Thế giới chúc mừng nữ Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc

(VOV) - Chính phủ Nhật Bản hy vọng bà Park Geun-hye sẽ đóng vai trò tích cực trong việc cải thiện quan hệ giữa hai nước.

Bà Park Geun-hye đã giành chiến thắng sít sao nhưng mang ý nghĩa lịch sử trong cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc, trở thành người phụ nữ đầu tiên nắm quyền tại nước này. Ngay sau khi bà Park Geun-hye giành thắng lợi, lãnh đạo nhiều nước trên thế giới đã gửi lời chúc mừng tới vị tân tổng thống của xứ sở Kim Chi này.

Bà Park Geun-hye cùng những người ủng hộ ăn mừng chiến thắng ở trung tâm Seoul (Ảnh: Reuters)

Với 94,5% số phiếu được kiểm trên toàn quốc, bà Park Geun-hye hiện dẫn trước đối thủ Moon Jae-in khoảng cách không thể đảo ngược 51,7% so với 47,9%. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã chúc mừng chiến thắng của bà Park Geun-hye.

Phát biểu trong lễ ăn mừng tại trung tâm Seoul, bà Park Geun-hye tuyên bố sẽ thực hiện đầy đủ những cam kết đã đưa ra với người dân Hàn Quốc; khẳng định thắng lợi lần này của bà là thuộc về toàn dân, bà sẽ không phụ lòng mong đợi và tín nhiệm của cư tri, nỗ lực trở thành "Tổng thống dân sinh" như đã cam kết: “Tôi sẽ cố gắng để xây dựng một xã hội chia sẻ những lợi ích kinh tế mà ở đó sẽ không có người dân nào không được hưởng những thành quả từ tăng trưởng kinh tế. Đây mới là ý nghĩa thực sự của tình đoàn kết dân tộc, vì hạnh phúc của tất cả mọi người”.

Trong khi đó, ông Moon Jae-in của đảng Dân chủ Thống nhất - đối thủ chính của bà Park Geun-hye trong cuộc bầu cử Tổng thống lần này cũng đã thừa nhận thất bại của mình.

Bà Park Geun-hye là con gái cố Tổng thống Hàn Quốc Park Chung Hee, người được đánh giá đã đặt nền móng cho sự thành công nổi bật của kinh tế Hàn Quốc. Sau khi cả ông Park Chung Hee và vợ đều bị ám sát trong thập niên 70 của thế kỷ trước, bà Park Geun-hye tham gia chính trường với việc giành được một ghế quốc hội năm 1998. Bà là nghị sĩ quốc hội 5 khóa liên tiếp và từng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban đối phó khẩn cấp của đảng Thế giới Mới trước khi chính thức trở thành ứng cử viên tổng thống duy nhất của đảng này.

Ngay sau khi bà Park Geun-hye giành thắng lợi, lãnh đạo nhiều nước trên thế giới đã gửi lời chúc mừng tới vị tân tổng thống của xứ sở Kim Chi này. Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 19/12 đã chúc mừng bà Park Geun-hye, gọi Hàn Quốc là một “trụ cột” của an ninh châu Á, đồng thời nhấn mạnh Hàn Quốc và Mỹ là đối tác toàn cầu trong lĩnh vực kinh tế và an ninh.

Chính phủ Australia hoan nghênh việc bà Park Geun-hye đắc cử vị trí Tổng thống Hàn Quốc, đồng thời khẳng định trong thời gian tới, chính phủ nước này mong muốn tăng cường hợp tác với chính quyền mới của Hàn Quốc, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị song phương.

Cùng ngày, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cũng chúc mừng chiến thắng của bà Park Geun-hye. Tuyên bố của Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hy vọng dưới vai trò lãnh đạo mới, Hàn Quốc sẽ tham gia và đóng góp tích cực vào chương trình nghị sự của Liên Hợp Quốc. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cũng bày tỏ sự sẵn sàng hợp tác với chính phủ mới của Hàn Quốc nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

Trong khi đó, chính phủ Nhật Bản bày tỏ hy vọng bà Park Geun-hye sẽ đóng vai trò tích cực trong việc cải thiện quan hệ giữa hai nước vốn đang căng thẳng do tranh chấp lãnh thổ.

Cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc ngày 19/12 đã đón nhận số lượng cử tri tham gia đông nhất từ trước đến nay. Có 30,3 triệu cử tri trong tổng số 40,5 triệu cử tri Hàn Quốc đã đi bỏ phiếu, đạt 75,8%. Con số này thể hiện rõ mong mỏi của người dân trong việc lựa chọn nhà lãnh đạo xứng đáng để chèo lái đất nước trong 5 năm tiếp theo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nữ Tổng thống Hàn Quốc sẽ tiếp cận linh hoạt với Triều Tiên
Nữ Tổng thống Hàn Quốc sẽ tiếp cận linh hoạt với Triều Tiên

(VOV) - Bà Park Geun-hye cũng cam kết sẽ giải quyết thỏa đáng các vấn đề nổi cộm trong xã hội dân sự Hàn Quốc hiện nay.

Nữ Tổng thống Hàn Quốc sẽ tiếp cận linh hoạt với Triều Tiên

Nữ Tổng thống Hàn Quốc sẽ tiếp cận linh hoạt với Triều Tiên

(VOV) - Bà Park Geun-hye cũng cam kết sẽ giải quyết thỏa đáng các vấn đề nổi cộm trong xã hội dân sự Hàn Quốc hiện nay.

Nhật Bản hy vọng nữ Tổng thống Hàn Quốc cải thiện quan hệ
Nhật Bản hy vọng nữ Tổng thống Hàn Quốc cải thiện quan hệ

(VOV) -Bà Park Geun-hye là con gái của cố Tổng thống Park Chung-Hee, người đã có công bình thường hóa quan hệ với Nhật Bản vào năm 1965

Nhật Bản hy vọng nữ Tổng thống Hàn Quốc cải thiện quan hệ

Nhật Bản hy vọng nữ Tổng thống Hàn Quốc cải thiện quan hệ

(VOV) -Bà Park Geun-hye là con gái của cố Tổng thống Park Chung-Hee, người đã có công bình thường hóa quan hệ với Nhật Bản vào năm 1965

Hàn Quốc lần đầu tiên có nữ Tổng thống
Hàn Quốc lần đầu tiên có nữ Tổng thống

(VOV) - Lần đầu tiên trong lịch sử bầu cử Tổng thống Hàn Quốc, bà Park Geun-hye là người chiếm được hơn một nửa số phiếu bầu.

Hàn Quốc lần đầu tiên có nữ Tổng thống

Hàn Quốc lần đầu tiên có nữ Tổng thống

(VOV) - Lần đầu tiên trong lịch sử bầu cử Tổng thống Hàn Quốc, bà Park Geun-hye là người chiếm được hơn một nửa số phiếu bầu.