Thái Lan xây tòa tháp cao nhất ASEAN

VOV.VN -Theo thiết kế, tòa tháp The Super Tower cao 615 m, có 125 tầng, sẽ được xây dựng tại trung tâm Bangkok.

Tòa tháp cao nhất ASEAN sẽ được khởi công xây dựng vào đầu năm 2015 tại thủ đô Bangkok của Thái Lan. Theo thiết kế, tòa tháp The Super Tower cao 615 m, có 125 tầng, sẽ được xây dựng tại trung tâm Bangkok và có tổng mức đầu tư xây dựng 22 tỷ Baht, tương đương 700 triệu USD.

Tòa tháp chọc trời này có diện tích xây dựng lên tới 320.000 m2 sẽ được sử dụng làm trung tâm du lịch, thương mại, khách sạn 6 sao, khu văn phòng và nhà ở cao cấp.

Theo kế hoạch, tòa tháp này sẽ đi vào khai thác từ năm 2019 và Thái Lan hy vọng tòa nhà này cùng các công trình hỗ trợ xung quanh sẽ trở thành một trung tâm tài chính, du lịch và dịch vụ lớn nhất ASEAN. Hiện tòa Baiyoke II có 85 tầng, cao 304 m là tòa tháp cao nhất Thái Lan và cũng ở trung tâm Bangkok.

Mặc dù nền kinh tế Thái Lan đang tạm thời chững lại trong vài năm trở lại đây, tuy nhiên giá bất động sản tại Bangkok đã tăng gần gấp rưỡi trong thời gian đó đi đôi với việc hàng loạt công trình kiến trúc cao tầng đang đua nhau mọc lên tại thủ đô Bangkok. Hiện một tòa tháp chung cư cao tầng cao 314 m đang trong quá trình hoàn thiện và dự kiến đưa vào sử dụng vào năm 2016.

Tòa tháp The Super Tower của Thái Lan sẽ vượt xa tòa tháp cao nhất ASEAN hiện nay là tháp đôi Petronas cao 403 m tại thủ đô Kuala Lumper của Malaysia và lọt vào nhóm 10 tòa tháp cao nhất thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi công xây dựng toà tháp đôi cao nhất miền Trung
Khởi công xây dựng toà tháp đôi cao nhất miền Trung

Tòa nhà cao 48 tầng và 3 tầng hầm, với chiều cao từ mặt đất lên đến đỉnh là 220 mét.

Khởi công xây dựng toà tháp đôi cao nhất miền Trung

Khởi công xây dựng toà tháp đôi cao nhất miền Trung

Tòa nhà cao 48 tầng và 3 tầng hầm, với chiều cao từ mặt đất lên đến đỉnh là 220 mét.

Trẻ em ở Glasgow tham gia “phá huỷ” toà tháp cao gần 20m
Trẻ em ở Glasgow tham gia “phá huỷ” toà tháp cao gần 20m

Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ lễ hội hàng năm ở thành phố Merchant, Glasgow (Scotland).

Trẻ em ở Glasgow tham gia “phá huỷ” toà tháp cao gần 20m

Trẻ em ở Glasgow tham gia “phá huỷ” toà tháp cao gần 20m

Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ lễ hội hàng năm ở thành phố Merchant, Glasgow (Scotland).

EVN lên tiếng về vụ cháy toà tháp đôi điện lực
EVN lên tiếng về vụ cháy toà tháp đôi điện lực

EVN cho biết, theo thông tin ban đầu, đám cháy xuất phát từ tầng hầm của tòa nhà.

EVN lên tiếng về vụ cháy toà tháp đôi điện lực

EVN lên tiếng về vụ cháy toà tháp đôi điện lực

EVN cho biết, theo thông tin ban đầu, đám cháy xuất phát từ tầng hầm của tòa nhà.

Nhật chuẩn bị ra mắt toà tháp truyền hình cao nhất thế giới
Nhật chuẩn bị ra mắt toà tháp truyền hình cao nhất thế giới

Tòa tháp này cao 634m, và là toà nhà cao thứ 2 thế giới sau toà tháp Burj Khalifa ở Dubai (Saudi Arabia) (có độ cao 829m).

Nhật chuẩn bị ra mắt toà tháp truyền hình cao nhất thế giới

Nhật chuẩn bị ra mắt toà tháp truyền hình cao nhất thế giới

Tòa tháp này cao 634m, và là toà nhà cao thứ 2 thế giới sau toà tháp Burj Khalifa ở Dubai (Saudi Arabia) (có độ cao 829m).