Thế giới ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới trong một ngày cao chưa từng thấy

VOV.VN - Sự gia tăng kỷ lục số người mắc Covid-19 trong 24h mới được xác lập là 212.326 ca, trong đó số ca mắc mới tăng chóng mặt ở Mỹ, Brazil và Ấn Độ

Thế giới chứng kiến số ca mắc Covid-19 mới tăng kỷ lục trong 24 giờ qua, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết.

Sự gia tăng kỷ lục số người mắc Covid-19 trong 24h mới được xác lập là 212.326 ca, trong đó số ca mắc mới tăng chóng mặt ở Mỹ, Brazil và Ấn Độ.

Trước đó, số ca mắc Covid-19 trong ngày cao nhất mà WHO ghi nhận được là 189.077 trường hợp vào ngày 28/6.

who: so ca mac covid-19 trong 24h qua tang cao nhat tu truoc den nay hinh 1
Ảnh minh họa: Sky News

Tại Mỹ, trong 24h qua, nước này có thêm 53.213 trường hợp mắc Covid-19 mới, dẫn trước Brazil với 48.105 ca và Ấn Độ với 22.771 ca.

Tại châu Âu, số ca mắc mới tăng lên 19.694 trường hợp.

Theo WHO, đã có 10,9 triệu người mắc bệnh và 523.011 người tử vong vì Covid-19 trên toàn cầu.

Trong khi nhiều nơi trên thế giới lo ngại về làn sóng dịch bệnh Covid-19 lần thứ 2 thì nước Mỹ vẫn đang vật lộn với đợt bùng phát đầu tiên.

Florida ghi nhận số ca mắc Covid-19 tăng kỷ lục hôm 4/7 như một dấu hiệu mới đây nhất cho thấy virus SARS-CoV-2 lan rộng ở nhiều khu vực của Mỹ - những nơi đang diễn ra các sự kiện tổ chức Ngày Quốc khánh của nước này.

Bang Florida ghi nhận 11.445 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca trong toàn bang lên hơn 190.000 trường hợp, trong khi ở Texas, số ca mắc mới cũng tăng nhanh.

Các nhà chức trách và các quan chức y tế cảnh báo người dân Mỹ nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa hoặc ở nhà ngày 4/7 giữa bối cảnh số ca mắc đang tăng lên ở 40 bang.

Đến nay, Mỹ ghi nhận hơn 2,9 triệu ca mắc và 132.318 ca tử vong vì Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Covid 19 lây lan với “tốc độ không thể chấp nhận được” tại bang Texas
Covid 19 lây lan với “tốc độ không thể chấp nhận được” tại bang Texas

VOV.VN - Giới chức bang Texas, Mỹ nhận định số ca mắc Covid-19 đang lan truyền với tốc độ “không thể chấp nhận được” tại bang này.

Covid 19 lây lan với “tốc độ không thể chấp nhận được” tại bang Texas

Covid 19 lây lan với “tốc độ không thể chấp nhận được” tại bang Texas

VOV.VN - Giới chức bang Texas, Mỹ nhận định số ca mắc Covid-19 đang lan truyền với tốc độ “không thể chấp nhận được” tại bang này.

Nhật Bản có thể cung cấp vaccine điều trị Covid 19 vào năm 2021
Nhật Bản có thể cung cấp vaccine điều trị Covid 19 vào năm 2021

VOV.VN - Công ty dược phẩm Nhật Bản Shionogi & Co hôm nay (8/5) thông báo đặt mục tiêu đưa ra thị trường vaccine phòng Covid-19 vào mùa thu năm tới.

Nhật Bản có thể cung cấp vaccine điều trị Covid 19 vào năm 2021

Nhật Bản có thể cung cấp vaccine điều trị Covid 19 vào năm 2021

VOV.VN - Công ty dược phẩm Nhật Bản Shionogi & Co hôm nay (8/5) thông báo đặt mục tiêu đưa ra thị trường vaccine phòng Covid-19 vào mùa thu năm tới.

Gần 7.000 người chết do Covid 19 trong các viện dưỡng lão ở Mỹ
Gần 7.000 người chết do Covid 19 trong các viện dưỡng lão ở Mỹ

VOV.VN - Theo New York Times, ít nhất 6.900 người sống trong các viện dưỡng lão ở Mỹ đã tử vong vì mắc Covid-19.

Gần 7.000 người chết do Covid 19 trong các viện dưỡng lão ở Mỹ

Gần 7.000 người chết do Covid 19 trong các viện dưỡng lão ở Mỹ

VOV.VN - Theo New York Times, ít nhất 6.900 người sống trong các viện dưỡng lão ở Mỹ đã tử vong vì mắc Covid-19.

Nếu hậu quả dịch Covid 19 quá lớn, Liên minh châu Âu có thể tan vỡ
Nếu hậu quả dịch Covid 19 quá lớn, Liên minh châu Âu có thể tan vỡ

VOV.VN - Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, thậm chí có dấu hiệu vượt ngoài tầm kiểm soát tại nhiều nước châu Âu.

Nếu hậu quả dịch Covid 19 quá lớn, Liên minh châu Âu có thể tan vỡ

Nếu hậu quả dịch Covid 19 quá lớn, Liên minh châu Âu có thể tan vỡ

VOV.VN - Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, thậm chí có dấu hiệu vượt ngoài tầm kiểm soát tại nhiều nước châu Âu.

Italy thêm 250 người chết, nguy cơ dịch Covid 19 lan xuống miền Nam
Italy thêm 250 người chết, nguy cơ dịch Covid 19 lan xuống miền Nam

VOV.VN - Italy có thêm một ngày chứng kiến những mất mát nặng nề vì dịch Covid 19 với thêm 250 bệnh nhân thiệt mạng và trên 2.100 ca nhiễm mới.

Italy thêm 250 người chết, nguy cơ dịch Covid 19 lan xuống miền Nam

Italy thêm 250 người chết, nguy cơ dịch Covid 19 lan xuống miền Nam

VOV.VN - Italy có thêm một ngày chứng kiến những mất mát nặng nề vì dịch Covid 19 với thêm 250 bệnh nhân thiệt mạng và trên 2.100 ca nhiễm mới.

WHO công bố châu Âu là tâm điểm của đại dịch Covid 19
WHO công bố châu Âu là tâm điểm của đại dịch Covid 19

VOV.VN - Châu Âu trở thành tâm điểm của đại dịch với số ca nhiễm và thiệt mạng cao hơn tất cả phần còn lại của thế giới cộng lại, trừ Trung Quốc.

WHO công bố châu Âu là tâm điểm của đại dịch Covid 19

WHO công bố châu Âu là tâm điểm của đại dịch Covid 19

VOV.VN - Châu Âu trở thành tâm điểm của đại dịch với số ca nhiễm và thiệt mạng cao hơn tất cả phần còn lại của thế giới cộng lại, trừ Trung Quốc.