Thái Lan: Tiêm kết hợp Sinovac và AstraZeneca làm tăng hiệu quả bảo vệ

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan sẽ tiếp tục chiến dịch tiêm chủng bằng việc kết hợp hai loại vaccine Sinovac và AstraZeneca sau khi đã tiêm cho khoảng 1 triệu người đạt kết quả khả quan.

Theo bà Apisamai Sringson, trợ lý phát ngôn viên Trung tâm quản lý tình hình Covid-19 của Thái Lan cho biết, việc tiêm vaccine Sinovac ở mũi đầu tiên và sau đó 3 tuần là AstraZeneca đã được chứng minh hiệu quả trong các nghiên cứu ở những đại học hàng đầu đất nước. Kết quả của các nghiên cứu cho thấy, việc kết hợp Sinovac và AstraZeneca sẽ làm tăng hiệu quả bảo vệ trước Covid-19 cũng như giảm nguy cơ mắc bệnh nặng hoặc tử vong.

Bà Apisamai đã trích dẫn các kết quả nghiên cứu gần đây về hiệu quả của việc kết hợp tiêm hai loại vaccine đã được triển khai trong chiến dịch tiêm chủng của Thái Lan. Trong đó nổi bật có báo cáo của khoa Y đại học Chulalongkorn và Bệnh viện Siriraj. Chính vì vậy, Thái Lan đã tiếp tục lên kế hoạch mua thêm 12 triệu liều Sinovac bất chấp những câu hỏi nghi ngờ về hiệu quả của vaccine do Trung Quốc sản xuất. Thái Lan đã tiêm chủng kết hợp cho gần 1 triệu người bằng phương pháp kết hợp hai loại vaccine Sinovac và AstraZeneca, tất cả đều an toàn.

Theo cục trưởng Cục kiểm soát dịch bệnh Thái Lan ông Opas Karnkwingpong, một nghiên cứu quy mô lớn về hiệu quả của việc tiêm hỗn hợp hai loại vaccine đang được thực hiện và kết quả sẽ có trong 3 tháng tới. Thái Lan đặt mục tiêu tiêm tổng cộng 100 triệu liều vaccine trong năm nay trong khi đó con số sẽ là 120 triệu cho năm 2022.

Thái Lan ban đầu dự kiến mua 10 triệu liều vaccine Johnson&Johnson và AstraZeneca vào quý 4 năm nay song nhà cung cấp Johnson không thể đáp ứng nhu cầu. Trong khi đó, nhà cung cấp AstraZeneca đã cắt nguồn cung chỉ còn 5-6 triệu liều mỗi tháng thay vì 10 triệu như cam kết trước đó. Chính vì vậy, Thái Lan đã điều chỉnh kế hoạch đặt hàng thêm Sinovac để sử dụng trong tiêm chủng hỗn hợp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ công bố tiêm kết hợp 2 loại vaccine mang lại kết quả tốt hơn
Ấn Độ công bố tiêm kết hợp 2 loại vaccine mang lại kết quả tốt hơn

VOV.VN - Hội đồng Nghiên cứu Y học Ấn Độ (ICMR) vừa công bố một nghiên cứu cho thấy việc tiêm kết hợp giữa 2 loại vaccine Covid-19 đang được sử dụng phổ biến nhất ở nước này là Covishield và Covaxin tạo ra kết quả tốt hơn.

Ấn Độ công bố tiêm kết hợp 2 loại vaccine mang lại kết quả tốt hơn

Ấn Độ công bố tiêm kết hợp 2 loại vaccine mang lại kết quả tốt hơn

VOV.VN - Hội đồng Nghiên cứu Y học Ấn Độ (ICMR) vừa công bố một nghiên cứu cho thấy việc tiêm kết hợp giữa 2 loại vaccine Covid-19 đang được sử dụng phổ biến nhất ở nước này là Covishield và Covaxin tạo ra kết quả tốt hơn.

Kết hợp vaccine ngừa Covid-19: Chiến lược tăng tốc tiêm chủng và chống các biến thể mới
Kết hợp vaccine ngừa Covid-19: Chiến lược tăng tốc tiêm chủng và chống các biến thể mới

VOV.VN - Các nhà nghiên cứu hy vọng việc kết hợp các loại vaccine khác nhau sẽ kích hoạt phản ứng miễn dịch mạnh mẽ hơn so với việc tiêm cả 2 mũi cùng 1 loại, thậm chí có thể bảo vệ người tiêm tốt hơn trước các biến thể mới của SARS-CoV-2.

Kết hợp vaccine ngừa Covid-19: Chiến lược tăng tốc tiêm chủng và chống các biến thể mới

Kết hợp vaccine ngừa Covid-19: Chiến lược tăng tốc tiêm chủng và chống các biến thể mới

VOV.VN - Các nhà nghiên cứu hy vọng việc kết hợp các loại vaccine khác nhau sẽ kích hoạt phản ứng miễn dịch mạnh mẽ hơn so với việc tiêm cả 2 mũi cùng 1 loại, thậm chí có thể bảo vệ người tiêm tốt hơn trước các biến thể mới của SARS-CoV-2.

Thái Lan mua thêm 12 triệu liều vaccine Sinovac
Thái Lan mua thêm 12 triệu liều vaccine Sinovac

VOV.VN - Hôm nay (17/8), trung tâm quản lý tình huống Covid-19 của Thái Lan đã phê duyệt mua thêm 32 triệu liều vaccine để đối phó với biến thể Delta đang lây lan nghiêm trọng tại nước này. 

Thái Lan mua thêm 12 triệu liều vaccine Sinovac

Thái Lan mua thêm 12 triệu liều vaccine Sinovac

VOV.VN - Hôm nay (17/8), trung tâm quản lý tình huống Covid-19 của Thái Lan đã phê duyệt mua thêm 32 triệu liều vaccine để đối phó với biến thể Delta đang lây lan nghiêm trọng tại nước này.