Thái Lan và Malaysia nhất trí đưa khu vực biên giới thành “vùng đất vàng”

VOV.VN - Trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã đánh giá toàn diện tình hình triển khai các thỏa thuận, chương trình hợp tác song phương, nhất là những thỏa thuận hợp tác ở khu vực biên giới hai nước.

Nhân chuyến thăm chính thức Thái Lan từ 9-10/2, ngày 9/2, Thủ tướng Malaysia - Anwar Ibrahim hội đàm với Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha. Hai bên nhất trí xây dựng khu vực biên giới trở thành “Vùng đất vàng” hòa bình và thịnh vượng.

Trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã đánh giá toàn diện tình hình triển khai các thỏa thuận, chương trình hợp tác song phương, nhất là những thỏa thuận hợp tác ở khu vực biên giới hai nước. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của kết nối thông suốt trong các hoạt động kinh tế-xã hội xuyên biên giới.

Theo đó, hai bên nhất trí đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án kết nối biên giới như tuyến đường kết nối Khu liên hợp Hải quan, Nhập cư và Kiểm dịch (CIQ) Sadao (Thái Lan) và Khu liên hợp Nhập cư, Hải quan, Kiểm dịch và An ninh (ICQS) Bukit Kayu Hitam (Malaysia), cũng như các cây cầu bắc qua sông Golok.

Thủ tướng Thái Lan và Thủ tướng Malaysia cũng nhất trí tăng cường hợp tác, thiết lập liên kết giữa các đặc khu kinh tế, hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các lĩnh vực hợp tác tiềm năng và thế mạnh ở khu vực biên giới hai nước. Trên cơ sở đó, thúc đẩy đầu tư và thương mại mậu biên, phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống và phúc lợi cho người dân sinh sống ở khu vực biên giới.

Ngoài ra, trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Hai bên phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 30 tỷ USD vào năm 2025.

Liên quan hợp tác khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo khẳng định cam kết duy trì đoàn kết và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong ứng phó các thách thức toàn cầu, khu vực hiện nay.

Sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Prayuth và Thủ tướng Anwar đã chứng kiến lễ ký kết 4 thỏa thuận hợp tác về năng lượng tái tạo, kinh tế số và nghiên cứu khả thi nâng cao năng lực kết nối giữa Thái Lan và Malaysia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 1,3 triệu thanh thiếu niên Thái Lan thất học
Hơn 1,3 triệu thanh thiếu niên Thái Lan thất học

VOV.VN - Quỹ Giáo dục Công bằng (EEF) Thái Lan mới đây đã kêu gọi chính phủ nước này cải cách hệ thống giáo dục để tạo điều kiện đến trường cho hơn 1,3 triệu thanh thiếu niên Thái Lan hiện đang không đăng ký theo học bất kỳ trường lớp hay trung tâm đào tạo, dạy nghề nào trên cả nước.

Hơn 1,3 triệu thanh thiếu niên Thái Lan thất học

Hơn 1,3 triệu thanh thiếu niên Thái Lan thất học

VOV.VN - Quỹ Giáo dục Công bằng (EEF) Thái Lan mới đây đã kêu gọi chính phủ nước này cải cách hệ thống giáo dục để tạo điều kiện đến trường cho hơn 1,3 triệu thanh thiếu niên Thái Lan hiện đang không đăng ký theo học bất kỳ trường lớp hay trung tâm đào tạo, dạy nghề nào trên cả nước.

Thủ tướng Thái Lan đảm nhận cương vị mới trong đảng
Thủ tướng Thái Lan đảm nhận cương vị mới trong đảng

VOV.VN - Chủ tịch Đảng Quốc gia Thái Lan thống nhất (UTN) Pirapan Salirathavibhaga cho biết Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha đã được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược của đảng này trước thềm Tổng tuyển cử.

Thủ tướng Thái Lan đảm nhận cương vị mới trong đảng

Thủ tướng Thái Lan đảm nhận cương vị mới trong đảng

VOV.VN - Chủ tịch Đảng Quốc gia Thái Lan thống nhất (UTN) Pirapan Salirathavibhaga cho biết Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha đã được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược của đảng này trước thềm Tổng tuyển cử.

Ba Lan sẽ ​​giảm hơn một nửa lượng dầu nhập khẩu từ Nga
Ba Lan sẽ ​​giảm hơn một nửa lượng dầu nhập khẩu từ Nga

VOV.VN - Nguồn cung dầu thô của Nga tới Ba Lan thông qua đường ống dẫn dầu Druzhba dự kiến ​​sẽ giảm hơn một nửa trong tháng này khi quốc gia châu Âu này kết thúc các thỏa thuận với Moscow.

Ba Lan sẽ ​​giảm hơn một nửa lượng dầu nhập khẩu từ Nga

Ba Lan sẽ ​​giảm hơn một nửa lượng dầu nhập khẩu từ Nga

VOV.VN - Nguồn cung dầu thô của Nga tới Ba Lan thông qua đường ống dẫn dầu Druzhba dự kiến ​​sẽ giảm hơn một nửa trong tháng này khi quốc gia châu Âu này kết thúc các thỏa thuận với Moscow.