Thế giới 24h: Hơn 50 ngôi mộ tập thể vạch trần tội ác man rợ của IS

VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc cho biết đã phát hiện hơn 50 ngôi mộ tập thể trong phần lãnh thổ từng bị IS kiểm soát ở Iraq.

1. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Iraq Jan Kubis cho biết, sau khi tái chiếm nhiều khu vực khác nhau ở Iraq từ tay các phần tử khủng bố thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đã tìm thấy hơn 50 ngôi mộ tập thể.

Khai quật một hố chôn tập thể ở Iraq. (Ảnh: RTE)

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua (6/5), Đặc phái viên Jan Kubis khẳng định đã tìm thấy các bằng chứng về "tội ác ghê tởm" của IS tại Iraq trong bối cảnh thêm nhiều khu vực được giải phóng khỏi sự kiểm soát của nhóm cực đoan này.

Theo ông Kubis, riêng ngày 19/4 vừa qua, ba ngôi mộ tập thể với khoảng 40 bộ hài cốt đã được tìm thấy tại sân bóng đá ở thành phố Ramadi, thủ phủ của tỉnh Anbar. Thành phố này rơi vào tay IS kể từ tháng 5/2015, sau đó đã được được giải phóng khỏi sự kiểm soát của IS vào tháng 12 năm ngoái.

2. Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria, các tay súng bao gồm các phần tử của Mặt trận Al-Nusra có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đã tấn công lực lượng chính phủ Syria trong hai ngày 5/5 và 6/5 vừa qua.

Chiến tranh reo rắc nỗi đau cho người dân Syria. (Ảnh: AFP)

Giao tranh bùng phát sau khi Mỹ và Nga đứng ra làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn tại Aleppo trong nỗ lực ngăn chặn các cuộc xung đột mới.

Chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố, quân đội Syria sẽ ngừng các cuộc tấn công ở Aleppo trong vòng 48 giờ đồng hồ, bắt đầu từ 1h sáng ngày 5/5 (giờ địa phương).

3. Theo AP, đảng Lao động Triều Tiên đang chuẩn bị để trao chức vụ cao nhất trong Đảng cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Động thái này giúp củng cố vị trí, quyền lực của ông Kim bất chấp sức ép từ các lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế và giúp nhà lãnh đạo này đưa Triều Tiên tiếp tục theo đuổi con đường phát triển vũ khí hạt nhân.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, trong ngày hôm nay (7/5), hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin cho biết, chương trình nghị sự của Đại hội đảng Lao động Triều Tiên bao gồm việc xem xét công việc của Ủy ban Trung ương Đảng và Ủy ban kiểm toán Trung ương, sửa đổi quy tắc Đảng, bầu ông Kim làm lãnh đạo đảng và bầu các chức danh chủ chốt trong đảng.

Việc bầu ông Kim làm lãnh đạo đảng có thể chỉ là việc đưa ra một quyết định chính thức. Trên thực tế, ông Kim Jong-un đã giữ vai trò lãnh đạo đảng nhưng với chức danh Bí thư thứ nhất.

Hiện vẫn chưa rõ ông Kim sẽ được bầu vào vị trí này một lần nữa hay được trao cho một chức danh mới chưa được xác định.

4. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa nhất trí hướng tới bước tiếp cận mới đối với các cuộc đàm phán về một hiệp ước hòa bình cũng như vấn đề liên quan tới 4 hòn đảo tranh chấp sau khi hai bên có cuộc thảo luận tại Sochi, Nga trong ngày hôm qua (6/5).

Cái bắt tay thân thiện giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Ảnh: Getty)

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, Thủ tướng Nhật Bản Abe cho rằng, có thể phá vỡ được sự bế tắc trong các cuộc đàm phán về hiệp ước hòa bình giữa Nga và Nhật Bản, bao gồm vấn đề liên quan tới Vùng lãnh thổ phương Bắc. Ông Abe cũng bày tỏ tin tưởng, Tổng thống Putin cũng có chung quan điểm như vậy.

Thủ tướng Nhật Bản Abe và Tổng thống Nga Putin nhất trí cùng hợp tác để giải quyết vấn đề này thông qua việc tạo ra các mối quan hệ định hướng trong tương lai cũng như tìm kiếm bước tiếp cận mới.

5. Tờ The Malaysia Online dẫn nguồn tin từ các quan chức Chính phủ Malaysia cho biết, thi thể nạn nhân vụ rơi máy bay trực thăng  mang số hiệu AS350 ngay cạnh con sông ở Batang Lupar, tỉnh Sarawak được tìm thấy hôm qua chính là thi thể của bà bà Noriah Kasnon, Thứ trưởng Công nghiệp Đồn điền và Hàng hóa Malaysia.

Lực lượng tìm kiếm thu thập các mảnh vỡ của chiếc trực thăng gặp nạn. (Ảnh: The Star)

Liên quan đến công tác tìm kiếm cứu nạn trong vụ rơi máy bay nói trên, nhà chức trách Malaysia cho biết, hiện diện tích khu vực tìm kiếm ở sông Batang Lupar được mở rộng khoảng 100km2 để thu thập toàn bộ các mảnh vỡ của chiếc máy bay và thi thể những nạn nhân còn lại trong vụ tai nạn.

Trực thăng Eurocopter AS 350 mất tích hôm 5/5 khi đang bay từ Betong đến Kuching, thủ phủ bang Sarawak./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Kim Jong-un ca ngợi thành tựu hạt nhân của Triều Tiên
Ông Kim Jong-un ca ngợi thành tựu hạt nhân của Triều Tiên

VOV.VN - Phát biểu khai mạc Đại hội đảng Lao động Triều Tiên, ông Kim cho rằng, các vụ thử hạt nhân, tên lửa chứng minh “quyền lực tối cao” của Triều Tiên.

Ông Kim Jong-un ca ngợi thành tựu hạt nhân của Triều Tiên

Ông Kim Jong-un ca ngợi thành tựu hạt nhân của Triều Tiên

VOV.VN - Phát biểu khai mạc Đại hội đảng Lao động Triều Tiên, ông Kim cho rằng, các vụ thử hạt nhân, tên lửa chứng minh “quyền lực tối cao” của Triều Tiên.

Giao tranh bùng phát tại Aleppo (Syria), hơn 70 người thiệt mạng
Giao tranh bùng phát tại Aleppo (Syria), hơn 70 người thiệt mạng

VOV.VN - Hơn 70 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh khốc liệt giữa lực lượng chính phủ Syria và phe đối lập tại thành phố Aleppo, miền Bắc Syria.

Giao tranh bùng phát tại Aleppo (Syria), hơn 70 người thiệt mạng

Giao tranh bùng phát tại Aleppo (Syria), hơn 70 người thiệt mạng

VOV.VN - Hơn 70 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh khốc liệt giữa lực lượng chính phủ Syria và phe đối lập tại thành phố Aleppo, miền Bắc Syria.

Ông Kim Jong-un đảm nhận vị trí lãnh đạo đảng Lao động Triều Tiên
Ông Kim Jong-un đảm nhận vị trí lãnh đạo đảng Lao động Triều Tiên

VOV.VN - Ông Kim Jong-un gần như chắc chắn sẽ được bầu làm lãnh đạo đảng Lao động Triều Tiên nhưng chưa rõ chức danh ông sẽ đảm nhận là gì.

Ông Kim Jong-un đảm nhận vị trí lãnh đạo đảng Lao động Triều Tiên

Ông Kim Jong-un đảm nhận vị trí lãnh đạo đảng Lao động Triều Tiên

VOV.VN - Ông Kim Jong-un gần như chắc chắn sẽ được bầu làm lãnh đạo đảng Lao động Triều Tiên nhưng chưa rõ chức danh ông sẽ đảm nhận là gì.

Nhật - Nga thúc đẩy đối thoại giải quyết tranh chấp lãnh thổ
Nhật - Nga thúc đẩy đối thoại giải quyết tranh chấp lãnh thổ

VOV.VN - Lãnh đạo Nga và Nhật Bản nhất trí cùng hợp tác giải quyết tranh chấp lãnh thổ thông qua việc tạo ra mối quan hệ định hướng trong tương lai.

Nhật - Nga thúc đẩy đối thoại giải quyết tranh chấp lãnh thổ

Nhật - Nga thúc đẩy đối thoại giải quyết tranh chấp lãnh thổ

VOV.VN - Lãnh đạo Nga và Nhật Bản nhất trí cùng hợp tác giải quyết tranh chấp lãnh thổ thông qua việc tạo ra mối quan hệ định hướng trong tương lai.

Trung Quốc gửi điện mừng Đại hội đảng Lao động Triều Tiên
Trung Quốc gửi điện mừng Đại hội đảng Lao động Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 6/5, Trung Quốc đã gửi điện chúc mừng tới Triều Tiên nhân dịp Đại hội lần thứ 7 Đảng Lao động Triều Tiên.

Trung Quốc gửi điện mừng Đại hội đảng Lao động Triều Tiên

Trung Quốc gửi điện mừng Đại hội đảng Lao động Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 6/5, Trung Quốc đã gửi điện chúc mừng tới Triều Tiên nhân dịp Đại hội lần thứ 7 Đảng Lao động Triều Tiên.