Thế giới 24h: Siêu vi khuẩn kháng kháng sinh không chỉ xuất hiện ở Mỹ

VOV.VN - Ấn Độ cũng đã từng đã phát hiện một loại siêu vi khuẩn kháng vi khuẩn kháng mọi loại kháng sinh khác tại nước này vào năm 2010.

1. Mỹ đang hết sức lo ngại bởi giới chức y tế nước này vừa mới phát hiện ra trường hợp đầu tiên nhiễm loại siêu vi khuẩn kháng mọi loại kháng sinh. Bệnh nhân là một phụ nữ 49 tuổi ở bang Pennsylvania, bị nhiễm trùng đường tiết niệu. Bệnh nhân này chưa từng ra nước ngoài trong vòng 5 tháng qua. Trước đó, bệnh nhân đã đến một phòng khám ở Pennsylvania để kiểm tra. 

Trên thực tế, siêu vi khuẩn với khả năng kháng Colistin không phải được phát hiện lần đầu tiên trên thế giới. (ảnh minh họa: ITN).

Mẫu bệnh phẩm đã được chuyển đến Trung tâm y tế quân đội quốc gia Walter Reed. Tại đây, các nhà nghiên cứu phát hiện siêu vi khuẩn nguy hiểm có thể kháng mọi loại kháng sinh. Đày một loại vi khuẩn Ecoli hiếm gặp trong nước tiểu bệnh nhân. 

Các nhà nghiên cứu xác định được đột biến gen mới có tên là MCR-1 trên vi khuẩn Ecoli này. MCR-1 khiến vi khuẩn kháng mọi loại kháng sinh, thậm chí cả Colistin, loại kháng sinh các bác sĩ thỉnh thoảng mới sử dụng trong trường hợp các loại kháng sinh khác thất bại.

Được biết, vào năm ngoái, gen kháng Colistin cũng từng được tìm thấy trên người và động vật ở Trung Quốc. Trước đó, Ấn Độ đã phát hiện một loại siêu vi khuẩn kháng vi khuẩn kháng mọi loại kháng sinh khác tại nước này vào năm 2010. 

2. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27/5 vừa được chào đón bằng nghi thức trọng thể tại sân bay ở Athens khi ông có chuyến thăm Hy Lạp đầu tiên trong 9 năm qua. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) hội đàm với Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras. (ảnh: Reuters).

Chuyến thăm 2 ngày của Tổng thống Putin tới Hy Lạp diễn ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) sẽ có cuộc bỏ phiếu quan trọng để quyết định có gia hạn các biện pháp trừng phạt về quốc phòng, năng lượng và ngân hàng nhằm vào Nga hay không, khi các biện pháp này hết hạn vào tháng 7 tới. 

Phát biểu tại cuộc họp báo chung ở Athen sau khi hội đàm với Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras, Tổng thống Putin khẳng định, các lĩnh vực hợp tác chủ chốt giữa 2 nước là năng lượng và du lịch. Ông Putin cũng đã ký nhiều thỏa thuận kinh tế quan trọng với Hy Lạp.

Hiện Nga là nhà cung cấp khí đốt chính của Hy Lạp, do đó Nga muốn mở rộng hợp tác trong lĩnh vực này với kế hoạch sẽ tăng cường cả cung cấp khí đốt cho châu Âu. 

3. Phát biểu tại cuộc họp báo với Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras ngày 27/5, Tổng thống Nga Putin cũng cảnh báo, lá chắn tên lửa mà Mỹ triển khai tại Romania và đang được lắp đặt tại Ba Lan là mối đe dọa trực tiếp tới an ninh của Nga. 

 Lá chắn tên lửa THAAD hiện đại của Mỹ. (ảnh: Reuters).

Ông Putin cũng nhấn mạnh, Mỹ là nước đã thực hiện bước khiêu khích trước. Chính vì thế , những động thái tiếp sau của Nga chỉ nhằm mục đích đảm bảo an ninh cho nước Nga.

Trước đó, hôm 12/5, Mỹ và NATO kích hoạt lá chắn phòng thủ tên lửa tại một căn cứ không quân ở Deveselu, miền Nam Romania, sau nhiều năm lập kế hoạch và đầu tư hàng tỷ USD.

Không những thế, Mỹ cũng sẽ triển khai xây dựng một hệ thống phòng thủ tương tự tại Ba Lan, dự kiến hoạt động vào năm 2018 nhằm tạo ra một hệ thống phòng thủ thường trực 24/24 giờ cho NATO, bổ sung cho các hệ thống radar và tàu chiến đang hoạt động ở Địa Trung Hải. 

4. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 27/5 cho biết ông đã đề nghị gia hạn lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm từ một số nước EU đến cuối năm 2017.

Theo ông Medvedev, việc gia hạn lệnh cấm sẽ cho phép các nhà sản xuất sản phẩm nông nghiệp Nga thực hiện những đầu tư dài hạn. 

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev

Nga đã đưa ra lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp từ một số nước phương Tây vào năm 2014, nhằm trả đũa lại các biện pháp trừng phạt của các nước áp đặt lên Nga. 

Nga cho rằng, các biện pháp trừng phạt này sẽ giúp thúc đẩy ngành nông nghiệp trong nước, giúp họ đáp ứng những nhu cầu của các khách hàng Nga mà không cần nguồn cung cấp từ châu Âu.

Tuyên bố của Thủ tướng Nga đưa ra khi các nước Liên minh châu Âu vẫn đang thảo luận khả năng gia hạn lệnh trừng phạt khối này áp đặt lên Nga, dự kiến hết hiệu lực vào tháng 7 tới.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh nhóm Các nước công nghiệp phát triển hàng đầu G7 tại Nhật Bản, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết, còn quá sớm để nói về việc liệu có dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga hay không. 

5.  Hôm 27/5, các nhà lãnh đạo 7 nền kinh tế hàng đầu thế giới đã đạt được thỏa thuận về việc mở rộng các biện pháp trừng phạt Nga.

Theo Thủ tướng Anh David Cameron, về vấn đề Nga, G7 đã đạt được quyết định quan trọng về việc mở rộng các biện pháp trừng phạt vào tháng 6 tới. 

Thủ tướng Anh David Cameron. (ảnh: AP).

G7 xác định, các biện pháp trừng phạt sẽ còn có hiệu lực cho đến khi thỏa thuận Minsk được thực thi đầy đủ.

Tuy nhiên, lãnh đạo G7 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì kênh đối thoại với Nga nhằm đảm bảo sớm tìm ra được một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Về phía Nga, Ngoại trưởng Sergei Lavrov khẳng định, nước này sẽ không tham gia đối thoại hay thỏa luận để các nước phương Tây dỡ bỏ trừng phạt Nga. 

6. Liên minh quân sự quốc tế chống IS do Mỹ đứng đầu thông báo, thủ lĩnh của IS tại thành phố Fallujah, Iraq đã bị tiêu diệt.

Người phát ngôn Liên quân quốc tế chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS), Đại tá Steve Warren cho biết, hơn 70 tay súng IS tại Fallujah đã bị tiêu diệt trong 4 ngày qua, kể từ khi chiến dịch giải phóng thành phố chiến lược này chính thức bắt đầu ngày 23/5 vừa qua. 

Lực lượng quân chính phủ Iraq tại Fallujah. (ảnh: AFP).

Theo ông Steve Warren, thủ lĩnh IS tại thành phố Fallujah là Maher Albiloa cũng đã bị tiêu diệt trong các đợt không kích của Liên quân.

Ông Steve Warren cho biết, Liên quân quốc tế đã tiến hành hơn 20 đợt không kích nhằm vào các căn cứ của IS tại Fallujah trong những ngày qua, nhằm hỗ trợ quân đội chính phủ Iraq sớm giành lại thành phố này từ tay IS.

Hiện nhiều khu vực quan trọng của vùng ngoại ô thành phố đã được giải phóng và tổ chức khủng bố IS đang bị cô lập hoàn toàn tại Fallujah./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

‘Vi khuẩn ác mộng’ đe dọa Mỹ
‘Vi khuẩn ác mộng’ đe dọa Mỹ

(VOV) - Các chuyên gia y tế Mỹ hôm 6/3 đã cảnh báo về một chủng siêu khuẩn cực kỳ nguy hiểm xuất hiện trong các bệnh tại Mỹ.

‘Vi khuẩn ác mộng’ đe dọa Mỹ

‘Vi khuẩn ác mộng’ đe dọa Mỹ

(VOV) - Các chuyên gia y tế Mỹ hôm 6/3 đã cảnh báo về một chủng siêu khuẩn cực kỳ nguy hiểm xuất hiện trong các bệnh tại Mỹ.

Phát hiện siêu vi khuẩn nguy hiểm có thể kháng mọi loại kháng sinh
Phát hiện siêu vi khuẩn nguy hiểm có thể kháng mọi loại kháng sinh

VOV.VN - Giới chức y tế Mỹ lo ngại, nếu siêu vi khuẩn này lây lan, nó có thể gây nguy hiểm tới tính mạng của bệnh nhân cả khi người bệnh bị nhiễm trùng nhẹ.

Phát hiện siêu vi khuẩn nguy hiểm có thể kháng mọi loại kháng sinh

Phát hiện siêu vi khuẩn nguy hiểm có thể kháng mọi loại kháng sinh

VOV.VN - Giới chức y tế Mỹ lo ngại, nếu siêu vi khuẩn này lây lan, nó có thể gây nguy hiểm tới tính mạng của bệnh nhân cả khi người bệnh bị nhiễm trùng nhẹ.

Xuất hiện vi khuẩn ăn não người trong nước sinh hoạt ở Mỹ
Xuất hiện vi khuẩn ăn não người trong nước sinh hoạt ở Mỹ

VOV.VN -  Nhà chức trách Mỹ đang tiến hành các biện pháp cần thiết nhằm làm sạch nguồn nước.

Xuất hiện vi khuẩn ăn não người trong nước sinh hoạt ở Mỹ

Xuất hiện vi khuẩn ăn não người trong nước sinh hoạt ở Mỹ

VOV.VN -  Nhà chức trách Mỹ đang tiến hành các biện pháp cần thiết nhằm làm sạch nguồn nước.

Vi khuẩn trên bộ râu của nam giới cung cấp chất… kháng sinh
Vi khuẩn trên bộ râu của nam giới cung cấp chất… kháng sinh

VOV.VN - Phát hiện mới của các nhà khoa học cho thấy, bộ râu không ẩn chứa nhiều vi khuẩn. Ngược lại, vi khuẩn trên râu còn sản sinh ra kháng sinh.

Vi khuẩn trên bộ râu của nam giới cung cấp chất… kháng sinh

Vi khuẩn trên bộ râu của nam giới cung cấp chất… kháng sinh

VOV.VN - Phát hiện mới của các nhà khoa học cho thấy, bộ râu không ẩn chứa nhiều vi khuẩn. Ngược lại, vi khuẩn trên râu còn sản sinh ra kháng sinh.

7 người Nhật Bản tử vong vì khuẩn E. coli
7 người Nhật Bản tử vong vì khuẩn E. coli

Những người này đã ăn dưa muối làm từ bắp cải Trung Quốc được sản xuất cuối tháng 7 vừa qua.

7 người Nhật Bản tử vong vì khuẩn E. coli

7 người Nhật Bản tử vong vì khuẩn E. coli

Những người này đã ăn dưa muối làm từ bắp cải Trung Quốc được sản xuất cuối tháng 7 vừa qua.