Thế giới 24h: Thiên Tân rung chuyển vì hàng loạt vụ nổ mới

VOV.VN - Hàng loạt vụ nổ "long trời lở đất" đã xảy ra liên tiếp sáng nay ở nhà kho chứa hóa chất ở Thiên Tân nơi có hàng chục người thiệt mạng từ hôm 12/8.

1.CNN cho biết khoảng 7 đến 8 tiếng nổ lớn tại ba địa điểm khác nhau. Nhiều đám cháy lớn mới bất ngờ bùng phát vào khoảng 11h40 theo giờ địa phương, khói đen dày đặc bốc cao tận trời. 

Hàng loạt các vụ nổ làm rung chuyển cả thành phố Thiên Tân. (ảnh: Getty)

Hàng loạt vụ nổ xảy ra lúc chính quyền Thiên Tân nói hôm nay họ sẽ dọn dẹp hiện trường vụ nổ lần trước.

Cảnh sát Thiên Tân đang sơ tán người dân ra khỏi hiện trường vụ nổ khoảng 3 km. Các chuyên viên hóa học của quân đội đã phát hiện nhiều chất natri xyanua tại nhà kho. Họ đang xử lý chất độc này.

Tính đến tối qua 14/8, hai vụ nổ xảy ra tại bến cảng thành phố Thiên Tân, Đông Bắc Trung Quốc, đã làm 85 người thiệt mạng, bao gồm 21 lính cứu hỏa. Hơn 700 người khác bị thương, trong đó có 71 trường hợp nghiêm trọng và 13 lính cứu hỏa.

2.Bộ trưởng Quốc phòng Philippines ngày 14/8 khẳng định nước này sẽ xúc tiến kế hoạch lập các doanh trại tại căn cứ Subic hướng ra Biển Đông,

AP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin giải thích về kế hoạch này: Những doanh trại lập mới ở căn cứ Subic dành cho không quân và hải quân, nhờ đó các máy bay chiến đấu và tàu chiến nhẹ có thể phản ứng nhanh trước các tình huống bất ngờ tại các vùng biển đang có tranh chấp.

Trạm hải quân (phải) ở vịnh Subic. (ảnh: wikipedia)

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines khẳng định Manila quyết tâm mở lại các căn cứ quân sự tại Subic kể cả khi quân đội Mỹ không hiện diện ở đây. Giới chức quân đội Philippines đang nghi ngờ về kế hoạch của Trung Quốc trong việc xây dựng cũng như mục đích sử dụng các cơ sở trên đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa trên Biển Đông.

Xem thêm:Trung Quốc tung “đòn hiểm” lấy cớ leo thang trên Biển Đông

3.Sáng nay (15/8), Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã gửi đồ lễ tới viếng đền Yasukuni.

Đây là hành động được cho là khiến Trung Quốc và Hàn Quốc vốn đã không hài lòng lại càng không hài lòng khi trước đó, ngày 14/8, cả hai nước này cho rằng, lời xin lỗi của Thủ tướng Abe với những gì mà Nhật Bản đã làm trong quá khứ là “thiếu chân thành”.

Đền Yasukuni ở Tokyo. (ảnh: AP)

Việc Thủ tướng Abe và các thành viên trong chính phủ đến viếng, hoặc gửi đồ đến viếng đền Yasukuni đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ Trung Quốc và Hàn Quốc trong mấy năm qua, vì hai nước này cho rằng, ngôi đền này thờ “tội phạm chiến tranh”.

Việc lãnh đạo Nhật Bản viếng đền làm tổn thương đến tình cảm của người dân Trung Quốc và Hàn Quốc vốn là nạn nhân của chủ nghĩa quân phiệt Nhật trước đây.

4. Ngoại trưởng John Kerry đã chủ trì buổi lễ thượng cờ tại thủ đô La Havana, Cuba ngày 14/8.

Ông Kerry là ngoại trưởng Mỹ đầu tiên thăm Cuba sau 70 năm. Mỹ vừa mở lại đại sứ quán ở Cuba sau 54 năm đóng cửa, một bước tiến mang tính biểu tượng cho thấy sự ấm lên trong quan hệ giữa hai nước.

Hãng BBC dẫn lời ông Kerry tại buổi lễ rằng: “đây là thời khắc lịch sử”. Tuy nhiên, ông cũng nói rằng Mỹ sẽ gây sức ép để tạo ra thay đổi chính trị ở Cuba. Ngoại trưởng Kerry nói chính quyền Mỹ muốn dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại đối với Cuba, điều cho đến nay đang bị chặn bở quốc hội Mỹ kiểm soát bởi đảng Cộng hòa.

Ngoại trưởng Mỹ cũng đã có cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez, trong đó thông báo hai bên đã quyết định thành lập Ủy ban song phương nhằm xác định những vấn đề tồn tại giữa hai bên trong 54 năm cắt đứt quan hệ và cần giải quyết ngay.

Ngoại trưởng Mỹ cũng cho rằng xóa bỏ cấm vận là bước đi cần thiết và hợp lý để bình thường hóa quan hệ. Ông cũng cho biết cuộc đàm phán về “bình thường hóa hoàn toàn” quan hệ Mỹ - Cuba sẽ được khởi động vào trung tuần tháng 9 tới.

5. Báo chí Mỹ tràn ngập thông tin nữ con tin Kayla Mueller bị thủ lĩnh IS cưỡng hiếp trước khi chết.

Tờ New York Times dẫn nguồn tin từ hai nô lệ tình dục của thủ lĩnh tối cao IS al-Baghdadi đã tố cáo tên này nhiều lần cưỡng hiếp một nữ con tin Mỹ trước khi cô này bị giết chết. Trước đó đã có thông tin thủ lĩnh tối cao của IS là Abu Bakr al-Baghdadi đã ép con tin người Mỹ Kayla Mueller phải cưới hắn.

Thông tin này từng được tờ Independent của Anh đưa các đây vài tháng. Thủ lĩnh tối cao IS Al-Baghdadi đích thân đưa Kayla, nữ nhân viên cứu trợ đến từ bang Azirona, tới nhà của trùm dầu mỏ IS Abu Sayyaf. Al-Baghdadi sau đó thường xuyên tới lui tới đây để tấn công tình dục Kayla.

Kayla Mueller tới Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 12/2012 để làm việc cho một tổ chức nhân đạo của Thổ Nhĩ Kỳ, hỗ trợ người tị nạn Syria. Cô bị bắt cóc từ tháng 8/2013 khi rời một bệnh viện ở Aleppo, miền bắc Syria.

Tháng 2/2015, tin từ phiến quân IS tung ra rằng con tin Mỹ Kayla Mueller đã thiệt mạng trong một đợt không kích do liên minh quốc tế triển khai ở Syria. Kayla Mueller mất lúc cô mới 26 tuổi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới 24h: Khí độc cao gấp nhiều lần ở hiện trường vụ nổ Thiên Tân
Thế giới 24h: Khí độc cao gấp nhiều lần ở hiện trường vụ nổ Thiên Tân

VOV.VN -Hàm lượng khí độc trong môi trường quanh khu vực xảy ra vụ nổ ở cảng Thiên Tân, Trung Quốc cao gấp 8 lần mức cho phép khiến người dân lo ngại.

Thế giới 24h: Khí độc cao gấp nhiều lần ở hiện trường vụ nổ Thiên Tân

Thế giới 24h: Khí độc cao gấp nhiều lần ở hiện trường vụ nổ Thiên Tân

VOV.VN -Hàm lượng khí độc trong môi trường quanh khu vực xảy ra vụ nổ ở cảng Thiên Tân, Trung Quốc cao gấp 8 lần mức cho phép khiến người dân lo ngại.

Dân ngủ vỉa hè sau vụ nổ kinh hoàng ở Thiên Tân
Dân ngủ vỉa hè sau vụ nổ kinh hoàng ở Thiên Tân

VOV.VN - Nhiều người mất nhà cửa và hoảng loạn sau vụ nổ tại cảng Thiên Tân đã co cụm lại thành từng nhóm, ngủ trên vỉa hè những con phố.

Dân ngủ vỉa hè sau vụ nổ kinh hoàng ở Thiên Tân

Dân ngủ vỉa hè sau vụ nổ kinh hoàng ở Thiên Tân

VOV.VN - Nhiều người mất nhà cửa và hoảng loạn sau vụ nổ tại cảng Thiên Tân đã co cụm lại thành từng nhóm, ngủ trên vỉa hè những con phố.

NASA chụp được vụ nổ kinh hoàng ở Thiên Tân, 85 người đã chết
NASA chụp được vụ nổ kinh hoàng ở Thiên Tân, 85 người đã chết

VOV.VN - NASA vừa công bố bức ảnh chụp lại vụ nổ Thiên Tân từ trên không trung, thảm họa đã cướp đi sinh mạng của 85 người.

NASA chụp được vụ nổ kinh hoàng ở Thiên Tân, 85 người đã chết

NASA chụp được vụ nổ kinh hoàng ở Thiên Tân, 85 người đã chết

VOV.VN - NASA vừa công bố bức ảnh chụp lại vụ nổ Thiên Tân từ trên không trung, thảm họa đã cướp đi sinh mạng của 85 người.

Hàng loạt vụ nổ mới khiến Thiên Tân rung chuyển, khói bốc tận trời
Hàng loạt vụ nổ mới khiến Thiên Tân rung chuyển, khói bốc tận trời

VOV.VN -Hàng loạt vụ nổ xảy ra liên tiếp sáng nay ở nhà kho chứa hóa chất ở Thiên Tân nơi có hàng chục người thiệt mạng từ hôm 12/8.

Hàng loạt vụ nổ mới khiến Thiên Tân rung chuyển, khói bốc tận trời

Hàng loạt vụ nổ mới khiến Thiên Tân rung chuyển, khói bốc tận trời

VOV.VN -Hàng loạt vụ nổ xảy ra liên tiếp sáng nay ở nhà kho chứa hóa chất ở Thiên Tân nơi có hàng chục người thiệt mạng từ hôm 12/8.

Lính cứu hỏa gây ra 2 vụ nổ kinh hoàng ở Thiên Tân?
Lính cứu hỏa gây ra 2 vụ nổ kinh hoàng ở Thiên Tân?

VOV.VN - Mới đây, Reuters đưa tin, các chuyên gia nước ngoài cho biết, lính cứu hỏa có thể là một phần nguyên nhân gây ra 2 vụ nổ khủng khiếp ở cảng Thiên Tân. 

Lính cứu hỏa gây ra 2 vụ nổ kinh hoàng ở Thiên Tân?

Lính cứu hỏa gây ra 2 vụ nổ kinh hoàng ở Thiên Tân?

VOV.VN - Mới đây, Reuters đưa tin, các chuyên gia nước ngoài cho biết, lính cứu hỏa có thể là một phần nguyên nhân gây ra 2 vụ nổ khủng khiếp ở cảng Thiên Tân. 

Trung Quốc điều tra nguyên nhân vụ nổ ở Thiên Tân
Trung Quốc điều tra nguyên nhân vụ nổ ở Thiên Tân

VOV.VN - Trung Quốc đang điều tra nguyên nhân 2 vụ nổ ở cảng Thiên Tân, Đông Bắc Trung Quốc, đã làm 85 người thiệt mạng, bao gồm 21 lính cứu hỏa.

Trung Quốc điều tra nguyên nhân vụ nổ ở Thiên Tân

Trung Quốc điều tra nguyên nhân vụ nổ ở Thiên Tân

VOV.VN - Trung Quốc đang điều tra nguyên nhân 2 vụ nổ ở cảng Thiên Tân, Đông Bắc Trung Quốc, đã làm 85 người thiệt mạng, bao gồm 21 lính cứu hỏa.

Chất cực độc mới phát hiện tại hiện trường vụ nổ Thiên Tân
Chất cực độc mới phát hiện tại hiện trường vụ nổ Thiên Tân

VOV.VN -Hàm lượng khí độc trong môi trường quanh khu vực xảy ra vụ nổ ở cảng Thiên Tân, Trung Quốc lớn hơn mức độ cho phép tới 8 lần.

Chất cực độc mới phát hiện tại hiện trường vụ nổ Thiên Tân

Chất cực độc mới phát hiện tại hiện trường vụ nổ Thiên Tân

VOV.VN -Hàm lượng khí độc trong môi trường quanh khu vực xảy ra vụ nổ ở cảng Thiên Tân, Trung Quốc lớn hơn mức độ cho phép tới 8 lần.