Thế giới phản ứng trước các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Trong bối cảnh quan hệ liên Triều chưa được cải thiện nhiều và đặc biệt là tiến trình đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên chưa được khai thông, các vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên đã lập tức vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế

Ngày 12/10, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên bất ngờ phóng thử 5 quả tên lửa tầm ngắn. Theo một số nguồn tin, nhiều khả năng Triều Tiên sẽ thực hiện thêm một số vụ phóng thử tương tự trong ngày 13/10. Trong bối cảnh quan hệ liên Triều chưa được cải thiện nhiều và đặc biệt là tiến trình đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên chưa được khai thông, các vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên đã lập tức vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, nhất là các nước trong tiến trình đàm phán 6 bên.

Trong phản ứng gần như tức thì, hãng thông tấn chính thức Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Moon Tae -yong khẳng định, các vụ bắn tên lửa hôm qua của Triều Tiên đã vi phạm các nghị quyết số 1695, 1718 và 1874 của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc. Chính phủ Hàn Quốc kêu gọi Hội đồng bảo an Liên Hợp Huốc sớm có phản ứng về hành động của Triều Tiên.

Tại Nhật Bản, Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama cũng lập tức có phản ứng trước các vụ bắn tên lửa của Triều Tiên. Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Nhật Bản khẳng định, đây là một hành động rất đáng tiếc.

Cùng ngày, hãng tin Itar-Tass của Nga dẫn một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nga, nhấn mạnh rằng, việc Triều Tiên vừa phóng tên lửa "là sự việc đáng tiếc và gây hoang mang". Nga cho rằng, đây không phải là thời điểm thích hợp để Triều Tiên phóng thử tên lửa, khi mà các bên liên quan đang nỗ lực khởi động lại cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Với một thái độ thận trọng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc hôm nay khẳng định đã nhận được thông tin về việc phóng thử của Triều Tiên, đồng thời bày tỏ hy vọng vụ việc sẽ không tác động tới xu thế làm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.  

Từ trụ sở Liên Hợp Quốc, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, bà Michele Montas tuyên bố, Liên Hợp Quốc kêu gọi Triều Tiên kiềm chế những hành động có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Liên Hợp Quốc đang theo dõi sát sao tình hình và hy vọng tất cả các bên, trong đó có Triều Tiên, tránh mọi hành động có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Chính quyền Mỹ, một trong những nước trong đàm phán 6 bên có thái độ cứng rắn nhất về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, cũng lập tức có phản ứng. Tuy nhiên, khác với những lần lên án mạnh mẽ trước đây đối với các vụ bắn tên lửa của Triều Tiên, trong tuyên bố đầu tiên của Chính quyền Mỹ về vấn đề này,  Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton khẳng định, các cuộc tham vấn đối tác và đồng minh của Mỹ về vấn đề hạt nhân Triều Tiên vẫn được duy trì và sẽ không bị ảnh hưởng bởi các vụ bắn tên lửa này. Phát biểu trong một cuộc họp báo khi đang ở thăm Bắc Ai-len, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh, Mỹ cùng các đồng minh đang nỗ lực theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Việc Triều Tiên vừa phóng thử một loạt tên lửa tầm ngắn không ảnh hưởng đến nỗ lực này.

Theo một số nhà phân tích, Triều Tiên buộc phải thực hiện hành động này, như một lời cảnh báo trước việc Mỹ có kế hoạch điều tàu sân bay USS George Washington tới cảng Busan của Hàn Quốc vào ngày hôm nay (13/10), theo như thông tin mà báo chí Hàn Quốc đưa tin./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên