Thái Lan xem xét rút quân khỏi khu vực đền Preah Vihear

Thái Lan chủ trương cử lực lượng cảnh sát thay thế một phần quân đội đóng ở đây.

Các quan chức cấp cao Thái Lan hôm nay (16/7) thảo luận việc rút quân đội nước này khỏi khu vực tranh chấp với Campuchia quanh đền Preah Vihear.

Thành phần dự cuộc họp gồm Bộ trưởng Quốc phòng Sukumpol, Bộ trưởng Ngoại giao Surapong và các tướng lĩnh quân đội Thái Lan.

Binh sỹ Thái Lan ở gần khu vực ngôi đền cổ tranh chấp

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Sukumpol cho biết, Thái Lan chủ trương điều chỉnh một phần lực lượng quân đội ở khu vực đền Preah Vihear và cử lực lượng cảnh sát thay thế.

Tuy nhiên, ông Sukumpol nói, quân đội Thái Lan vẫn nắm giữ quyền kiểm soát khu vực này và việc điều chỉnh rút quân nằm trong tính toán của Thái Lan, không phụ thuộc vào tình hình rút quân của phía Campuchia.

Ngày 18/7 tới, Bộ trưởng Sukumpol sẽ cùng Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tia Banh đến thị sát khu vực đền Preah Vihear nhân dịp tròn 1 năm ngày Toà án Công lý phán quyết yêu cầu hai nước rút quân đội khỏi khu vực này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên