Thế giới lên án Trung Quốc âm mưu hiện thực hóa đường lưỡi bò

VOV.VN - Một tờ báo Pháp cho rằng, Bắc Kinh sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn, âm mưu, phớt lờ luật pháp quốc tế để thúc đẩy các yêu sách của mình.

Tấm bản đồ khổ dọc được Nhà xuất bản bản đồ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc phát hành hồi tuần trước tiếp tục vấp phải sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế. Giới chức nhiều nước và các học giả đều cho rằng, việc thay đổi tấm bản đồ từ khổ ngang sang khổ dọc thể hiện yêu sách đòi chủ quyền của Trung Quốc đang trải dài từ Ấn Độ đến Đông Nam Á, chứng tỏ tham vọng bành trướng lãnh thổ của Bắc Kinh ngày càng lớn. 

Bản đồ khổ dọc thể hiện 10 đoạn "nuốt" gần trọn Biển Đông do Trung Quốc phát hành (Ảnh: Tân Hoa xã)

Bộ trưởng Truyền thông Australia, ông Malcolm Turnbull, một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt trong chính quyền Canberra, người được xem là “phó tướng” quan trọng của Thủ tướng Australia Tony Abbott, ngày 1/7 đã lên tiếng chỉ trích Trung Quốc “dùng sức mạnh cơ bắp với một hoặc vài nước láng giềng, thậm chí tất cả các nước láng giềng ở những thời điểm khác nhau”.

Ông Turnbull cho rằng chính sách của Trung Quốc “hoàn toàn phản tác dụng” và “ảnh hưởng tiêu cực” đối với an ninh khu vực. Những lời chỉ trích của Bộ trưởng Turnbull được dư luận chú ý bởi trước đây giới quan sát đánh giá Australia rất ít can thiệp vào xung đột trên biển Đông, vì Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của nước này.

Trong khi đó, tấm bản đồ 10 đoạn vừa được Trung Quốc công bố tiếp tục khiến giới chức Ấn Độ “nổi giận”. Phản ứng về bản đồ mới của Trung Quốc, thủ hiến bang Arunachal Pradesh, ông Nabam Tuki, đã lên án Trung Quốc đang có mưu đồ bành trướng lãnh thổ. Ông Tuki kiến nghị chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi lập kênh phản đối Trung Quốc, yêu cầu Bắc Kinh đàm phán để tìm giải pháp.

Theo tờ Diplomat của Nhật Bản, tân Thủ tướng Modi, nhà lãnh đạo có thái độ cứng rắn với Trung Quốc trong giải quyết tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, chắc chắn sẽ không thể chấp nhận việc Trung Quốc ngang nhiên đưa bang Arunachal Pradesh vào bản đồ mới của nước này, bất chấp việc 2 bên đang cố gắng cải thiện quan hệ thông qua hợp tác kinh tế và đầu tư.

Theo chuyên gia Gerad Gayou của Quỹ tư vấn chính sách quốc tế Heritage Foundation, có trụ sở tại Mỹ, việc phát hành bản đồ 10 đoạn không phải là thủ đoạn gì mới của Trung Quốc, song là một động thái cho thấy Trung Quốc đang gia tăng những tuyên bố bất hợp lý về cái gọi là chủ quyền của nước này tại Biển Đông.

Ông Gayou nhấn mạnh, Bắc Kinh đã bỏ ngoài tai mọi lời chỉ trích để theo đuổi chính sách bành trướng lãnh thổ. Chuyên gia Mỹ cho rằng, tấm bản đồ Trung Quốc mới xuất bản không chỉ là tín hiệu cứng rắn đối với ASEAN và Mỹ, nó còn được Bắc Kinh coi như một công cụ hỗ trợ cho nước này trong những cuộc đối đầu về lãnh thổ trong tương lai.

Trong bài báo được đăng tải trên tờ Thế giới của Pháp số ra ngày 1/7, nhà báo Brice Pedroletti nhấn mạnh rằng, Trung Quốc từng tuyên bố rằng nước này đang “trỗi dậy một cách hòa bình” nhưng thực ra không phải vậy. Để đạt được giấc mộng hão huyền về một cường quốc biển, Bắc Kinh sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn, âm mưu, phớt lờ luật pháp quốc tế, sử dụng ưu thế quân sự chèn ép nước nhỏ nhằm thúc đẩy các yêu sách của mình.

Có vẻ như Trung Quốc vẫn không vì những chỉ trích ngoại giao mà kiềm chế các hành động gây hấn trên Biển Đông. Bản đồ đường 10 đoạn là bằng chứng mới nhất cho thấy sự liều lĩnh của Trung Quốc trong tranh chấp chủ quyền lãnh thổ. Trước những động thái mang tính chất khiêu khích này, nhiều quốc gia trong khu vực và cộng đồng thế giới đã bày tỏ quan điểm rằng, phải dùng đến luật pháp để giải quyết các tranh chấp và ngăn chặn ngay những âm mưu, thủ đoạn mới của Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ kịch liệt lên án bản đồ dọc mới của Trung Quốc
Ấn Độ kịch liệt lên án bản đồ dọc mới của Trung Quốc

VOV.VN - Tấm bản đồ này thể hiện bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ là một phần lãnh thổ của Trung Quốc.

Ấn Độ kịch liệt lên án bản đồ dọc mới của Trung Quốc

Ấn Độ kịch liệt lên án bản đồ dọc mới của Trung Quốc

VOV.VN - Tấm bản đồ này thể hiện bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ là một phần lãnh thổ của Trung Quốc.

Quốc tế cần có các bước đi để ngăn chặn hành động của Trung Quốc
Quốc tế cần có các bước đi để ngăn chặn hành động của Trung Quốc

VOV.VN - Trung Quốc trong thời gian qua tiếp tục có những hành động khiến căng thẳng gia tăng tại Biển Đông.  

Quốc tế cần có các bước đi để ngăn chặn hành động của Trung Quốc

Quốc tế cần có các bước đi để ngăn chặn hành động của Trung Quốc

VOV.VN - Trung Quốc trong thời gian qua tiếp tục có những hành động khiến căng thẳng gia tăng tại Biển Đông.  

Trung Quốc tức tối vì bình luận của Đại sứ Mỹ về đường 10 đoạn
Trung Quốc tức tối vì bình luận của Đại sứ Mỹ về đường 10 đoạn

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Philippines cho rằng đường 10 đoạn mà Trung Quốc đưa ra là một chứng cứ ngụy tạo nhằm độc chiếm Biển Đông.

Trung Quốc tức tối vì bình luận của Đại sứ Mỹ về đường 10 đoạn

Trung Quốc tức tối vì bình luận của Đại sứ Mỹ về đường 10 đoạn

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Philippines cho rằng đường 10 đoạn mà Trung Quốc đưa ra là một chứng cứ ngụy tạo nhằm độc chiếm Biển Đông.

Truyền thông thế giới lên án ngoại giao pháo hạm của Trung Quốc
Truyền thông thế giới lên án ngoại giao pháo hạm của Trung Quốc

VOV.VN - Báo Thái Lan nhận định vũ khí giàn khoan là một thứ vũ khí độc nhất vô nhị, lạ lùng mà Bắc Kinh sử dụng để lấn biển.

Truyền thông thế giới lên án ngoại giao pháo hạm của Trung Quốc

Truyền thông thế giới lên án ngoại giao pháo hạm của Trung Quốc

VOV.VN - Báo Thái Lan nhận định vũ khí giàn khoan là một thứ vũ khí độc nhất vô nhị, lạ lùng mà Bắc Kinh sử dụng để lấn biển.

Trung Quốc lợi dụng bản đồ mới để xâm lấn lãnh hải  Philippines
Trung Quốc lợi dụng bản đồ mới để xâm lấn lãnh hải Philippines

VOV.VN - Đây là nhận định do báo Philstar của Philippines đưa ra ngày 27/6 sau khi Trung Quốc công bố bản đồ dọc “nuốt trọn” Biển Đông.

Trung Quốc lợi dụng bản đồ mới để xâm lấn lãnh hải  Philippines

Trung Quốc lợi dụng bản đồ mới để xâm lấn lãnh hải Philippines

VOV.VN - Đây là nhận định do báo Philstar của Philippines đưa ra ngày 27/6 sau khi Trung Quốc công bố bản đồ dọc “nuốt trọn” Biển Đông.

Trung Quốc đang đẩy láng giềng xích lại gần hơn với Mỹ
Trung Quốc đang đẩy láng giềng xích lại gần hơn với Mỹ

VOV.VN - Bộ trưởng truyền thông Australia Turnbull cho rằng, Trung Quốc đang ngày càng bị cô lập vì chính sách ngoại giao cơ bắp của họ.

Trung Quốc đang đẩy láng giềng xích lại gần hơn với Mỹ

Trung Quốc đang đẩy láng giềng xích lại gần hơn với Mỹ

VOV.VN - Bộ trưởng truyền thông Australia Turnbull cho rằng, Trung Quốc đang ngày càng bị cô lập vì chính sách ngoại giao cơ bắp của họ.

Trung Quốc phản ứng việc Nhật Bản thực thi quyền phòng vệ tập thể
Trung Quốc phản ứng việc Nhật Bản thực thi quyền phòng vệ tập thể

VOV.VN - Truyền thông Trung Quốc cho rằng sự thay đổi chính sách của Nhật Bản sẽ "chôn vùi" hoà bình của châu Á.

Trung Quốc phản ứng việc Nhật Bản thực thi quyền phòng vệ tập thể

Trung Quốc phản ứng việc Nhật Bản thực thi quyền phòng vệ tập thể

VOV.VN - Truyền thông Trung Quốc cho rằng sự thay đổi chính sách của Nhật Bản sẽ "chôn vùi" hoà bình của châu Á.