Thế giới 24h: Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng "hâm nóng" Crimea

VOV.VN - Không chỉ bà Clinton mà chính những thành viên cùng đảng Cộng hòa  với ông Trump kiên quyết bảo vệ quan điểm,: Crimea không thể thuộc về Nga.

1. Ứng viên Tổng thống đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump hôm qua (31/7) gợi ý, nước Mỹ nên chấp nhận thực tế bán đảo Crimea sáp nhập Nga nếu điều này dẫn tới quan hệ tốt đẹp hơn giữa Washington và Moscow cũng như hợp tác mạnh mẽ hơn giữa 2 nước trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng giữa hai ứng cử viên Donald Trump và Hillary Clinton được hâm nóng sau bình luận của ông Trump về vấn đề Crimea. (Ảnh: BBC)

Theo ông Trump, Mỹ nên chấp nhận việc bán đảo Crimea sáp nhập Nga vì “người dân ở Crimea cũng muốn điều đó”.

Quan điểm của ông Donald Trump ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích của đối thủ từ đảng Dân chủ, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton. Bà Clinton cho rằng, phát ngôn của ứng viên Tổng thống đảng Cộng hòa cho thấy ông Trump không phù hợp để trở thành Tổng thống và tổng tư lệnh của nước Mỹ.

Bà Clinton cũng đặt những câu hỏi về mối quan hệ giữa ông Donald Trump và nước Nga trong bối cảnh đảng Dân chủ cáo buộc tin tặc Nga đứng sau vụ bê bối thư điện tử trước thềm Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ, nơi bà Clinton được chọn làm ứng viên Tổng thống.

2. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, bà Yuriko Koike ngày 31/7 đã giành chiến thắng, trở thành nữ Thị trưởng đầu tiên của thành phố Tokyo.

Tân Thị trưởng Tokyo Yuriko Koike. (Ảnh: AFP)

Theo kết quả vừa được công bố, bà Koike giành được 2,9 triệu phiếu bầu vượt xa hai ứng viên đối thủ là Cựu Bộ trưởng Nội vụ Hiroya Masuda và nhà báo Shuntaro Torigoe lần lượt chỉ giành 1,8 triệu phiếu và 1,3 triệu phiếu bầu.

Tân thị trưởng Tokyo năm nay 64 tuổi, sinh ra tại tỉnh Hyogo, tốt nghiệp Đại học ở Cairo, Ai Cập. Bà từng là phát thanh viên truyền hình trước khi tham gia vào chính trường Nhật Bản năm 1992.

Phát biểu sau khi giành chiến thắng, bà Koike cam kết sẽ làm cho tiến trình hoạch định chính sách của thủ đô Tokyo minh bạch hơn, đồng thời hứa hẹn sẽ xem xét lại ngân sách dành cho Thế vận hội Olympic diễn ra tại Nhật Bản vào năm 2020.

3. Văn phòng Công tố viên Tối cao Seoul cho biết, Văn phòng này đã gửi những bức thư lừa đảo đến quan chức, nhà báo và các giáo sư chuyên về vấn đề Triều Tiên để lấy cắp mật khẩu.

Ảnh minh họa.

Ít nhất 56 tài khoản thư điện tử đã bị đánh cắp. Cơ quan chức năng Seoul đang điều tra xem liệu có những thông tin bí mật nào của quốc gia đã bị đánh cắp hay không, song văn phòng công tố viên cho biết chưa có báo cáo nào về việc rò rỉ thông tin quan trọng.

Đây là cáo buộc mới nhất từ phía Hàn Quốc về hoạt động tấn công mạng của Triều Tiên trong những năm gần đây. Tình báo Hàn Quốc cho rằng, Triều Tiên có một “đội quân tấn công mạng” gồm 6.000 người chuyên nhằm vào các cơ quan quân sự và hành chính của Hàn Quốc, song Triều Tiên hoàn toàn phủ nhận mọi cáo buộc này.

4. Các cuộc không kích của Anh tại Syria và Iraq đã tăng 85% trong nửa đầu năm nay so với 6 tháng trước đó và đạt mốc 1.000 cuộc không kích.

Các máy bay chiến đấu của Anh. (Ảnh: Getty)

Đây là nhận định của tổ chức hoạt động “Chấm dứt Liên minh chiến tranh” (Stop the War Coalition) được đưa ra dựa trên những số liệu mà Bộ Quốc phòng Anh công bố hôm 31/7.

Theo số liệu thống kê, từ tháng 7 – 12/2015, máy bay chiến đấu và máy bay không người lái của Anh chỉ tiến hành 249 cuộc không kích trong khi 6 tháng đầu năm nay, con số này là 464.

Như vậy, tính từ tháng 9/2014 đến ngày 30/6 vừa qua, Anh đã tiến hành 944 cuộc cuộc không kích tại Iraq và Syria. Theo tổ chức hoạt động “Chấm dứt Liên minh chiến tranh”, con số này hiện nay đã lên đến 1.000.

5. Một quả đạn pháo từ lãnh thổ Yemen bay sang Saudi Arabia và nổ tại một thị trấn sát biên giới đã khiến 4 người thiệt mạng và 3 người bị thương.

Quả đạn đánh trúng Samtah ở vùng biên giới Jizan nằm ở tây nam Saudi Arabia. (Ảnh minh họa: AFP)

Thông tin trên do tổ chức phòng thủ dân sự Saudi Arabia công bố vào hôm 1/8.

Quả đạn đánh trúng Samtah ở vùng biên giới Jizan nằm ở tây nam Saudi Arabia, theo một đoạn thông báo trên trang Twitter của tổ chức phòng thủ dân sự nói trên.

Trước đó vào ngày 31/7, bảy lính Saudi Arabia và hàng chục chiến binh Houthi đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh dữ dội ở biên giới với Yemen vào hôm 31/7, khi các chiến binh trong cuộc chiến Yemen chuẩn bị cho một tuần hòa đàm nữa ở Kuwait./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Mỹ: Trump thờ ơ, Clinton sốt sắng muốn tranh luận
Bầu cử Mỹ: Trump thờ ơ, Clinton sốt sắng muốn tranh luận

VOV.VN - Trong khi tỷ phú Mỹ Donald Trump không hài lòng với thời gian diễn ra các cuộc tranh luận thì bà Clinton tuyên bố lịch đã được sắp xếp từ trước rồi.

Bầu cử Mỹ: Trump thờ ơ, Clinton sốt sắng muốn tranh luận

Bầu cử Mỹ: Trump thờ ơ, Clinton sốt sắng muốn tranh luận

VOV.VN - Trong khi tỷ phú Mỹ Donald Trump không hài lòng với thời gian diễn ra các cuộc tranh luận thì bà Clinton tuyên bố lịch đã được sắp xếp từ trước rồi.

Hình ảnh nữ lãnh đạo Yuriko Koike mới đắc cử của Tokyo
Hình ảnh nữ lãnh đạo Yuriko Koike mới đắc cử của Tokyo

VOV.VN - Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, bà Yuriko Koike ngày 31/7 đã giành chiến thắng, trở thành nữ Thị trưởng đầu tiên của thành phố Tokyo.

Hình ảnh nữ lãnh đạo Yuriko Koike mới đắc cử của Tokyo

Hình ảnh nữ lãnh đạo Yuriko Koike mới đắc cử của Tokyo

VOV.VN - Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, bà Yuriko Koike ngày 31/7 đã giành chiến thắng, trở thành nữ Thị trưởng đầu tiên của thành phố Tokyo.

“Bóng ma” bạo lực vẫn ám ảnh cuộc sống của người dân Afghanistan
“Bóng ma” bạo lực vẫn ám ảnh cuộc sống của người dân Afghanistan

VOV.VN - Theo thống kê, chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2016, con số thương vong tại Afghanistan đã tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2015.

“Bóng ma” bạo lực vẫn ám ảnh cuộc sống của người dân Afghanistan

“Bóng ma” bạo lực vẫn ám ảnh cuộc sống của người dân Afghanistan

VOV.VN - Theo thống kê, chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2016, con số thương vong tại Afghanistan đã tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2015.

Bà Clinton phản đối ông Trump kêu gọi chấp nhận Crimea sáp nhập Nga
Bà Clinton phản đối ông Trump kêu gọi chấp nhận Crimea sáp nhập Nga

VOV.VN - Theo ông Trump, Mỹ nên chấp nhận việc bán đảo Crimea sáp nhập Nga vì “người dân ở Crimea cũng muốn điều đó”.

Bà Clinton phản đối ông Trump kêu gọi chấp nhận Crimea sáp nhập Nga

Bà Clinton phản đối ông Trump kêu gọi chấp nhận Crimea sáp nhập Nga

VOV.VN - Theo ông Trump, Mỹ nên chấp nhận việc bán đảo Crimea sáp nhập Nga vì “người dân ở Crimea cũng muốn điều đó”.

Thổ Nhĩ Kỳ lại gây áp lực đối với EU về vấn đề thị thực
Thổ Nhĩ Kỳ lại gây áp lực đối với EU về vấn đề thị thực

VOV.VN - Theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, nếu EU không chấp nhận tự do hóa thị thực cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara sẽ rút khỏi hiệp định về người di cư.

Thổ Nhĩ Kỳ lại gây áp lực đối với EU về vấn đề thị thực

Thổ Nhĩ Kỳ lại gây áp lực đối với EU về vấn đề thị thực

VOV.VN - Theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, nếu EU không chấp nhận tự do hóa thị thực cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara sẽ rút khỏi hiệp định về người di cư.