Thế giới tán dương những chủ nhân giải Nobel Hòa bình

Giải Nobel Hòa bình 2011 một lần nữa cho thấy, vai trò của phụ nữ trong vấn đề dân chủ và hòa bình được đánh giá cao.

3 nữ chủ nhân của giải Nobel hòa bình năm nay đã nhận được những tán dương từ các nhà lãnh đạo thế giới vì lòng can đảm và chiến đấu cho quyền của người phụ nữ, tự do và dân chủ.

Ủy ban giải Nobel hôm 7/10, đã quyết định trao giải Nobel Hòa bình năm 2011 cho 3 phụ nữ là Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee và Tawakkul Karman vì các nỗ lực đấu tranh phi bạo lực của họ vì sự an toàn của phụ nữ và quyền của phụ nữ được tham gia đầy đủ trong tiến trình kiến tạo hòa bình.

Ellen Johnson Sirleaf là Tổng thống Liberia. Kể từ nhậm chức năm 2006, bà đã có rất nhiều đóng góp cho việc đảm bảo hòa bình ở Liberia, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao vị trí, vai trò của phụ nữ.

Trong khi đó, Leymah Gbowee là người đã tổ chức cho phụ nữ thuộc mọi sắc tộc và tôn giáo tham gia phong trào hòa bình nhằm chấm dứt cuộc nội chiến thứ hai ở Liberia vào năm 2003, đồng thời đảm bảo quyền của phụ nữ được tham gia các cuộc bầu cử. Còn bà Tawakkul Karman là người đóng vai trò hàng đầu trong cuộc đấu tranh đòi quyền của phụ nữ ở Yemen.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại thủ đô Berlin, sau khi giải Nobel Hòa bình được công bố, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã có lời chúc mừng và đánh giá cao những cống hiến của 3 nữ chủ nhân giải Nobel Hòa bình năm 2011. Theo bà Merkel, quyết định của Ủy ban giải Nobel về giải Nobel Hòa bình năm nay là một tín hiệu tốt, giúp thúc đẩy quyền phụ nữ trên toàn thế giới. Bà Merkel nói: “Tôi xin gửi lời chúc mừng và sự kính trọng cao nhất tới 3 người phụ nữ giành giải Nobel hòa bình năm 2011. Một trong 3 phụ nữ này là bà Tawakkul Karman, người Yemen, đất nước vốn đang chìm trong rối ren, nơi mà bà không thể sống trong tự do. Tôi đặc biệt nhấn mạnh lòng can đảm của bà. Còn Tổng thống Liberia và người đồng hương cũng đã nỗ lực trong rất nhiều năm để củng cố quyền phụ nữ, sự tự do và chống lại chế độ độc tài. Tôi hy vọng, việc 3 phụ nữ giành giải Nobel Hòa bình sẽ cổ vũ tinh thần không chỉ phụ nữ trên toàn thế giới mà cả nam giới đứng lên vì tự do, dân chủ, chống lại sự bất công”.

Trong khi đó, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã đánh giá cao quyết định của Ủy ban Nobel, khi lựa chọn 3 nhà hoạt động của châu Phi và Bắc Phi làm chủ của giải Nobel Hòa bình 2011. Tổng Thư ký Ban Ki-moon nhấn mạnh đây là một thông tin tuyệt vời, đồng thời là sự chứng nhận cho quyền lãnh đạo của phụ nữ trên thế giới. Ông Ban Ban Ki-moon cũng gửi lời chúc mừng tới 3 nữ chủ nhân của giải Nobel Hòa bình năm nay: “Việc 3 người phụ nữ giành được giải Nobel Hòa bình là một động lực lớn không chỉ với người phụ nữ, mà còn với toàn thế giới. Tôi tin tưởng rằng, quyền của người phụ nữ; những cơ hội với họ trong lĩnh vực kinh tế, xã hội và chính trị sẽ được nâng cao. Phụ nữ là một nửa của thế giới và thật không công bằng khi họ không được hưởng những quyền lợi và những cơ hội phát triển. Cải thiện quyền của người phụ nữ trên thế giới sẽ là ưu tiên số một của Liên Hợp Quốc”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên