Thành lập tòa trọng tài xử vụ Philippines kiện Trung Quốc

Theo đó, Tòa trọng tài gồm 5 thành viên sẽ xét xử vụ Philippines kiện Trung Quốc tại biển Đông.

Tòa án Quốc tế về luật Biển (ITLOS) đã chỉ định thành viên cuối cùng của tòa trọng tài gồm năm thành viên sẽ xét xử vụ Philippines kiện đường lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc tại biển Đông.

Việc bổ sung thành viên cuối cùng được tiến hành sau khi một thành viên của tòa trọng tài rút lui vào tháng trước.

Theo tờ Philippine Daily Inquirer, Chánh án ITLOS Shunji Yanai đã chỉ định cựu thẩm phán người Ghana của ITLOS Thomas Mensah làm thành viên thứ năm của tòa trọng tài nói trên.

Hôm 25/6, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez cho biết, ITLOS đã thông báo với luật sư Francis Jardeleza, người đứng đầu nhóm luật sư đại diện cho Philippines trong vụ kiện, về việc chỉ định ông Mensah.

Ông Mensah, thẩm phán của ITLOS từ năm 1996 đến 2005, thay thế thẩm phán người Sri Lanka Chris Pinto, người rút lui vào tháng 5 sau khi được chỉ định vì có vợ là người Philippines.

Trước đó, ông Yanai đã chỉ định các thẩm phán của ITLOS Jean-Pierre Cot (Pháp), Alfred Soons (Hà Lan), Stanislaw Pawlak (Ba Lan) và Rudiger Wolfrum (Đức) tham gia xét xử vụ kiện sau khi Manila đệ đơn lên ITLOS vào ngày 22/1.

Philippines quyết định tiến hành hành động pháp lý chống lại Trung Quốc sau khi tận dụng hết những biện pháp hòa bình nhằm giải quyết tranh chấp tại biển Đông, nơi Trung Quốc đưa ra tuyên bố chủ quyền phi lý bao trùm gần hết vùng biển.

Philippines muốn ngăn cản việc Trung Quốc xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của nước này tại biển Đông và muốn ITLOS tuyên bố đường chín đoạn phi lý (đường lưỡi bò) mà Trung Quốc vẽ ra tại biển Đông là vô giá trị.

Trung Quốc đã từ chối tham gia vụ kiện ngay từ lúc đầu, khẳng định họ có “chủ quyền không thể tranh cãi” trong khu vực bao trùm hầu hết biển Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines kiện Trung Quốc – bất ngờ và chưa có tiền lệ
Philippines kiện Trung Quốc – bất ngờ và chưa có tiền lệ

(VOV) - Dư luận đang rất hồi hộp theo dõi từng diễn biến vụ tranh chấp lãnh hải ở vùng biển Hoa Đông giữa Trung Quốc và Philippines.

Philippines kiện Trung Quốc – bất ngờ và chưa có tiền lệ

Philippines kiện Trung Quốc – bất ngờ và chưa có tiền lệ

(VOV) - Dư luận đang rất hồi hộp theo dõi từng diễn biến vụ tranh chấp lãnh hải ở vùng biển Hoa Đông giữa Trung Quốc và Philippines.

Liên Hợp Quốc lên tiếng về việc Philippines kiện Trung Quốc
Liên Hợp Quốc lên tiếng về việc Philippines kiện Trung Quốc

Ông Ban Ki-moon khẳng định lại vấn đề giải quyết tranh chấp cần thông qua đối thoại hòa bình.

Liên Hợp Quốc lên tiếng về việc Philippines kiện Trung Quốc

Liên Hợp Quốc lên tiếng về việc Philippines kiện Trung Quốc

Ông Ban Ki-moon khẳng định lại vấn đề giải quyết tranh chấp cần thông qua đối thoại hòa bình.

Philippines kiện Trung Quốc, Triều Tiên dọa phóng tên lửa
Philippines kiện Trung Quốc, Triều Tiên dọa phóng tên lửa

(VOV) -Vụ kiện chưa từng có tiền lệ, tàu tuần duyên Nhật Bản đuổi tàu Đài Loan, Pháp- Mali trấn áp phiến quân...

Philippines kiện Trung Quốc, Triều Tiên dọa phóng tên lửa

Philippines kiện Trung Quốc, Triều Tiên dọa phóng tên lửa

(VOV) -Vụ kiện chưa từng có tiền lệ, tàu tuần duyên Nhật Bản đuổi tàu Đài Loan, Pháp- Mali trấn áp phiến quân...

Mỹ ủng hộ Philippines kiện Trung Quốc ở Tòa quốc tế
Mỹ ủng hộ Philippines kiện Trung Quốc ở Tòa quốc tế

Mỹ và Philippines dường như đã thống nhất sẽ tăng cường hợp tác để nâng cao năng lực của Philippines trong việc bảo vệ lãnh thổ.

Mỹ ủng hộ Philippines kiện Trung Quốc ở Tòa quốc tế

Mỹ ủng hộ Philippines kiện Trung Quốc ở Tòa quốc tế

Mỹ và Philippines dường như đã thống nhất sẽ tăng cường hợp tác để nâng cao năng lực của Philippines trong việc bảo vệ lãnh thổ.

EU ủng hộ Philippines kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế
EU ủng hộ Philippines kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế

Nhóm các nhà lập pháp EU coi đây là động thái tốt nhằm đảm bảo một giải pháp hòa bình cho các xung đột.

EU ủng hộ Philippines kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế

EU ủng hộ Philippines kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế

Nhóm các nhà lập pháp EU coi đây là động thái tốt nhằm đảm bảo một giải pháp hòa bình cho các xung đột.