Thăm dò bầu cử Hạ viện Nhật Bản: 30% bầu cử cho đảng LDP

VOV.VN - Hãng tin Kyodo Nhật Bản hôm qua (24/10) công bố kết quả thăm dò dư luận mới nhất về cuộc bầu cử Hạ viện sẽ diễn ra vào ngày 31/10 sắp tới.  

Theo đó, ở khu vực bầu cử đại diện tỷ lệ gần có 30% cử tri dự định bỏ phiếu cho Đảng Dân chủ Tự do LDP, trong khi chỉ hơn 11% dự định bầu cho đảng đối lập lớn nhất Đảng Dân chủ Lập hiến. Đối với khu vực bầu cử một ghế, khoảng 36% cử tri ủng hộ một ứng cử viên từ liên minh do LDP lãnh đạo, trong khi gần 20% cử tri bày tỏ sự ủng hộ đối với một ứng cử viên đến từ các đảng đối lập.

Ngoài ra, kết quả thăm dò cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với nội các củaTthủ tướng Kishida Fumio không đổi ở mức 55,9%, trong khi tỷ lệ không tán thành là 35,9%, tăng 3,1%. Các vấn đề được cử tri quan tâm nhất của cuộc tổng tuyển cử lần này là chính sách kinh tế (36,7%) và tiếp theo là các chính sách ứng phó với Covid-19 (16,1%).

Chiến dịch tranh cử vào Hạ viện đã bắt đầu từ hôm 19/10. Các cử tri Nhật Bản thực hiện tổng tuyển cử vào ngày 31/10 để bầu ra 465 ghế,trong đó 289 ghế sẽ được bầu trực tiếp ở các khu vực bầu cử một ghế và 176 ghế sẽ được bầu theo hệ thống đại diện tỷ lệ. Liên minh đảng cầm quyền LDP và Đảng Công Minh đặt mục tiêu đạt ít nhất 233 ghế thấp hơn so với mức 305 trước khi Hạ viện được giải tán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nhật Bản xác nhận tham dự Hội nghị COP26
Thủ tướng Nhật Bản xác nhận tham dự Hội nghị COP26

VOV.VN - Nhật báo Yomiuri ngày 23/10 đưa tin Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ tham dự Hội nghị về Biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc (COP26), dự kiến bắt đầu vào ngày 31/10 tại Glasgow, Scotland.

Thủ tướng Nhật Bản xác nhận tham dự Hội nghị COP26

Thủ tướng Nhật Bản xác nhận tham dự Hội nghị COP26

VOV.VN - Nhật báo Yomiuri ngày 23/10 đưa tin Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ tham dự Hội nghị về Biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc (COP26), dự kiến bắt đầu vào ngày 31/10 tại Glasgow, Scotland.

Nhật Bản đặt mục tiêu tăng gấp đôi năng lượng tái tạo vào năm 2030
Nhật Bản đặt mục tiêu tăng gấp đôi năng lượng tái tạo vào năm 2030

VOV.VN - Ngày 22/10, Nội các Nhật Bản thông qua “kế hoạch năng lượng cơ bản”mới. Trong đó, trọng tâm là việc tăng gấp đôi tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo trong vòng một thập kỷ tới nhằm hướng tới mục tiêu trung hòa khí thải carbon vào năm 2050.

Nhật Bản đặt mục tiêu tăng gấp đôi năng lượng tái tạo vào năm 2030

Nhật Bản đặt mục tiêu tăng gấp đôi năng lượng tái tạo vào năm 2030

VOV.VN - Ngày 22/10, Nội các Nhật Bản thông qua “kế hoạch năng lượng cơ bản”mới. Trong đó, trọng tâm là việc tăng gấp đôi tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo trong vòng một thập kỷ tới nhằm hướng tới mục tiêu trung hòa khí thải carbon vào năm 2050.

Nhật Bản khởi động chiến dịch tranh cử vào Hạ viện
Nhật Bản khởi động chiến dịch tranh cử vào Hạ viện

VOV.VN - Ngày 19/10 các Đảng chính trị ở Nhật Bản đã chính thức bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử vào Hạ viện kéo dài 12 ngày.

Nhật Bản khởi động chiến dịch tranh cử vào Hạ viện

Nhật Bản khởi động chiến dịch tranh cử vào Hạ viện

VOV.VN - Ngày 19/10 các Đảng chính trị ở Nhật Bản đã chính thức bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử vào Hạ viện kéo dài 12 ngày.