Thâm hụt ngân sách Mỹ đạt 1000 tỷ USD

Kể từ năm 2009, đây là năm thứ 3 liên tiếp, Mỹ bị thâm hụt ngân sách trên 1.000 tỷ USD.

Ngày 10/8, Bộ Tài chính Mỹ thông báo tính đến cuối  tháng 7 năm nay, thâm hụt ngân sách quốc gia của nước này đã đạt 1000 tỷ USD. Con số này đã gây thêm áp lực cho chính quyền tổng thống Obama và quốc hội Mỹ cần có một kế hoạch dài hạn nhằm cắt giảm  hiệu quả thâm hụt ngân sách của Mỹ.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết với tốc độ tăng như hiện nay, thì thâm hụt ngân sách của Mỹ năm nay sẽ vượt quá con số năm ngoái là 1.290 tỷ nhưng vẫn  thấp hơn  số kỷ lục của  năm 2009 là 1.410 tỷ USD. Kể từ năm 2009, đây là năm thứ 3 liên tiếp, Mỹ bị thâm hụt ngân sách trên 1.000 tỷ USD.

Thâm hụt ngân sách ở mức cao kỷ lục đã khiến chính quyền Tổng thống Obama và quốc hội Mỹ phải thành lập một ủy ban lưỡng đảng để cắt giảm chi tiêu. Ủy ban này là một phần quan trọng trong thỏa thuận hai bước đạt được hồi đầu tháng 8 về cắt giảm ngân sách và nâng mức trần vay nợ quốc gia. Hôm 10/8, hai đảng Dân chủ và Cộng hòa thuộc quốc hội Mỹ đã đề cử  9 trong tổng số 12  thành viên của Ủy ban này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên