Thế giới chia sẻ thảm kịch động đất ở Haiti

Các nguồn hàng cứu trợ, lực lượng, nhu yếu phẩm và nhiều hình thức hỗ trợ khác đang được cộng đồng quốc tế khẩn trương tiến hành để trợ giúp người dân Haiti sau thảm họa động đất kinh hoàng ngày 12/1 vừa qua.

>> Haiti: Căng thẳng và hỗn loạn sau động đất

Các nước hướng về Haiti

** Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban ki moon tuyên bố, trong thời gian sớm nhất sẽ tới Haiti để cùng với những người dân gặp nạn khắc phục hậu quả của trận động đất.

Các máy bay quân sự vận chuyển hàng cứu trợ tới Haiti (Ảnh:Reuters)

Các tổ chức của Liên Hợp Quốc tiếp tục gửi hàng cứu trợ và lực lượng cứu hộ tới hỗ trợ Haiti. Hội Chữ thập đỏ Quốc tế cho biết, đã quyên góp 45.000 tấn hàng cứu trợ và đang chuyển tới Haiti, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục hỗ trợ.

** Ngày 15/1, Thổng thống Mỹ Obama đã tuyên bố sẽ cùng cộng đồng quốc tế hỗ trợ tối đa cho Haiti vượt qua thảm họa này. Ông Obama cam kết Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Chính phủ và người dân Haiti trong nỗ lực cứu hộ hiện nay để cứu sống các nạn nhân cũng như các hoạt động cứu trợ dài hạn.

Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Janet Napolitano cũng cho biết sẽ cho phép hàng nghìn người nhập cư bất hợp pháp Haiti vào Mỹ được tiếp tục ở lại Mỹ do cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Haiti hiện nay sau trận động đất.

Theo đó, những người nhập cư bất hợp pháp Haiti sẽ được tiếp tục ở lại và làm việc trên đất Mỹ với  thời gian bước đầu là 18 tháng. 

Trong khi đó, Tổng tham mưu trưởng liên quân Mỹ thông báo, từ nay tới ngày 18/1, số binh lính Mỹ được gửi đến Haiti sẽ vượt con số 10.000 người. Ông cũng nhấn mạnh, không phải tất cả các binh lính sẽ đổ bộ lên Haiti, có rất nhiều binh lính sẽ ở lại trên tầu, đồng thời cho rằng, còn quan sớm để nói về việc cần thiết hay không trong việc tăng cường quân sự tại Haiti.

Phân phát nước cho người dân (Ảnh:Reuters)

** Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vừa quyết định viện trợ 1 triệu USD và 10 tấn hàng cho người dân Haiti bị thiệt hại do động đất.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ điều 1 máy bay quân sự vận chuyển hàng cứu trợ nhân đạo gồm lương thực, thuốc chữa bệnh, thiết bị y tế, màn, và một nhóm 20 nhân viên y tế đến Haiti tham gia cứu hộ sau động đất.

Ngoài ra, Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ viện trợ 20 tấn hàng cho Haiti.

** Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol), ngày 15/1 cho biết sẽ cử một nhóm chuyên gia đến Haiti vào ngày tiếp theo để hỗ trợ chính quyền địa phương trong việc nhận dạng thi thể các nạn nhân trong vụ động đất.

Trung tâm điều phối và chỉ huy 24 giờ của Interpol sẽ phối hợp với cảnh sát các nước thu thập thông tin về những người bị mất tích. Trong trường hợp cần thiết, Interpol sẽ cử chuyên gia đến Haiti trợ giúp cứu hộ sau động đất.

** Tổng thống Mexico cho biết, nước này sẽ gửi 15- 20 tấn hàng cứu trợ cùng hàng trăm bác sĩ, nhân viên y tế, cứu hộ tới Haiti. Hội chữ thập đỏ nước này cũng sẽ gửi đồ nhu yếu phẩm cho người dân Haiti.

Người dân Haiti đang phải sống tạm bợ và thiếu thốn mọi mặt (Ảnh:Reuters)

** 155 nhân viên quân sự của Philippines chuẩn bị tham gia phái bộ Liên Hợp Quốc ở Haiti đã sẵn sàng tham gia các hoạt động cứu trợ. Tổng thống nước này, bà Arroyo cũng quyết định đưa một nhóm nhân viên y tế tới hỗ trợ Haiti.

** Ngoài ra, Cuba cũng cho phép máy bay Mỹ chở hàng cứu trợ Haiti sử dụng không phận của mình nhằm tiết kiệm thời gian.

Đối mặt vô vàn khó khăn

Đã 3 ngày 3 đêm sau trận động đất mạnh nhất trong vòng 200 năm qua, giờ đây hàng nghìn người dân Haiti vẫn trong cảnh màn trời, chiếu đất và không ít người rơi vào cảnh tuyệt vọng. Vô vàn khó khăn và thách thức đang hiển hiện trước mắt Chính quyền và người dân đất nước nghèo khó nhất châu Mỹ này.

Các chiến dịch cứu hộ vẫn đang được tiếp tục tại thủ đô Port-au-Prine, nhưng cơ hội để cứu sống những người đang bị vùi dưới những đống đổ nát hơn 70 giờ qua đang cạn dần.

Một người dân Haiti gào thét trên đường phố tại thủ đô Port-au-Prine (Ảnh:Reuters)

Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, một nửa số tòa nhà tại những khu vực bị động đất tàn phá nặng nhất đã bị phá hủy hoàn toàn, khiến 300.000 người rơi vào cảnh không nhà cửa. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, khoảng 30% toà nhà ở thủ đô của Haiti đã bị hư hại nghiêm trọng và ở các khu vực khác của Haiti, con số này là khoảng 50%.

Theo Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki- Moon, rất nhiều người trong số 3 triệu dân khu vực thủ đô Port-au-Prine hiện không có lương thực, nước uống, lều bạt hoặc điện chiếu sáng. Ông Ban Ki- Moon kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ khẩn cấp 550 triệu USD cho Haiti, nhằm đáp ứng những nhu cầu cấp thiết nhất.


Theo ước tính, khoảng 50% ngôi nhà ở Port-au-Prine bị sụp đổ do động đất (Ảnh:Reuters)

Đến nay, các nước đã cam kết hỗ trợ Haiti 268,5 triệu USD. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) thông báo WB và các nước khác dự định sẽ thành lập quỹ tái thiết, cung cấp hỗ trợ dài hạn cho người dân Haiti bị ảnh hưởng bởi động đất. Dự kiến, vấn đề này sẽ được đưa ra thảo luận tại hội nghị quốc tế về tái thiết Haiti, do Pháp và Mỹ đề xuất. Còn Bộ trưởng Kinh tế Pháp kêu gọi các nước xóa nợ cho Haiti.

Công tác cứu trợ đang gặp khó khăn do thiếu lực lượng và phương tiện hiện đại. Sân bay Port-au-Prine không đủ khả năng chứa thêm máy bay và không thể tiếp nhiên liệu, nên nhiều chuyến bay chở hàng cứu trợ phải trì hoãn. Chỉ có các máy bay quân sự chở máy phát điện, thiết bị lọc nước và thiết bị y tế mới được ưu tiên hạ cánh.

Cảnh cướp bóc đã diễn ra, nguy cơ hỗn loạn tại đất nước nghèo khó Haiti càng gia tăng (Ảnh:Reuters)

Hiện các nước đang tính phương án cho máy bay hạ cánh xuống nước Cộng hòa Dominica láng giềng và cho chở hàng bằng đường bộ qua biên giới Haiti. Trước tình hình này, Thủ tưởng Haiti vừa phải ký quyết định trao quyền kiểm soát Sân bay Port-au-Prine cho Mỹ điều hành.

Trong khi đó, nguy cơ về tình trạng bất ổn ở Haiti đang ngày một hiện hữu. Đã có tiếng súng nổ và hiện tượng cướp bóc các xe chở hàng cứu trợ đã xảy ra. Một số người còn cố lật dưới đống đổ nát của các cửa hàng, siêu thị, với mong muốn tìm được một thứ gì đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên