Thái Lan được đánh giá rất cao về nhan sắc. Mời độc giả cùng ngắm và tìm hiểu vẻ đẹp của phụ nữ nơi đây.

Thủ tướng Thái Lan kêu gọi giảm lượng bài tập về nhà cho học sinh
Thủ tướng Thái Lan kêu gọi giảm lượng bài tập về nhà cho học sinh

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha ngày 3/1 đã lên tiếng kêu gọi giảm bài tập về nhà cho học sinh các cấp.

Thủ tướng Thái Lan kêu gọi giảm lượng bài tập về nhà cho học sinh

Thủ tướng Thái Lan kêu gọi giảm lượng bài tập về nhà cho học sinh

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha ngày 3/1 đã lên tiếng kêu gọi giảm bài tập về nhà cho học sinh các cấp.

Phó Thủ tướng Thái Lan sẵn sàng từ chức nếu sai phạm
Phó Thủ tướng Thái Lan sẵn sàng từ chức nếu sai phạm

VOV.VN - Ủy ban Chống Tham nhũng quốc gia Thái Lan sẽ tiến hành cuộc điều tra minh bạch với Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwon.  

Phó Thủ tướng Thái Lan sẵn sàng từ chức nếu sai phạm

Phó Thủ tướng Thái Lan sẵn sàng từ chức nếu sai phạm

VOV.VN - Ủy ban Chống Tham nhũng quốc gia Thái Lan sẽ tiến hành cuộc điều tra minh bạch với Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwon.  

Nổ tàu cao tốc chở du khách ở Thái Lan làm nhiều người bị thương
Nổ tàu cao tốc chở du khách ở Thái Lan làm nhiều người bị thương

VOV.VN - Truyền thông Thái Lan đưa tin, ít nhất 1 người Thái Lan thiệt mạng, 16 người khác bị thương. 

Nổ tàu cao tốc chở du khách ở Thái Lan làm nhiều người bị thương

Nổ tàu cao tốc chở du khách ở Thái Lan làm nhiều người bị thương

VOV.VN - Truyền thông Thái Lan đưa tin, ít nhất 1 người Thái Lan thiệt mạng, 16 người khác bị thương.