Thế giới 24h: Nhật - Trung căng thẳng vì Sách trắng Quốc phòng

VOV.VN - Sau khi Bắc Kinh lên tiếng phản đối nội dung Sách trắng quốc phòng Nhật Bản 2015, Tokyo đã đáp lại những lời chỉ trích này. 

1.  Ngày 22/7, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã đồng loạt lên tiếng phản đối gay gắt về bản Sách trắng quốc phòng Nhật Bản 2015.

Bản Sách trắng quốc phòng mới nhất vừa được Chính phủ Nhật Bản thông qua ngày 21/7 đã dành riêng 23 trang đề cập về Trung Quốc, trong đó nhiều lần chỉ trích các hành động xây dựng, cải tạo của Trung Quốc tại Biển Đông trong thời gian qua. 

Người phát ngôn BNG Trung Quốc Lục Khảng (Nguồn: Bộ Ngoại giao Trung Quốc)

Sách trắng quốc phòng Nhật Bản 2015 cũng yêu cầu Trung Quốc phải dừng ngay việc cải tạo đảo và xây dựng phi pháp trên Biển Đông mà nước này đang triển khai.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết sẽ nghiên cứu kỹ hơn nội dung Sách trắng Quốc phòng 2015 mà Nhật Bản vừa công bố để xem xét áp dụng “các biện pháp phản ứng cần thiết”.

Tuy nhiên, ngay sau đó, ngày 22/7, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga ra tuyên bố cho rằng, những chỉ trích của Trung Quốc liên quan đến Sách trắng quốc phòng Nhật Bản là vô căn cứ.

2. Tại Ukraine, Chính phủ và phe đối lập ngày 21/7 đã đạt được thỏa thuận sơ bộ để mở rộng việc rút vũ khí khỏi đường giới tuyến ở miền Đông nước này, bao gồm cả xe tăng và các hệ thống vũ khí hạng nhẹ.

Thỏa thuận mới nhất về việc rút vũ khí hạng nhẹ khỏi đường giới tuyến đạt được trong cuộc họp giữa nhóm liên lạc giải quyết xung đột Urkaine bao gồm đại diện của chính quyền Kiev, Nga và phe đối lập ở miền Đông Ukraine dưới sự bảo trợ của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu.

Trong khi đó, cùng ngày, hàng nghìn người ủng hộ tổ chức cực hữu Ukraine (Right Sector) đã tập trung tại quảng trường Maidan, Kiev để phản đối chính phủ. 

Hàng nghìn người ủng hộ tổ chức cực hữu Ukraine (Right Sector) đã tập trung tại quảng trường Maidan, Kiev để phản đối chính phủ. (ảnh: RT)

Thủ lĩnh cực hữu Dmitry Yarosh tuyên bố, tổ chức này sẽ yêu cầu tiến hành một cuộc trưng cầu ý dân về bất tín nhiệm Quốc hội, Nội các và Tổng thống Ukraine.

Ông Yarosh cho biết thêm, nếu không thể tiến hành cuộc trưng cầu ý dân, họ sẽ tìm cách thành lập Ủy ban bầu cử Trung ương (CEC) của riêng mình để tự tiến hành bỏ phiếu trên toàn lãnh thổ.

3. Ngày 21/7, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo, trong đợt không kích mới đây tại Syria, lực lượng liên quân đã tiêu diệt được một nhân vật chủ chốt của Al- Qaeda ở Syria.  

Chiến đấu cơ F-15E của Mỹ bay trên bầu trời phía bắc Iraq sau khi tiến hành không kích Syria. (ảnh: Reuters)

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, Đại tá Hải quân Jeff Davis cho biết, thủ lĩnh cấp cao nhóm Khorasan, Mushin al Fadhi, bị thiệt mạng khi đang di chuyển trong một chiếc xe gần Samarda, phía Tây tỉnh Aleppo trong đợt không kích của Mỹ ngày 8/7.  

4. Khi quan hệ Mỹ- Cuba đang có nhiều tiến triển tốt, các nước Mỹ Latin đã kêu gọi chính quyền Washington sớm chấm dứt các lệnh cấm vận thương mại đối với La Havana từ hơn nửa thập kỷ qua.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Argentina hy vọng, Mỹ sẽ thực hiện bước đi tiếp theo là dỡ bỏ các lệnh cấm vận đối với người dân Cuba sau khi 2 bên đã mở cửa lại Đại sử quán ở mỗi nước. 

Tổng thống Argentina Cristina Fernandez hoan nghênh việc Mỹ- Cuba tái lập quan hệ ngoại giao đầy đủ. (Ảnh AP)

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cũng hối thúc Quốc hội Mỹ sớm chấm dứt chính sách bao vây cấm vận thương mại đối với Cuba. 

Còn Chủ tịch Ủy ban Thượng viện về Mỹ Latin và Caribe, Mariana Gomez Campo cho rằng, việc hai nước khôi phục mối quan hệ sẽ giúp khu vực Mỹ Latin đoàn kết hơn và tăng cường hợp tác về kinh tế, chính trị và ý thức hệ.

5. Thống đốc bang Ohio (Mỹ) ông John Kasich ngày 21/7 chính thức thông báo ra tranh cử tấm vé đại diện cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Cuộc đối đầu nội bộ của Đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016 đang diễn ra hết sức căng thẳng khi xuất hiện chính khách thứ 16 tham gia vào cuộc đua này. 

Hiện tỉ phú bất động sản Donald Trump đang đứng thứ nhất trong các ứng cử viên của đảng Cộng hòa trong khi cựu Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton vẫn dẫn đầu các ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử 2016 sắp tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc chỉ trích gay gắt Sách trắng quốc phòng Nhật Bản 2015
Trung Quốc chỉ trích gay gắt Sách trắng quốc phòng Nhật Bản 2015

VOV.VN- Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã đồng loạt lên tiếng phản đối gay gắt về bản Sách trắng quốc phòng Nhật Bản 2015.

Trung Quốc chỉ trích gay gắt Sách trắng quốc phòng Nhật Bản 2015

Trung Quốc chỉ trích gay gắt Sách trắng quốc phòng Nhật Bản 2015

VOV.VN- Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã đồng loạt lên tiếng phản đối gay gắt về bản Sách trắng quốc phòng Nhật Bản 2015.

Sách trắng Quốc phòng Nhật chỉ trích Trung Quốc cải tạo ở Biển Đông
Sách trắng Quốc phòng Nhật chỉ trích Trung Quốc cải tạo ở Biển Đông

VOV.VN- Trong cuốn Sách trắng Quốc phòng thường niên của mình, Nhật Bản đã lên tiếng chỉ trích dữ dội việc Trung Quốc cải tạo đảo ở Biển Đông.

Sách trắng Quốc phòng Nhật chỉ trích Trung Quốc cải tạo ở Biển Đông

Sách trắng Quốc phòng Nhật chỉ trích Trung Quốc cải tạo ở Biển Đông

VOV.VN- Trong cuốn Sách trắng Quốc phòng thường niên của mình, Nhật Bản đã lên tiếng chỉ trích dữ dội việc Trung Quốc cải tạo đảo ở Biển Đông.

Sách trắng Quốc phòng Nhật Bản “đụng chạm” chủ quyền Hàn Quốc?
Sách trắng Quốc phòng Nhật Bản “đụng chạm” chủ quyền Hàn Quốc?

VOV.VN -Hàn Quốc hôm nay 21/7 lên tiếng phản đối tuyên bố chủ quyền của Nhật Bản đối với quần đảo Dokdo/Takeshima trong sách Trắng Quốc phòng 2015.

Sách trắng Quốc phòng Nhật Bản “đụng chạm” chủ quyền Hàn Quốc?

Sách trắng Quốc phòng Nhật Bản “đụng chạm” chủ quyền Hàn Quốc?

VOV.VN -Hàn Quốc hôm nay 21/7 lên tiếng phản đối tuyên bố chủ quyền của Nhật Bản đối với quần đảo Dokdo/Takeshima trong sách Trắng Quốc phòng 2015.

Trung Quốc lên tiếng phản đối Sách trắng Quốc phòng của Nhật
Trung Quốc lên tiếng phản đối Sách trắng Quốc phòng của Nhật

VOV.VN -Tuy Sách trắng Quốc phòng Nhật Bản 2015 chưa được công bố chính thức, nhưng Trung Quốc đã lên tiếng phản đối nội dung của cuốn sách này.

Trung Quốc lên tiếng phản đối Sách trắng Quốc phòng của Nhật

Trung Quốc lên tiếng phản đối Sách trắng Quốc phòng của Nhật

VOV.VN -Tuy Sách trắng Quốc phòng Nhật Bản 2015 chưa được công bố chính thức, nhưng Trung Quốc đã lên tiếng phản đối nội dung của cuốn sách này.

Nhật - Trung - Hàn tranh cãi gay gắt về Sách trắng quốc phòng Nhật Bản
Nhật - Trung - Hàn tranh cãi gay gắt về Sách trắng quốc phòng Nhật Bản

VOV.VN- Nhật Bản đã lên tiếng bảo vệ nội dung của Sách trắng quốc phòng của nước này trong khi Trung Quốc và Hàn Quốc phản đối kịch liệt. 

Nhật - Trung - Hàn tranh cãi gay gắt về Sách trắng quốc phòng Nhật Bản

Nhật - Trung - Hàn tranh cãi gay gắt về Sách trắng quốc phòng Nhật Bản

VOV.VN- Nhật Bản đã lên tiếng bảo vệ nội dung của Sách trắng quốc phòng của nước này trong khi Trung Quốc và Hàn Quốc phản đối kịch liệt.