Thế giới 24h: Thổ Nhĩ Kỳ rút quân khỏi Iraq; NATO căng thẳng với Nga

VOV.VN - Trước sức ép của Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ rút dần quân khỏi Iraq. Trong khi đó, Nga và NATO căng thẳng sau khi Nga mở hộp đen máy bay Su-24.

1. Ngày 19/12, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, sẽ tiếp tục rút quân ra khỏi khu vực phía bắc Iraq sau khi Tổng thống Mỹ Barak Obama hối thúc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan thực hiện bước đi này, nhằm giảm căng thẳng giữa hai bên.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: YouTube.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ, tính đến các vấn đề nhạy cảm bên phía Iraq, Thổ Nhĩ Kì sẽ tiếp tục tiến trình rút binh lính ra khỏi tỉnh Mosul.

Chính phủ Iraq hồi đầu tuần yêu cầu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ phải rút hoàn toàn ra khỏi lãnh thổ nước này, sau khi Thổ Nhĩ Kỳ triển khai binh lính và xe tăng đến một trại quân sự gần thành phố Môsul.

Iraq coi đây là hành động bất hợp pháp, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết bước đi này nhằm bảo vệ binh lính của mình đang hợp tác với lực lượng an ninh Iraq chống IS.

2. Hôm 19/12 Trung Quốc tố cáo Mỹ đã khiêu khích quân sự nghiêm trọng sau khi một máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ bay qua khu vực đảo mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép ở Biển Đông.

Máy bay B-52 của Mỹ. Ảnh: AP.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho rằng Mỹ đang cố tình gia tăng căng thẳng trong khu vực điểm nóng này. Họ yêu cầu Washington ngay lập tức thực hiện các biện pháp ngăn ngừa các “sự cố” tương tự và sự tổn hại đối với quan hệ giữa quân đội 2 nước.

Bộ này ra thông báo cảnh báo: “Các hành động này của phía Mỹ đã tạo ra một sự khiêu khích nghiêm trọng, làm phức tạp và quân sự hóa tình hình Biển Đông.”

Thông cáo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, quân nhân Trung Quốc trên đảo đã được đặt trong tình trạng báo động cao trong quá trình có các chuyến bay B-52, và họ đã phát tín hiệu cảnh báo yêu cầu chiếc máy bay B-52 rời khỏi khu vực.

3. Phía NATO nhất trí điều máy bay và tàu chiến đến hỗ trợ tăng cường hệ thống phòng không Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Nga mở hộp đen máy bay chiến đấu Su-24.

Máy bay NATO. Ảnh: Globalresearch.

Hôm qua (20/10), Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết các nước thành viên liên minh quân sự này nhất trí điều máy bay và tàu tới Thổ Nhĩ Kỳ để tăng cường hệ thống phòng không của Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực biên giới với Syria.

Những động thái này của NATO diễn ra sau khi Nga tuyên bố mở chiếc hộp đen của chiếc máy bay Su-24 của nước này bị Thổ Nhĩ Kỳ-thành viên của NATO bắn hạ để điều tra xem liệu máy bay chiến đấu của Nga đã vi phạm không phận của Thổ Nhĩ Kỳ hay chưa.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Jens Stoltenberg khẳng định, Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bởi vậy NATO có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ đồng minh của mình. 

4. Hôm nay (20/12), hơn 34 triệu cử tri Tây Ban Nha sẽ đi bỏ phiếu bầu Quốc hội và Thủ tướng mới. Với việc không có đảng nào dự kiến giành đa số và sự nổi lên của hai đảng mới, cuộc tổng tuyển cử diễn ra hôm nay được đánh giá là lịch sử khó dự đoán nhất trong vòng 40 năm qua tại Tây Ban Nha.

Một địa điểm bỏ phiếu của cuộc bầu cử Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters.

Chiến dịch tranh cử đã kết thúc một ngày trước bầu cử. Với tỉ lệ thất nghiệp trên 20%, thiếu các cơ hội việc làm vẫn là mối lo ngại chính với các cử tri của Tây Ban Nha. Thêm vào đó, chiến dịch tìm kiếm độc lập của Vùng Catalonia cũng là một vấn đề mà chính phủ mới phải đối mặt. 

Khảo sát cho thấy, đảng Nhân dân cầm quyền của Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy sẽ nhận được nhiều phiếu bầu nhất nhưng không đủ đa số nên sẽ phải tìm kiếm sự đồng thuận chính trị với các đảng khác.

Đảng cánh tả Podemos chống các biện pháp thắt lưng buộc bụng về vị trí thứ 2 và sư nổi lên của đảng Ciudadanos về thứ 3. 

5. Các nhân viên cứu hộ đã cứu được 39 người và vớt được 3 thi thể từ một con tàu chở khách đắm ở ngoài khơi miền trung Indonesia.

Các nhân viên cứu hộ đang phải vật lộn với thời tiết xấu trong ngày 20/12 để tìm rất nhiều người còn đang mất tích.

Roki Asikin, trưởng cơ quan tìm kiếm cứu hộ ở thủ phủ tỉnh Nam Sulawesi, cho biết, tàu gặp nạn khi đương đầu với những ngọn sóng cao tới 3m lúc có giông tố vào chiều 19/12.

Sáu tàu thuyền cứu hộ đã được gửi tới đây sau khi nhận được tín hiệu cấp cứu của thủy thủ đoàn thông báo nước đã vào tàu khi tàu ở vị trí cách cảng Siwa 21km.

Tàu thuyền Indonesia thường quá tải và không tuân thủ chặt chẽ các quy định an toàn.

Quốc gia Indonesia có hơn 17.000 hòn đảo, với dân số 250 triệu người. Thuyền bè là phương tiên phổ biến và tương đối rẻ để di chuyển.

6. Các thí sinh Iraq tự tin khoe sắc trong cuộc thi hoa hậu đầu tiên ở quốc gia này trong hơn 4 thập kỷ qua bất chấp mối đe dọa từ IS và sự phản đối của nhiều lãnh đạo bộ lạc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên