Thái Lan tổ chức diễn đàn Hội đồng cải cách chính trị

VOV.VN - Diễn đàn nhằm tìm giải pháp cho tình hình chính trị hiện nay tại Thái Lan đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân.

Ngày 2/9, Diễn đàn Hội đồng Cải cách chính trị lần thứ 2 nhằm tìm kiếm lối thoát chính trị hiện nay tại Thái Lan đã khai mạc tại Bangkok, Thái Lan. Tham dự có Thủ tướng Thái Lan - Yingluck Shinawatra, cựu lãnh đạo một số nước, đại diện các tổ chức nước ngoài, Đại sứ quán các nước và một số tổ chức xã hội.

Với chủ đề “Góp sức tiến tới tương lai: Cùng học hỏi kinh nghiệm thực tiễn”, các đại biểu đã đóng góp những kinh nghiệm trong việc giải quyết những mâu thuẫn chính trị, xã hội tại một số nước trên thế giới.

Thủ tướng Thái Lan Yingluck chủ trì phiên họp khai mạc Diễn đàn.

Cựu Thủ tướng Anh - Tony Blair cho rằng, tạo dựng nền tảng hòa giải không phải là điều dễ dàng bởi cần phải dựa trên sự cố gắng xây dựng sự hiểu biết lẫn nhau giữa các bên. Ông Tony Blair khẳng định, điểm khởi đầu để có thể giảm những mâu thuẫn đó là chính phủ cầm quyền phải tiến hành những chính sách có lợi cho mọi tầng lớp nhân dân và không vì lợi ích của một phe phái nào trong xã hội.

Tại diễn đàn, Thủ tướng Thái Lan - Yingluck Shinawatra cho rằng, Thái Lan đang ở một thời điểm rất quan trọng sau khi một chính phủ dân bầu được thành lập. Hiện nay, chính phủ Thái Lan đang tiến hành các chính sách nhằm ghi nhận những ý kiến của mọi tầng lớp nhân dân, mọi đảng phái chính trị trong xã hội để có thể tìm kiếm con đường phù hợp để có thể tiến tới mục tiêu hòa hợp. Việc mời các chuyên gia, các cựu lãnh đạo một số nước và tổ chức quốc tế tham dự và đóng góp ý kiến cũng để người dân được tham gia và được biết đến những chính sách mà các nước và khu vực đã áp dụng.

Diễn đàn Hội đồng cải cách chính trị là sáng kiến hồi tháng 8 của Thủ tướng Yingluck Shinawatra đề ra, nhằm tìm giải pháp cho tình hình chính trị hiện nay tại Thái Lan sau khi Dự luật Ân xá cũng như một số vấn đề lớn của Thái Lan gặp phải sự phản đối quyết liệt của đảng Dân chủ đối lập và Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD) hay còn gọi là lực lượng Áo vàng.

Việc tuyên bố tiến hành Diễn đàn đã nhận được sự hưởng ứng của người dân cũng như làm giảm áp lực của các cuộc biểu tình do các lực lượng đối lập tổ chức hồi tháng 8/2013 tại Bangkok./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan khai mạc Diễn đàn "Hội đồng cải cách chính trị"
Thái Lan khai mạc Diễn đàn "Hội đồng cải cách chính trị"

VOV.VN-Diễn đàn nhằm đưa ra những giải pháp cải cách, tăng cường nền dân chủ của Thái Lan ngày càng vững mạnh...

Thái Lan khai mạc Diễn đàn "Hội đồng cải cách chính trị"

Thái Lan khai mạc Diễn đàn "Hội đồng cải cách chính trị"

VOV.VN-Diễn đàn nhằm đưa ra những giải pháp cải cách, tăng cường nền dân chủ của Thái Lan ngày càng vững mạnh...

Thái Lan bị mất 2.000 tem thị thực nhập cảnh
Thái Lan bị mất 2.000 tem thị thực nhập cảnh

VOV.VN - Cơ quan quản lý XNC nước này đã phát hiện một số trường hợp sử dụng thị thực giả để nhập cảnh trái phép vào Thái Lan.

Thái Lan bị mất 2.000 tem thị thực nhập cảnh

Thái Lan bị mất 2.000 tem thị thực nhập cảnh

VOV.VN - Cơ quan quản lý XNC nước này đã phát hiện một số trường hợp sử dụng thị thực giả để nhập cảnh trái phép vào Thái Lan.

Quốc hội Thái Lan xem xét dự luật Hiến pháp sửa đổi
Quốc hội Thái Lan xem xét dự luật Hiến pháp sửa đổi

VOV.VN - Việc xem xét dự luật sửa đổi Hiến pháp nhằm thay thế “thể thức hiện hành vừa bầu cử trực tiếp vừa cử tuyển".

Quốc hội Thái Lan xem xét dự luật Hiến pháp sửa đổi

Quốc hội Thái Lan xem xét dự luật Hiến pháp sửa đổi

VOV.VN - Việc xem xét dự luật sửa đổi Hiến pháp nhằm thay thế “thể thức hiện hành vừa bầu cử trực tiếp vừa cử tuyển".

 Hạ viện Thái Lan thông qua dự luật ngân sách năm 2014
Hạ viện Thái Lan thông qua dự luật ngân sách năm 2014

VOV.VN - Theo dự luật này, phần lớn ngân sách được dành cho các ngành Giáo dục, Tài chính, Nội vụ, Quốc phòng.

 Hạ viện Thái Lan thông qua dự luật ngân sách năm 2014

Hạ viện Thái Lan thông qua dự luật ngân sách năm 2014

VOV.VN - Theo dự luật này, phần lớn ngân sách được dành cho các ngành Giáo dục, Tài chính, Nội vụ, Quốc phòng.