Thành viên Hội đồng An ninh Nga bị cấm có 2 quốc tịch và tài khoản nước ngoài

VOV.VN - Tổng thống Nga V.Putin đã ký sắc lệnh cấm các thành viên Hội đồng An Ninh nước này có quốc tịch nước ngoài và mở tài khoản tại các ngân hàng nước ngoài.

Tài liệu đã được công bố trên cổng thông tin pháp lý chính thức. Trong tài liệu giới thiệu một số thay đổi đối với các quy định về Hội đồng An ninh và bộ máy. Đặc biệt, theo sắc lệnh, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh, thư ký và các thành viên của Hội đồng (kể cả những người thường trực) có thể là những người Nga “không có quốc tịch nước ngoài hoặc giấy phép cư trú hoặc tài liệu khác xác nhận quyền thường trú của công dân Liên bang Nga trên lãnh thổ của một quốc gia nước ngoài.

Ngoài ra, phó chủ tịch, thư ký và các thành viên của Hội đồng An ninh (bao gồm cả những người thường trực) bị cấm "mở và có tài khoản (tiền gửi) giữ tiền mặt và các vật có giá trị trong các ngân hàng nước ngoài đặt bên ngoài nước Nga”.

Trước đó, ngày 22/12, Tổng thống Nga V.Putin đã ký một đạo luật liên bang, theo đó quyền hạn của đại biểu Duma Quốc gia hoặc một thượng nghị sĩ sẽ bị chấm dứt nếu quốc tịch nước ngoài bị tiết lộ hoặc thượng nghị sĩ không tuân thủ yêu cầu về thời gian cư trú tại một chủ thể cấu thành của Liên bang Nga. Tài liệu tương ứng đã được công bố trên cổng thông tin pháp lý chính thức.

Những thay đổi đang được đưa vào luật "Về tư cách của một thành viên Hội đồng Liên bang và tư cách của một đại biểu của Duma Quốc gia của Quốc hội Liên bang Nga".

Bây giờ, một cơ sở mới để sớm chấm dứt quyền hạn của thượng nghị sĩ và đại biểu Duma là việc phát hiện quốc tịch nước ngoài hoặc không tuân thủ của thượng nghị sĩ - đại diện của khu vực với các yêu cầu về thời gian cư trú trên lãnh thổ của chủ thể Liên bang Nga. Trước đây, quyền hạn của một nghị sĩ chỉ có thể bị chấm dứt nếu các tài khoản và tiền gửi nước ngoài được phát hiện ở người này.

Việc ban hành sắc lệnh về cấm các thành viên Hội đồng An Ninh có quốc tịch và tài khoản nước ngoài, cũng như đạo luật liên bang về cấm thượng nghị sỹ, đại biểu Duma có quốc tịch và tài khoản nước ngoài đều là những bước đi để thực hiện các sửa đổi đã được đưa vào Hiến pháp và thông qua từ ngày 1/7 trong cuộc bỏ phiếu toàn Nga. Trong Luật cơ bản đã củng cố việc cấm có quốc tịch kép và giấy phép cư trú ở nước ngoài đối với các chính trị gia và quan chức cấp cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga thảo luận với Hội đồng an ninh về vụ thử tên lửa của Mỹ
Tổng thống Nga thảo luận với Hội đồng an ninh về vụ thử tên lửa của Mỹ

VOV.VN - Điện Kremlin cho rằng động thái của Mỹ cho thấy Washington từ lâu đã tìm cách rút khỏi INF và chính Mỹ chứ không phải Nga là bên khai tử hiệp ước này.

Tổng thống Nga thảo luận với Hội đồng an ninh về vụ thử tên lửa của Mỹ

Tổng thống Nga thảo luận với Hội đồng an ninh về vụ thử tên lửa của Mỹ

VOV.VN - Điện Kremlin cho rằng động thái của Mỹ cho thấy Washington từ lâu đã tìm cách rút khỏi INF và chính Mỹ chứ không phải Nga là bên khai tử hiệp ước này.

An ninh Biển Đông “nóng” tại Hội nghị quốc tế ở Nga
An ninh Biển Đông “nóng” tại Hội nghị quốc tế ở Nga

VOV.VN - Hội nghị quốc tế lần thứ 3 về an ninh và hợp tác ở Biển Đông đã diễn ra ngày 18/9 tại Viện Phương Đông học-Viện Hàn lâm Khoa học Nga.

An ninh Biển Đông “nóng” tại Hội nghị quốc tế ở Nga

An ninh Biển Đông “nóng” tại Hội nghị quốc tế ở Nga

VOV.VN - Hội nghị quốc tế lần thứ 3 về an ninh và hợp tác ở Biển Đông đã diễn ra ngày 18/9 tại Viện Phương Đông học-Viện Hàn lâm Khoa học Nga.

Nga tăng cường an ninh cho Thế vận hội mùa Đông 2014
Nga tăng cường an ninh cho Thế vận hội mùa Đông 2014

VOV.VN - Các sân bay, bến tàu và khu vực đông người tụ tập là các điểm sẽ được tập trung đảm bảo an ninh.

Nga tăng cường an ninh cho Thế vận hội mùa Đông 2014

Nga tăng cường an ninh cho Thế vận hội mùa Đông 2014

VOV.VN - Các sân bay, bến tàu và khu vực đông người tụ tập là các điểm sẽ được tập trung đảm bảo an ninh.