Thái Lan thành lập Ủy ban chính sách năng lượng quốc gia

VOV.VN - Ủy ban này được thành lập nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong việc quản lý năng lượng tại Thái Lan.

Ngày 9/6, Đại tướng Prayuth Chan-ocha, người đứng đầu Ủy ban bảo vệ trật tự quốc gia của Thái Lan đã ban hành quyết định thành lập “Ủy ban chính sách năng lượng quốc gia”.

Ủy ban này do đích thân Đại tướng Prayuth làm Chủ tịch; Đại tướng Không quân Prachin làm Phó Chủ tịch cùng 16 Ủy viên bao gồm đại diện các Bộ, ban, ngành hữu quan.

Đại tướng Prayuth Chan-ocha, Chủ tịch Ủy ban Ủy ban chính sách năng lượng quốc gia

"Ủy ban chính sách năng lượng quốc gia" được thành lập có một số nhiệm vụ quan trọng như: đề xuất lên Ủy ban bảo vệ trật tự quốc gia về chính sách và kế hoạch quản lý; phát triển năng lượng của Thái Lan; quy định nguyên tắc và điều kiện định giá năng lượng cho phù hợp; quản lý, điều phối và hỗ trợ hoạt động các ban ngành về năng lượng; đánh giá kết quả thực hiện theo chính sách và kế hoạch quản lý, phát triển năng lượng, đồng thời tiến hành các công việc khác theo chỉ đạo của Ủy ban bảo vệ trật tự quốc gia.

Trong những ngày gần đây, Ủy ban bảo vệ trật tự quốc gia chủ trương tiến hành việc cải tổ về chính sách và nhân sự lãnh đạo đối với một số doanh nghiệp nhà nước quan trọng của Thái Lan như Cơ quan hàng không, du lịch và dầu khí quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên