Thế giới 24h: Nghi phạm xả súng giết 5 người ở Washington, Mỹ bị bắt

VOV.VN - Nghi phạm bị bắt ở Oak Harbor, một cộng đồng dân cư cách thành phố Burlington, nơi xảy ra vụ xả súng, 48 km.

1. Theo cảnh sát Mỹ, nghi phạm là Arcan Cetin, 20 tuổi, sống cùng gia đình, tốt nghiệp cấp ba vào năm ngoái. Video trên truyền hình cho thấy cảnh sát áp giải một thanh niên lên xe.

Hình ảnh của nghi phạm đã bị camera an ninh ghi tại tại trung tâm thương mại Cascade Mall ở Burlington, trên tay gã là một khẩu súng trường. 

Hình ảnh nghi phạm bị camera an ninh ghi lại. (ảnh: CCTV/DM).

Vụ xả súng xảy ra 19h hôm 23/9 khiến 4 phụ nữ thiệt mạng ngay tại hiện trường và một nam giới qua đời tại bệnh viện.

Cảnh sát Mỹ vẫn đang tiếp tục điều tra động cơ của cụ xả súng ở bang Washington nhưng hiện chưa tìm thấy dấu hiệu cho thấy đây là hành vi khủng bố. 

Trong một diễn biến liên quan, tối 24/9, nước Mỹ lại tiếp tục chấn động vì một vụ xả súng khác diễn ra ở khu vực Đông Baltimore, bang Maryland, Mỹ.

Ít nhất 8 người bị thương trong đó có 1 bé gái 3 tuổi, không có nạn nhân gặp nguy kịch về tính mạnh. Cảnh sát vẫn đang ráo riết truy lùng 3 nghi phạm gây ra vụ tấn công này. 

2. Ngày 24/9, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cuba, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Cuba Raul Castro.

Hai bên cam kết ủng hộ lẫn nhau phát triển theo con đường lựa chọn riêng của mỗi nước, tăng cường trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế xã hội, đồng thời mở rộng hợp tác thực chất trong lĩnh vực kinh tế thương mại. Cũng trong chuyễn thăm, hai bên đã ký hơn 20 văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực. 

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Cuba Raul Castro (phải). (ảnh: Reuters).

Trong cuộc hội đàm chính thức với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại thủ đô La Habana, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Raul Castro đề nghị hai bên thường xuyên duy trì các chuyến thăm cấp cao, tăng cường hợp tác thực chất trong lĩnh vực kinh tế thương mại, mở rộng giao lưu và hợp tác giáo dục.

Phía Cuba cũng bày tỏ mong muốn học tập kinh nghiệp phát triển của Trung Quốc, nhất là kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội và xây dựng cơ sở hạ tầng. 

3. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 24/9 đã nhất trí triệu tập cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về về tình hình chiến sự đang leo thang ở Aleppo, Syria. 

Chiến sự Aleppo khiến tình hình nhân đạo ở Syria thêm trầm trọng. (Ảnh: AFP).

Dự kiến, cuộc họp sẽ được tổ chức vào lúc 14 giờ, giờ GMT ngày 25/9. Cuộc họp được triệu tập theo đề nghị của Anh, Pháp và Mỹ, nhằm thảo luận về chiến dịch vũ trang của quân đội Syria và lực lượng đồng minh nhằm giành lại quyền kiểm soát Aleppo. 

Trước đó, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cũng cảnh báo việc sử dụng các vũ khí hạng nặng tại một khu vực đông dân cư có thể bị xếp vào tội ác chiến tranh. 

Trong khi đó, quân đội chính phủ Syria tiếp tục siết chặt vòng vây truy quét quân khủng bố tại điểm nóng Aleppo, Đông Bắc Syria.

Sau 2 ngày giao tranh, ngày 24/9, quân đội Syria đã giành quyền kiểm soát trại  Handarat - nơi ở của người tị nạn Palestine nằm ở phía Bắc Aleppo, đồng thời siết chặt vòng vây tại khu vực phía Đông thành phố chiến lược này.

Đợt tấn công quân sự mới nhất vào Aleppo được xem là cuộc chiến trên bộ lớn chưa từng có trong 5 năm xung vừa qua đột ở Syria. 

4. Ngày 24/9, các nước khu vực Balkan và Đức đã nhất trí tập trung vào những biện pháp có thể dễ đạt được hơn nhằm ngăn chặn dòng người nhập cư mới.

Thông báo được đưa ra sau Hội nghị thượng đỉnh các nước Balkan diễn ra tại Áo nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng đang gây rạn nứt sâu sắc trong Liên minh châu Âu cũng như rung chuyển chính trường các nước thành viên. 

Nữ Thủ tướng Đức Merkel. Ảnh: Alalam.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau Hội nghị, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng, đã có nhiều tiến triển đạt được trong nỗ lực giải quyết khủng hoảng và thỏa thuận đạt được với Thổ Nhĩ Kỳ trong vấn đề này là cần thiết. 

Bà Merkel kêu gọi Liên minh châu Âu cần có thêm nhiều thỏa thuận tương tự với các nước thứ ba khác nhằm chuyển khỏi châu Âu những người di cư không đủ điều kiện tị nạn. Theo đó, châu Âu không chỉ cần đạt thỏa thuận với các nước châu Phi, mà còn cả với Pakistan và Afghanistan, để có thể chấm dứt tình trạng nhập cư bất hợp pháp. 

5. Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay ngày 24/9 nhấn mạnh, Tổng thống Rodrigo Duterte có một nghĩa vụ đặc biệt trong cuộc chiến chống ma túy này.

Phát biểu tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Yasay cho biết, chính phủ nước này quyết tâm đưa Philippines ra khỏi tình trạng tham nhũng và các vấn đề còn tồn tại khác, bao gồm sản xuất, phân phối và sử dụng ma túy bất hợp pháp. 

 Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay. (ảnh: AP).

Tuy nhiên, chiến dịch này của Philippines đã thu hút sự quan tâm trong nước và quốc tế với những cách hiểu sai.

Chính vì vậy, Philippines kêu gọi thế giới không can thiệp, để nước này có thể tự đối phó với các thách thức trong nước, đạt được các mục tiêu quốc gia của mình.

Ông Duterte đã giành chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử ngày mùng 9/5 vừa qua tại Philippines, sau khi cam kết xóa bỏ ma túy và tội phạm ra khỏi quốc gia Đông Nam Á này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kẻ xả súng ở Munich (Đức) bị ám ảnh bởi các vụ xả súng hàng loạt
Kẻ xả súng ở Munich (Đức) bị ám ảnh bởi các vụ xả súng hàng loạt

VOV.VN - Hung thủ xả súng man rợ tại trung tâm mua sắm Olympia, thành phố Munich đã bị ám ảnh bởi các vụ xả súng hàng loạt xảy ra trước đó.

Kẻ xả súng ở Munich (Đức) bị ám ảnh bởi các vụ xả súng hàng loạt

Kẻ xả súng ở Munich (Đức) bị ám ảnh bởi các vụ xả súng hàng loạt

VOV.VN - Hung thủ xả súng man rợ tại trung tâm mua sắm Olympia, thành phố Munich đã bị ám ảnh bởi các vụ xả súng hàng loạt xảy ra trước đó.

Thế giới 24h: Xả súng ở Washington, 4 người thiệt mạng
Thế giới 24h: Xả súng ở Washington, 4 người thiệt mạng

VOV.VN - Cảnh sát Mỹ truy tìm ít nhất một kẻ tấn công gây ra vụ xả súng tại trung tâm thương mại ở bang Washington làm 4 người thiệt mạng.

Thế giới 24h: Xả súng ở Washington, 4 người thiệt mạng

Thế giới 24h: Xả súng ở Washington, 4 người thiệt mạng

VOV.VN - Cảnh sát Mỹ truy tìm ít nhất một kẻ tấn công gây ra vụ xả súng tại trung tâm thương mại ở bang Washington làm 4 người thiệt mạng.

Xả súng giữa Washington (Mỹ), 4 người thiệt mạng
Xả súng giữa Washington (Mỹ), 4 người thiệt mạng

VOV.VN - Theo nguồn tin từ lực lượng chức năng, nghi phạm gây ra vụ việc đã rời khỏi hiện trường trước khi cảnh sát có mặt.

Xả súng giữa Washington (Mỹ), 4 người thiệt mạng

Xả súng giữa Washington (Mỹ), 4 người thiệt mạng

VOV.VN - Theo nguồn tin từ lực lượng chức năng, nghi phạm gây ra vụ việc đã rời khỏi hiện trường trước khi cảnh sát có mặt.

Hình ảnh: Nước Mỹ lại tiếp tục chấn động vì xả súng ở Đông Baltimore
Hình ảnh: Nước Mỹ lại tiếp tục chấn động vì xả súng ở Đông Baltimore

VOV.VN - Ít nhất 8 người bị thương, trong đó có 1 bé gái 3 tuổi sau vụ xả súng ở khu vực Đông Baltimore, bang Maryland, Mỹ.

Hình ảnh: Nước Mỹ lại tiếp tục chấn động vì xả súng ở Đông Baltimore

Hình ảnh: Nước Mỹ lại tiếp tục chấn động vì xả súng ở Đông Baltimore

VOV.VN - Ít nhất 8 người bị thương, trong đó có 1 bé gái 3 tuổi sau vụ xả súng ở khu vực Đông Baltimore, bang Maryland, Mỹ.

Hình ảnh: Hiện trường vụ xả súng khiến 5 người chết ở Washington
Hình ảnh: Hiện trường vụ xả súng khiến 5 người chết ở Washington

VOV.VN - Một vụ xả súng ở bang Washington, ngay tại khu trung tâm thương mại sầm uất đã khiến nhiều người lo ngại về bất ổn an ninh trong đất nước này. 

Hình ảnh: Hiện trường vụ xả súng khiến 5 người chết ở Washington

Hình ảnh: Hiện trường vụ xả súng khiến 5 người chết ở Washington

VOV.VN - Một vụ xả súng ở bang Washington, ngay tại khu trung tâm thương mại sầm uất đã khiến nhiều người lo ngại về bất ổn an ninh trong đất nước này.