Thế giới 24h: Rộ lên nghi vấn IS đã gài bom vào máy bay Nga từ trước

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Obama và Thủ tướng Anh Cameron đều đưa ra nhận định, máy bay Nga bị rơi tại Ai Cập có thể đã bị gài bom từ trước.

1, Phát biểu trên CNN, Tổng thống Obama bày tỏ quan điểm: “Tôi cho rằng, có khả năng có bom trên máy bay và khả năng này được chúng tôi cân nhắc rất kỹ lưỡng”. 

“Chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian để đảm bảo rằng, các nhân viên điều tra và nhân viên tình báo Mỹ thực sự tìm ra nguyên nhân của vụ rơi máy bay nói trên trước khi có thể đưa ra một tuyên bố chính thức”, ông Obama nói. 

Hiện trường vụ tai nạn máy bay Nga ở Sinai, Ai Cập. (Ảnh: AFP).

Tuy nhiên, ông Obama vẫn nhắc lại rằng: “Khả năng có bom trên máy bay là rất cao”.

Trước đó, ngày 4/11, Văn phòng Chính phủ của Thủ tướng Anh David Cameron cũng tuyên bố, Anh sẽ dừng mọi chuyến bay từ sân bay Sharm El-Sheikh đến Anh do nghi ngờ chiếc máy bay Nga gặp nạn là do bị gài bom.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Ai Cập Ahmed Shoukry đã bác bỏ nhận định trên của Thủ tướng Anh và cho rằng không nên đưa ra những phán định trước khi có các kết luận chuyên môn chính thức, bởi điều này có thể có những tác động nhất định, nhất là đối với một lượng lớn người Ai Cập đang phải sống dựa vào ngành du lịch. 

Ngày 5/11, Thủ tướng Anh David Cameron và Tổng thống Ai Cập Abdel Fatah al-Sisi đã có cuộc thảo luận về tình hinh an ninh khu vực cũng như hoạt động hàng không giữa hai nước. 

Thủ tướng Anh David Cameron và Tổng thống Ai Cập Abdel Fatah al-Sisi (trái). (ảnh: AFP). 

Sau đó, trong một thông cáo, Thủ tướng Anh tuyên bố, sau các cuộc thảo luận với các hãng hàng không và giới chức Ai Cập, hai bên đã nhất trí về một loạt biện pháp an ninh bổ sung và Anh sẽ chính thức nối lại các chuyến bay từ Sharm el-Sheikh, Ai Cập đến Anh.

2, Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 5/11 cho biết nước này đã điều tàu sân bay Charles de Gaulle đến Trung Đông để hỗ trợ Mỹ đánh IS ở Syria và Iraq.

Phát biểu tại lễ khánh thành trụ sở Bộ Quốc phòng mới tại quận 15 ở thủ đô Paris, Tổng thống Hollande thông báo chính phủ Pháp đã điều tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân Charles de Gaulle kèm với một tàu ngầm tấn công, một số tàu khu trục và một tàu tiếp nhiên liệu. 

Chiến hạm tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp. (Ảnh BBC).

“Nước Pháp đang thực hiện các hoạt động quân sự tại Iraq và Syria. Tôi tin rằng, chiến hạm này sẽ giúp chúng ta hoạt động hiệu quả hơn trong việc phối hợp với các đồng minh để chống lại khủng bố”, Tổng thống Pháp nói.

Pháp là quốc gia đầu tiên tham gia liên quân do Mỹ dẫn đầu chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq và cung cấp hỗ trợ hậu cầu cho lực lượng nổi dậy ôn hòa và cả các chiến binh người Kurd.

3, Ngày 5/11, Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) xác nhận khí độc đã được sử dụng trong cuộc xung đột tại Syria, tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ bên nào sử dụng loại vũ khí bị cấm này.

OPCW cho biết, khí mù tạt đã được sử dụng trong cuộc giao tranh tại thị trấn Marea thuộc tỉnh miền Bắc Aleppo của Syria ngày 21/8 vừa qua.

Báo cáo của OPCW khẳng định: “Ít nhất 2 người đã hít phải khí mù tạt, và nhiều khả năng khí độc này đã khiến một đứa trẻ thiệt mạng”. 

Hiện, có rất nhiều nguồn tin cho rằng, phiến quân IS đã sử dụng loại vũ khí này cả ở Iraq và Syria. 

Có nhiều nguồn tin cho rằng, phiến quân IS đã sử dụng ở Iraq và Syria. (ảnh: AP).

Một nguồn tin nhận định: “Một trong những câu hỏi lớn hiện này là IS làm sao có được khí mù tạt để sử dụng? Có thể chúng tự chế hoặc cũng có thể lấy từ một kho vũ khí hóa học còn sót lại mà chúng chiếm được. Dù thế nào thì điều này cũng rất đáng lo ngại”.

4, Mới đây, những hình ảnh đầu tiên về việc máy bay Iran chở các tay súng tình nguyện Iraq tham gia chiến đấu chống IS ở Syria đã xuất hiện nhiều trên Internet. 

Một bức ảnh đăng trên tài khoản Instagram của Tổ chức Holy Defense của Iran cho thấy, các binh sĩ tình nguyện người Shiite tại Iraq đứng ngay phía trước chiếc máy bay vận tải quân sự C-130 Hercules được cho là đang đỗ tại Syria.

Theo Sputnik News, đây có lẽ là bằng chứng đầu tiên về một chiếc máy bay C-130 Hercules xuất hiện tại Syria và cũng là hình ảnh đầu tiên ghi lại về Không quân Iran tại Syria. 

Một nguồn tin từ Holy Defense cho biết, các chuyến bay của Không quân Iran chở các tay súng Iraq đã được tiến hành từ thủ đô Tehran và thành phố Tabriz của Iran sang Syria. 

Hình ảnh chiếc C-130 Hercules của Iran trên tài khoảng Instagram của Tổ chức Holy Defense. Ảnh Holy Defense

5, Giới chức Mỹ đang xem xét việc thắt chặt an ninh tại các sân bay nội địa và các sân bay quốc tế có đường bay thẳng, sớm nhất là trong ngày 6/11.

Hãng tin ABC dẫn lời người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest ngày 5/11 cho biết, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đang xem xét một loại các biện pháp tăng cường an ninh đối với các chuyến bay thương mại từ các sân bay nước ngoài đến Mỹ và các sân bay trong nước. 

Thông tin này được công bố sau vụ rơi máy bay của Nga tại Ai Cập hồi cuối tuần qua.

Các biện pháp an ninh đang được thảo luận bao gồm tăng cường soi chiếu hành lý tại các sân bay nội địa lớn của Mỹ, và đối chiếu hành lý khai báo trước khi máy bay cất cánh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Obama: Máy bay Nga bị rơi ở Ai Cập có thể là do bị đánh bom
Ông Obama: Máy bay Nga bị rơi ở Ai Cập có thể là do bị đánh bom

VOV.VN- Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 5/11 tuyên bố, máy bay Nga bị rơi tại Ai Cập có thể là do đã bị gài bom từ trước.

Ông Obama: Máy bay Nga bị rơi ở Ai Cập có thể là do bị đánh bom

Ông Obama: Máy bay Nga bị rơi ở Ai Cập có thể là do bị đánh bom

VOV.VN- Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 5/11 tuyên bố, máy bay Nga bị rơi tại Ai Cập có thể là do đã bị gài bom từ trước.

Ai Cập bác tuyên bố của Thủ  tướng Anh về nguyên nhân rơi máy bay Nga
Ai Cập bác tuyên bố của Thủ tướng Anh về nguyên nhân rơi máy bay Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Ai Cập Ahmed Shoukry cho biết ông bất ngờ trước nhận định của Thủ tướng Anh David Cameron cho rằng thiết bị nổ là nguyên nhân vụ rơi máy bay Nga ở Sinai.

Ai Cập bác tuyên bố của Thủ  tướng Anh về nguyên nhân rơi máy bay Nga

Ai Cập bác tuyên bố của Thủ tướng Anh về nguyên nhân rơi máy bay Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Ai Cập Ahmed Shoukry cho biết ông bất ngờ trước nhận định của Thủ tướng Anh David Cameron cho rằng thiết bị nổ là nguyên nhân vụ rơi máy bay Nga ở Sinai.

Máy bay Iran chở lính tình nguyện Iraq chiến đấu chống IS ở Syria
Máy bay Iran chở lính tình nguyện Iraq chiến đấu chống IS ở Syria

VOV.VN- Những hình ảnh đầu tiên về việc máy bay Iran chở các tay súng tình nguyện Iraq tham gia chiến đấu chống IS ở Syria đã xuất hiện nhiều trên Internet.

Máy bay Iran chở lính tình nguyện Iraq chiến đấu chống IS ở Syria

Máy bay Iran chở lính tình nguyện Iraq chiến đấu chống IS ở Syria

VOV.VN- Những hình ảnh đầu tiên về việc máy bay Iran chở các tay súng tình nguyện Iraq tham gia chiến đấu chống IS ở Syria đã xuất hiện nhiều trên Internet.

Người thi bay cùng với máy bay khổng lồ trên bầu trời Dubai
Người thi bay cùng với máy bay khổng lồ trên bầu trời Dubai

Các phi công đã đeo động cơ phản lực cá nhân bay cùng với máy bay chở khách lớn nhất trên bầu trời Dubai.

Người thi bay cùng với máy bay khổng lồ trên bầu trời Dubai

Người thi bay cùng với máy bay khổng lồ trên bầu trời Dubai

Các phi công đã đeo động cơ phản lực cá nhân bay cùng với máy bay chở khách lớn nhất trên bầu trời Dubai.

Mỹ yêu cầu thắt chặt an ninh sân bay sau vụ rơi máy bay của Nga
Mỹ yêu cầu thắt chặt an ninh sân bay sau vụ rơi máy bay của Nga

VOV.VN - Giới chức Mỹ đang xem xét việc thắt chặt an ninh tại các sân bay nội địa và các sân bay quốc tế có đường bay thẳng, sớm nhất là trong ngày 6/11.

Mỹ yêu cầu thắt chặt an ninh sân bay sau vụ rơi máy bay của Nga

Mỹ yêu cầu thắt chặt an ninh sân bay sau vụ rơi máy bay của Nga

VOV.VN - Giới chức Mỹ đang xem xét việc thắt chặt an ninh tại các sân bay nội địa và các sân bay quốc tế có đường bay thẳng, sớm nhất là trong ngày 6/11.