Thái Lan với Sri Lanka ký kết Hiệp định thương mại tự do FTA

VOV.VN - Truyền thông Thái Lan đưa tin Thái Lan và Sri Lanka hôm qua (3/2) đã ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA), được kỳ vọng sẽ giúp Sri Lanka thoát khỏi cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ.

Hiệp định thương mại tự do (FTA) mới được ký kết đặt mục tiêu mở ra thêm các cơ hội thị trường cho cả hai nước, đàm phán xúc tiến thương mại hàng hóa, đầu tư, thủ tục hải quan và quyền sở hữu trí tuệ.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau lễ ký kết, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin khẳng định Hiệp định thương mại tự do sẽ mang lại cơ hội kinh doanh to lớn cho cả hai nước, đồng thời khuyến khích các khu vực tư nhân khám phá tiềm năng thương mại và đầu tư hai chiều.

Phái đoàn Thái Lan do Thủ tướng Srettha dẫn đầu đã đến thăm thủ đô Colombo của Sri Lanka hôm 3/2. Ông Srettha cũng sẽ tham dự lễ kỷ niệm Ngày Độc lập lần thứ 76 của Sri Lanka vào ngày mai (4/2).

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai nước cũng đã ký một Hiệp định dịch vụ hàng không song phương mới, cho phép tự do hóa các dịch vụ hàng không giữa hai nước. FTA mới được kí kết là thỏa thuận thứ 15 Thái Lan kí kết với các nước và là thỏa thuận đầu tiên kể từ khi Thủ tướng Srettha lên nắm quyền vào năm ngoái.

Theo Vụ Đàm phán Thương mại của Bộ Thương mại Thái Lan, thương mại hai chiều giữa Thái Lan và Sri Lanka từ tháng 1/2023 đến tháng 10/2023 đạt tổng cộng 320,4 triệu USD.

Các mặt hàng xuất khẩu chính của Thái Lan bao gồm các sản phẩm cao su, vải, đá quý, máy móc và viên nhựa, trong khi hàng hóa nhập khẩu bao gồm đồ trang sức, linh kiện điện, hàng may mặc, sản phẩm thực vật và hóa chất.

FTA mới dự kiến ​​sẽ mang lại lợi ích cho nhiều lĩnh vực xuất khẩu của Thái Lan như phụ tùng ô tô, dệt may, thiết bị điện, máy móc, sản phẩm thép, giấy, thực phẩm chế biến và thức ăn chăn nuôi

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam và Israel ký kết Hiệp định thương mại tự do (VIFTA)
Việt Nam và Israel ký kết Hiệp định thương mại tự do (VIFTA)

VOV.VN - Hiệp định VIFTA được khởi động đàm phán trong bối cảnh quan hệ song phương giữa Việt Nam ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế - thương mại.

Việt Nam và Israel ký kết Hiệp định thương mại tự do (VIFTA)

Việt Nam và Israel ký kết Hiệp định thương mại tự do (VIFTA)

VOV.VN - Hiệp định VIFTA được khởi động đàm phán trong bối cảnh quan hệ song phương giữa Việt Nam ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế - thương mại.

Hiệp định Thương mại tự do New Zealand - Anh chính thức có hiệu lực
Hiệp định Thương mại tự do New Zealand - Anh chính thức có hiệu lực

VOV.VN - Bắt đầu từ hôm nay (31/5), Hiệp định Thương mại tự do New Zealand - Vương quốc Anh sẽ bắt đầu có hiệu lực, hứa hẹn sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước; góp phần tạo cú hích cho đà tăng trưởng của nền kinh tế New Zealand.

Hiệp định Thương mại tự do New Zealand - Anh chính thức có hiệu lực

Hiệp định Thương mại tự do New Zealand - Anh chính thức có hiệu lực

VOV.VN - Bắt đầu từ hôm nay (31/5), Hiệp định Thương mại tự do New Zealand - Vương quốc Anh sẽ bắt đầu có hiệu lực, hứa hẹn sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước; góp phần tạo cú hích cho đà tăng trưởng của nền kinh tế New Zealand.

Kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Israel (VIFTA)
Kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Israel (VIFTA)

VOV.VN - Với việc chính thức kết thúc đàm phán, hai nước tiếp theo sẽ sớm xúc tiến các công tác nội bộ và pháp lý cuối cùng để chuẩn bị cho việc ký Hiệp định FTA Việt Nam – Israel dự kiến ngay trong năm 2023 chào mừng 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước.

Kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Israel (VIFTA)

Kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Israel (VIFTA)

VOV.VN - Với việc chính thức kết thúc đàm phán, hai nước tiếp theo sẽ sớm xúc tiến các công tác nội bộ và pháp lý cuối cùng để chuẩn bị cho việc ký Hiệp định FTA Việt Nam – Israel dự kiến ngay trong năm 2023 chào mừng 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước.