Thế giới phản đối hộ chiếu ‘lưỡi bò’ mới của Trung Quốc

(VOV) - Những hành động gây căng thẳng nêu trên của phía Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh Hội nghị Cấp cao Đông Á mới kết thúc.

Sau khi Việt Nam và Philippines lên tiếng phản đối việc Trung Quốc in bản đồ có đường chín đoạn không được quốc tế công nhận lên mẫu hộ chiếu phổ thông điện tử cho công dân nước này, dư luận quốc tế tiếp tục bày tỏ mối quan ngại về hành động leo thang xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc.

Báo Financial Times của Anh trích lời một nhà ngoại giao cao cấp công tác tại Bắc Kinh xin giấu tên, bình luận việc in yêu sách chủ quyền ngay trên hộ chiếu là “sự leo thang khá nghiêm trọng, vì Trung Quốc đang phát hành hàng triệu hộ chiếu mới loại này, và hộ chiếu dành cho người lớn có giá trị trong 10 năm.”

Đối với nhà quan sát này, sự kiện trên là hết sức nghiêm trọng vì nếu sau này Bắc Kinh thay đổi ý kiến, họ sẽ mất rất nhiều công sức để thu hồi hàng triệu hộ chiếu như vây.

Trung Quốc đã giới thiệu mẫu hộ chiếu mới từ tháng Năm vừa qua (ảnh: Tân Hoa xã)

Trước đó, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 22/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị nhấn mạnh: “Việc làm trên của Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển liên quan ở Biển Đông."

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội trao công hàm phản đối và yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ những nội dung sai trái in trên hộ chiếu phổ thông điện tử nói trên."

Trong khi đó, hãng tin Pháp AFP dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines nhấn mạnh: “Nếu để yên cho Trung Quốc làm như vậy, điều đó có nghĩa là chấp nhận các yêu sách của Trung Quốc trên toàn bộ vùng Biển Đông.”

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cũng đã gửi công hàm phản đối chính thức tới Bắc Kinh trong ngày 22/11, nói rằng tấm bản đồ nói trên là “một tuyên bố quá đáng về không gian biển, vi phạm luật pháp quốc tế.”

“Philippines cực lực phản đối việc đưa đường chín đoạn vào hộ chiếu điện tử vì hình ảnh như vậy bao gồm cả khu vực là một phần cố hữu thuộc chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải của Philippines."

Không chỉ cộng đồng quốc tế, theo AFP, trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, nhiều cư dân mạng nước này cũng bày tỏ quan ngại trước việc nước này in tấm bản đồ phi pháp trên lên tấm hộ chiếu điện tử, làm ảnh hưởng tới sự đi lại của người dân.

Những hành động gây căng thẳng nêu trên của phía Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh Hội nghị Cấp cao Đông Á mới kết thúc trong tuần này tại Campuchia, nơi Trung Quốc lớn tiếng kêu gọi đảm bảo tự do an ninh hàng hải trên Biển Đông, cũng như cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế, không làm phức tạp thêm tình hình.

Tuy nhiên, dù đưa đường chín đoạn phi pháp lên hộ chiếu điện tử mới, song Trung Quốc lại không đưa các phần lãnh thổ đang tranh chấp với Nhật Bản ở biển Hoa Đông lên đó.

Một chi tiết đáng nói nữa là trong khi báo chí thế giới, kể cả đặc khu kinh tế Hong Kong (Trung Quốc) đều đưa tin rộng rãi về việc Việt Nam và Philippines phản đối tấm hộ chiếu có in bản đồ phi pháp kia, cũng như sự quan ngại của các nhà ngoại giao quốc tế, song báo chí Trung Quốc thì hoàn toàn không đề cập gì tới vấn đề này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc bắt đầu sử dụng hộ chiếu điện tử
Trung Quốc bắt đầu sử dụng hộ chiếu điện tử

Hộ chiếu điện tử sẽ được sử dụng đồng thời với những hộ chiếu chưa hết hạn.

Trung Quốc bắt đầu sử dụng hộ chiếu điện tử

Trung Quốc bắt đầu sử dụng hộ chiếu điện tử

Hộ chiếu điện tử sẽ được sử dụng đồng thời với những hộ chiếu chưa hết hạn.