Thế giới 24 giờ: Phe Cực hữu quyết chống Chính phủ Ukraine đến cùng

VOV.VN- Phe Cực hữu đã lên tiếng kêu gọi các binh sĩ và lực lượng an ninh Ukraine không tuân lệnh của Tổng thống Petro Poroshenko.

1. Theo RT, lời kêu gọi của Thủ lĩnh nhóm Cựu hữu Yarosh được đưa ra trong bối cảnh phe Cực hữu và Chính phủ Ukraine đang căng thẳng sau vụ đọ súng dữ dội giữa phe này và cảnh sát Ukraine tại miền Tây nước này.

Thủ lĩnh nhóm Cựu hữu Yarosh (giữa) tuyên chiến với Chính phủ Kiev (Ảnh AP)

“Không ai có thể tước bỏ quyền tham gia cuộc chiến cuối cùng của chúng ta”, ông Yarosh viết trên trang Facebook của mình và tố cáo Chính phủ Ukraine là “những kẻ phản bội”.

“Hãy ngăn chặn những kẻ phản bội muốn gây bất ổn cho đất nước và tìm cách giải tán các phong trào tình nguyện trên cả nước”, ông Yarosh viết thêm và cáo buộc chính quyền Ukraine là chỉ chăm chăm kiếm tiền.

Không chỉ gặp khó khăn tại miền Tây, ở miền Đông Ukraine, quân Chính phủ cũng bị cáo buộc vi phạm thỏa thuận Minsk khi liên tục nã pháo vào các địa điểm dân sự như bệnh viện, trường học khiến ít nhất một người thiệt mạng.

Theo đó, một bệnh viện tại Donetsk đã bị trúng đạn khiến một bác sĩ và vài bệnh nhân bị thương. Một trường học gần đó cũng suýt trúng 3 quả đạn pháo. Nhiều khu vực trong thành phố không có nước do các cơ sở hạ tầng bị đạn pháo phá hủy.

Trước đó, người phát ngôn Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Eduard Basurin cho biết: “Nhiều tòa nhà đã bị trúng đạn pháo. Các lực lượng cứu hộ đang trên đường đến các tòa nhà này và lửa đang bốc lên từ đó”.

Theo ông Basurin, đã có 49 trường hợp vi phạm thỏa thuận Minsk trong ngày 18/7 do binh sĩ Ukraine gây ra. Không chỉ có vậy, hàng ngày, binh sĩ Ukraine đều nã pháo vào những khu vực do phe đối lập nắm quyền kiểm soát.

Các quan chức thành phố Donetsk cho biết, ít nhất 18 tòa nhà tại các quận Kyibyshevsky, Kievsky và Voroshilovsky đã bị phá hủy.

2. Hơn một năm sau thảm họa MH17, một câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ là ai là thủ phạm của vụ tai nạn này và tại sao phương Tây không chịu công bố những bằng chứng để chứng minh cáo buộc của mình rằng phe đối lập tại miền Đông Ukraine đã thực hiện vụ này dưới sự hậu thuẫn của Nga.

Thậm chí, Washington và Kiev còn lên tiếng khẳng định, MH17 bị tên lửa Buk do Nga chế tạo bắn hạ bất chấp thực tế là phe đối lập không sở hữu loại vũ khí này.

Các nhân viên điều tra thu thập mảnh vỡ máy bay MH17 (Ảnh Reuters)

“Cơ quan An toàn Hà Lan sẽ công bố bản báo cáo chi tiết về vụ tai nạn máy bay MH17 một năm về trước vào tháng 10 tới. Việc điều tra được tiến hành thông qua sự hợp tác của giới chức Ukraine và Malaysia. Tuy nhiên, họ không tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng nơi xảy ra tai nạn và điều này thực sự rất nguy hiểm”, ông Philip Giraldi, cựu chuyên gia chống khủng bố và là nhân viên tình báo của CIA phân tích.

Ông Giraldi cũng cho biết, dù không có bằng chứng kỹ thuật hay tình báo liên quan đến việc ai đứng đằng sau chủ mưu vụ này, bản báo cáo này vẫn đưa ra các giả thuyết cho rằng phe đối lập tại miền Đông “là kẻ tinh nghi số một”.

“Việc đổ lỗi cho phe đối lập dường như cũng là để đổ lỗi cho Nga, ông Giraldi nhận định.

3. Trong khi đó, Hoàng gia Anh đang vướng phải một tình huống khó xử khi trang nhất của tờ The Sun xuất hiện hình ảnh Nữ hoàng Elizabeth II lúc đó khoảng 6 tuổi đang chào kiểu Phát xít giống như mẹ mình.

Hình ảnh Nữ hoàng Anh chào kiểu Phát xít xuất hiện trên trang nhất tờ The Sun (Ảnh AFP)

Thậm chí tờ này còn chạy dòng tít “Their Royal Heilnesses”- một kiểu chơi chữ vì khẩu hiệu “Heil Hitler” thường vang lên trong nghi thức bọn Phát xít chào Quốc trưởng Hitler của mình.

Một nguồn tin từ Hoàng gia Anh cho biết, họ đang tìm hiểu làm sao The Sun lại có bức hình từ những năm 30 của thế kỷ trước như vậy và có thể sẽ kiện tờ báo này.

“Thật đáng thất vọng khi hình ảnh chụp từ hơn 8 thập kỷ trước nằm trong kho tư liệu cá nhân của Nữ hoàng lại được trưng ra như thế này”, người phát ngôn Điện Buckingham cho biết.

Dù chưa thể nhận thức được sự nghiêm trọng khi làm như vậy vào lúc nhỏ, Nữ hoàng Anh cũng không khỏi khó xử vì những hệ lụy của việc này khi bà đã 89 tuổi.

4. Đúng như hình dung của nhiều người, hung thủ vụ xả súng ở Tennessee rất đam mê súng ống và là một kẻ Hồi giáo quá khích.

Hình ảnh tên Abdulazeez xuất hiện trên một bản tin của Mỹ (Ảnh AP)

Theo bạn của tên Abdulazeez, sau khi trở về từ Jordan, tên này đã mua 3 khẩu súng, bao gồm 1 khẩu AK-47, một khẩu Ả-15 và một khẩu Saiga 12 trên trang web armslist.com. Ngoài ra, hắn còn sở hữu một khẩu súng lục 9mm và một khẩu cỡ nòng 22mm.

Trang armslist.com là trang web cho phép các cá nhân buôn bán vũ khí thông qua các kênh riêng tư. Nhiều người đã lên tiếng chỉ trích trang web này với lý do nó cho phép bất kỳ ai có thể sở hữu vũ khí mà không bị kiểm tra thông tin cái nhân dù trang web này tuyên bố họ yêu cầu người sử dụng phải tuân thủ mọi luật lệ của bang và liên bang.

Không chỉ mê súng, tên Abdulazeez còn hút cần sa và uống rượu rất nhiều dù điều này đi ngược với giáo lý của đạo Hồi và khiến hắn luôn trong tình trạng bất an.

Tên Abdulazeez đã từng phải trải qua các đợt điều trị cai nghiện cần sa và rượu vào năm 2012 và 2013.

“Anh ta dùng cần sa và rượu để giải tỏa căng thẳng mỗi khi có chuyện trong nhà”, bạn tên Abdulazeez nói và cho biết, việc bố mẹ hắn gần như ly dị nhau vào năm 2009 đã khiến hắn trầm cảm.

5. Trong khi đó, dù bận trăm công nghìn việc, Tổng thống Mỹ Barack Obama vẫn tìm cách đưa 2 cô con gái cưng của mình đi thăm thành phố New York.

Theo AFP, ông Obama đã đến Big Apple (tên gọi khác của thành phố New York) vào đêm 17/7 cùng với Sasha, 14 tuổi, và hai người bạn của cô và Malia, 17 tuổi, được cho là đến thử vai trong loạt phim truyền hình của HBO mang tên “Girls” (tạm dịch là Những cô gái) tại đây.

Ngày 18/7, Tổng thống Obama và 2 con gái cùng em gái của ông là bà Maya Soetoro-Ng và chồng bà Konrad Ng đi dạo tại Công viên Trung tâm. Nhiều người dân New York đã chụp ảnh Tổng thống Obama vẫy tay với họ.

Sau đó, gia đình nhà Obama đến sân khấu Broadway để xem bản nhạc kịch hip-hop “Hamilton”.

Cuối cùng, ông Obama và các con lên trực thăng Marine One để đến sân bay trở về thủ đô Washington./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phe cực hữu Ukraine dọa đưa 19 tiểu đoàn áp sát dinh Tổng thống
Phe cực hữu Ukraine dọa đưa 19 tiểu đoàn áp sát dinh Tổng thống

VOV.VN- Phe cực hữu Ukraine đã đe dọa đưa toàn bộ các tiểu đoàn vũ trang của mình đến Kiev nhằm buộc Chính phủ phải thuận theo các yêu cầu của chúng.

Phe cực hữu Ukraine dọa đưa 19 tiểu đoàn áp sát dinh Tổng thống

Phe cực hữu Ukraine dọa đưa 19 tiểu đoàn áp sát dinh Tổng thống

VOV.VN- Phe cực hữu Ukraine đã đe dọa đưa toàn bộ các tiểu đoàn vũ trang của mình đến Kiev nhằm buộc Chính phủ phải thuận theo các yêu cầu của chúng.

Thủ lĩnh Cực hữu kêu gọi binh sĩ Ukraine không tuân lệnh Tổng thống
Thủ lĩnh Cực hữu kêu gọi binh sĩ Ukraine không tuân lệnh Tổng thống

VOV.VN- Thủ lĩnh nhóm Cựu hữu Yarosh đã lên tiếng kêu gọi lực lượng vệ binh và binh sĩ Ukraine không tuân lệnh của Tổng thống nước này.

Thủ lĩnh Cực hữu kêu gọi binh sĩ Ukraine không tuân lệnh Tổng thống

Thủ lĩnh Cực hữu kêu gọi binh sĩ Ukraine không tuân lệnh Tổng thống

VOV.VN- Thủ lĩnh nhóm Cựu hữu Yarosh đã lên tiếng kêu gọi lực lượng vệ binh và binh sĩ Ukraine không tuân lệnh của Tổng thống nước này.

Lãnh đạo cực hữu Ukraine kêu gọi trùm khủng bố tấn công Nga
Lãnh đạo cực hữu Ukraine kêu gọi trùm khủng bố tấn công Nga

VOV.VN - Dmitry Yarosh, lãnh đạo phe cực hữu đã  kêu gọi trùm khủng bố Umarov "phát động một cuộc chiến" trên toàn nước Nga.

Lãnh đạo cực hữu Ukraine kêu gọi trùm khủng bố tấn công Nga

Lãnh đạo cực hữu Ukraine kêu gọi trùm khủng bố tấn công Nga

VOV.VN - Dmitry Yarosh, lãnh đạo phe cực hữu đã  kêu gọi trùm khủng bố Umarov "phát động một cuộc chiến" trên toàn nước Nga.

Phe cực hữu tấn công ở miền Đông Ukraine, 6 người thiệt mạng
Phe cực hữu tấn công ở miền Đông Ukraine, 6 người thiệt mạng

VOV.VN - Vụ việc xảy ra đêm 19/4 tại một trạm kiểm soát được người biểu tình dựng lên ở ngoại ô thành phố Slavyansk.

Phe cực hữu tấn công ở miền Đông Ukraine, 6 người thiệt mạng

Phe cực hữu tấn công ở miền Đông Ukraine, 6 người thiệt mạng

VOV.VN - Vụ việc xảy ra đêm 19/4 tại một trạm kiểm soát được người biểu tình dựng lên ở ngoại ô thành phố Slavyansk.

Những kẻ cực hữu tấn công dân thường ở Đông Nam Ukraine
Những kẻ cực hữu tấn công dân thường ở Đông Nam Ukraine

sVOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết, hơn 11.000 binh sĩ Ukraine, 160 xe tăng, 230 thiết giáp... đã được triển khai phía đến Đông Nam.

Những kẻ cực hữu tấn công dân thường ở Đông Nam Ukraine

Những kẻ cực hữu tấn công dân thường ở Đông Nam Ukraine

sVOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết, hơn 11.000 binh sĩ Ukraine, 160 xe tăng, 230 thiết giáp... đã được triển khai phía đến Đông Nam.

Hàng ngàn phần tử cực hữu tấn công trụ sở Quốc hội Ukraine
Hàng ngàn phần tử cực hữu tấn công trụ sở Quốc hội Ukraine

VOV.VN - Các phần tử trên đe dọa sẽ tấn công vào tòa nhà Quốc hội nếu yêu cầu của họ không được đáp ứng.

Hàng ngàn phần tử cực hữu tấn công trụ sở Quốc hội Ukraine

Hàng ngàn phần tử cực hữu tấn công trụ sở Quốc hội Ukraine

VOV.VN - Các phần tử trên đe dọa sẽ tấn công vào tòa nhà Quốc hội nếu yêu cầu của họ không được đáp ứng.

Ukraine “loạn”: Phe cực hữu đọ súng với cảnh sát trên phố
Ukraine “loạn”: Phe cực hữu đọ súng với cảnh sát trên phố

VOV.VN - Theo RT, phe cực hữu (Right Sector) và cảnh sát tại thị trấn Mukacheve, miền Tây Ukraine đấu súng trên phố khiến nhiều người thương vong.

Ukraine “loạn”: Phe cực hữu đọ súng với cảnh sát trên phố

Ukraine “loạn”: Phe cực hữu đọ súng với cảnh sát trên phố

VOV.VN - Theo RT, phe cực hữu (Right Sector) và cảnh sát tại thị trấn Mukacheve, miền Tây Ukraine đấu súng trên phố khiến nhiều người thương vong.