Thảm sát gia đình trong ngày Lễ Tạ ơn tại Mỹ

Ngày 27/11, cảnh sát bang Florida, Mỹ đã phát lệnh truy nã đối với tên sát nhân xả súng giết hại 4 người thân và khiến nhiều người khác bị thương trong buổi tụ họp gia đình nhân dịp Lễ Tạ ơn

Hung thủ là Paul Merhige, 35 tuổi, sống ở Miami. Sau bữa tối nhân dịp Lễ Tạ ơn truyền thống, Merhige ra khỏi nhà, nơi 17 thành viên gia đình đang vui vẻ. Lát sau, tên này trở lại và bắt đầu xả súng vào người thân mà không nói câu nào. Sau đó, hắn lên ôtô và phóng đi.

Trong số các nạn nhân có một bé gái 6 tuổi, cháu hung thủ; hai chị em sinh đôi của hung thủ, trong đó một người đang mang thai và một bà lão 76 tuổi là cô của hung thủ.

Trong một tuyên bố, nhà chức trách thành phố Jupiter, nơi xảy ra vụ xả súng cho biết, hung thủ có vũ khí và rất nguy hiểm. Tên này có bệnh lý tâm thần và từng có ý định tự sát. Không có dấu hiệu cãi lộn trước khi xảy ra vụ xả súng.

Trong vài tuần gần đây, tại Mỹ liên tục xảy ra các vụ xả súng gây nhiều thương vong. Hồi đầu tháng, một người đàn ông thiệt mạng tại một tòa nhà văn phòng ở Orlando, bang Florida và 5 người khác bị thương.

Trước đó 24 giờ, một bác sỹ quân đội Mỹ đã xả súng vào đồng nghiệp và dân thường cướp đi sinh mạng của 13 người tại một căn cứ quân sự ở bang Texas./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên