Thế giới 24h: Trung Đông lại thêm một ngày máu lửa

VOV.VN - Trung Đông lại chứng kiến một ngày tấn công vô nhân đạo bằng đai bom, lựu đạn và súng nhằm vào một đám cưới ở Iraq, khiến nhiều người thiệt mạng.

1. Hôm 28/8, một vụ đánh bom tự sát tại đám cưới ở thành phố Karabala, miền Nam Iraq khiến ít nhất 18 người thiệt mạng.

Cảnh sát địa phương cho biết, vụ việc xảy ra tại thị trấn Ayn Tamer, nằm ở phía Tây thành phố Karabala. 5 kẻ tấn công đã đeo đai bom cùng thực hiện vụ tấn công, trong đó một tên đã ném lựu đạn sau đó xả súng vào đám cưới, cuối cùng cho nổ tung quả bom đeo trên mình.

Lực lượng an ninh Iraq đã phải nổ súng bắn chết 4 kẻ tấn công còn lại. Theo quan chức địa phương, ngoài số người chết, còn có 26 người bị thương trong vụ tấn công này.

2. Tính đến 28/8, chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đã bước sang ngày thứ 5 và đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 35 dân thường Syria.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến sâu hơn vào lãnh thổ Syria và đánh chiếm một khu vực do lực lượng người Kurd kiểm soát.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp tục không kích và pháo kích vào khu vực miền Bắc Syria mà nước này nói rằng đang do các phiến quân người Kurd kiểm soát.

Theo Tổ chức giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh, các cuộc tấn công dữ dội đã diễn ra trong đêm nhằm vào 2 ngôi làng phía Bắc Syria, giáp biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

3. Một người đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong một vụ xả súng xảy ra sáng 29/8 tại một công ty xây dựng ở thành phố Wakayama, Nhật Bản.

Cảnh sát cho biết kẻ tấn công trong độ tuổi từ 40 đến 60 còn các nạn nhân ở độ tuổi từ 43 đến 46. Thủ phạm đã rút súng bắn vào các nạn nhân tại trụ sở công ty Wadai Kogyo trong khi đang nói chuyện với họ. Sau khi vụ việc xảy ra, thủ phạm đã trốn khỏi hiện trường cùng với vũ khí gây án.

4. Hôm nay (29/8), Tổng thống Brazil Dilma Rousseff sẽ ra điều trần trước Thượng viện để tự bào chữa cho mình.

Bà Roussef chuẩn bị ra điều trần trước thượng viện. Ảnh: AFP.

Đây cũng là lần đầu tiên bà tới dự phiên tòa xét xử mình kể từ khi bị Quốc hội đình chỉ chức vụ Tổng thống từ tháng 5 vừa qua.

Theo kế hoạch, sau khi nghe bà Rousseff điều trần, trong vòng 48 giờ, 81 thượng nghị sĩ sẽ tiến hành bỏ phiếu để đưa ra quyết định cuối cùng về việc bãi nhiệm bà. Chỉ cần 54 nghị sĩ, tương đương 2/3 số ghế Thượng viện, bỏ phiếu đồng ý thì bà Rousseff sẽ chính thức bị bãi nhiệm, chấm dứt 13 năm cầm quyền của đảng Lao động (PT). Và như vậy, chính phủ Tổng thống lâm thời Michel Temer sẽ cầm quyền đến hết nhiệm kỳ hiện nay của bà Rousseff, tức tới tháng 12/2018.

Trái với ý kiến của nhiều nghị sĩ, bà Rousseff và nhiều người ủng hộ bà đã lên tiếng phản bác, cho rằng, bà không có tội.

Nhiều người dân thủ đô Rio de Gianero hôm qua (28/8) đã tiến hành một cuộc tuần hành lớn ủng hộ bà Rousseff trước phiên luận tội.

5. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khẳng định sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý về chiến dịch chống tội phạm ma túy do ông phát động.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: AP)

AP ngày 29/8 đưa tin cho biết, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố chiến dịch chống ma túy do ông phát động dẫn đến kết quả 1.800 người bị bắn chết không thể bị coi là tội ác “diệt chủng”, đồng thời khẳng định sẵn sàng ngồi tù để bảo vệ những người thay ông bảo vệ tính nghiêm minh của luật pháp.

“Diệt chủng? Tôi đã giết ai? Tôi không giết bất cứ đứa trẻ nào. Tôi không thả bom thùng vào khu dân cư như những gì diễn ra ở Syria. Tôi đang chiến đấu chống tội phạm”, ông Duterte nói.

Đề cập đến sự so sánh giữa quyết định của ông với hành động của các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng – những phần tử ông mô tả là “lũ ngốc”, Duterte nói: “Tôi không đốt phụ nữ chỉ vì họ từ chối phục vụ”.

Phát biểu trên được ông Duterte đưa ra sau khi hàng loạt quan chức Liên Hợp Quốc, trong đó có cả Tổng thư ký Ban Ki-moon đã lên án cách tiếp cận của ông Duterte trong cuộc chiến chống ma túy, khi cho phép sát hại cả những kẻ buôn bán ma túy lẫn nghiện ma túy mà không cần qua xét xử.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Singapore đẩy mạnh nỗ lực dập dịch Zika
Singapore đẩy mạnh nỗ lực dập dịch Zika

VOV.VN - Nhà chức trách Singapore hôm nay (29/8) đẩy mạnh nỗ lực dập dịch Zika sau khi số ca nhiễm Zika không ngừng gia tăng tại nước này.

Singapore đẩy mạnh nỗ lực dập dịch Zika

Singapore đẩy mạnh nỗ lực dập dịch Zika

VOV.VN - Nhà chức trách Singapore hôm nay (29/8) đẩy mạnh nỗ lực dập dịch Zika sau khi số ca nhiễm Zika không ngừng gia tăng tại nước này.

Đánh bom nhằm vào Viện hình sự ở Brussels, Bỉ
Đánh bom nhằm vào Viện hình sự ở Brussels, Bỉ

VOV.VN - Hãng tin RTL của Bỉ cho biết một quả bom đã phát nổ sáng sớm nay (theo giờ địa phương) nhằm vào Viện hình sự ở phía Bắc thủ đô Brussels.

Đánh bom nhằm vào Viện hình sự ở Brussels, Bỉ

Đánh bom nhằm vào Viện hình sự ở Brussels, Bỉ

VOV.VN - Hãng tin RTL của Bỉ cho biết một quả bom đã phát nổ sáng sớm nay (theo giờ địa phương) nhằm vào Viện hình sự ở phía Bắc thủ đô Brussels.

Cảnh sát Mỹ phong tỏa sân bay Los Angeles sau tiếng nổ súng
Cảnh sát Mỹ phong tỏa sân bay Los Angeles sau tiếng nổ súng

VOV.VN - Cảnh sát Los Angeles, Mỹ, đang tiến hành điều tra sau khi nhận được các báo cáo nói rằng có tiếng súng ở sân bay quốc tế Los Angeles.

Cảnh sát Mỹ phong tỏa sân bay Los Angeles sau tiếng nổ súng

Cảnh sát Mỹ phong tỏa sân bay Los Angeles sau tiếng nổ súng

VOV.VN - Cảnh sát Los Angeles, Mỹ, đang tiến hành điều tra sau khi nhận được các báo cáo nói rằng có tiếng súng ở sân bay quốc tế Los Angeles.

Đánh bom vào đám cưới Iraq, 18 người thiệt mạng
Đánh bom vào đám cưới Iraq, 18 người thiệt mạng

VOV.VN - Hôm 28/8, một vụ đánh bom tự sát tại đám cưới ở thành phố Karabala, miền Nam Iraq khiến ít nhất 18 người thiệt mạng.

Đánh bom vào đám cưới Iraq, 18 người thiệt mạng

Đánh bom vào đám cưới Iraq, 18 người thiệt mạng

VOV.VN - Hôm 28/8, một vụ đánh bom tự sát tại đám cưới ở thành phố Karabala, miền Nam Iraq khiến ít nhất 18 người thiệt mạng.

Nhờ kiên cố hóa, một thị trấn cổ Italy trụ vững trước động đất
Nhờ kiên cố hóa, một thị trấn cổ Italy trụ vững trước động đất

VOV.VN - Ở thị trấn Italy này, nhiều cư dân thoát chết do nhà được xây dựng theo thiết kế chịu được động đất.

Nhờ kiên cố hóa, một thị trấn cổ Italy trụ vững trước động đất

Nhờ kiên cố hóa, một thị trấn cổ Italy trụ vững trước động đất

VOV.VN - Ở thị trấn Italy này, nhiều cư dân thoát chết do nhà được xây dựng theo thiết kế chịu được động đất.