Thế giới tiếp tục phẫn nộ về vụ bắt cóc nữ sinh tại Nigeria

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc về số phận của các nữ sinh bị bắt cóc tại Nigeria.

Ngày 8/5, cộng đồng thế giới tiếp tục bày tỏ quan ngại về vụ hơn 200 nữ sinh bị nhóm Hồi giáo Boko Haram bắt cóc tại Nigeria hôm 14/4 vừa qua.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về số phận của các nữ sinh bị bắt cóc tại Nigeria; nhấn mạnh, các hoạt động tấn công nhằm vào trẻ em và các trường học là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế và không thể biện minh cho dù là bất cứ lý do gì.

Về phía Mỹ, Ngoại trưởng John Kerry đã kịch liệt chỉ trích vụ bắt cóc trên. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Washington, ông Kery kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ Nigeria để giải cứu các nữ sinh trên.

Ông nói: “Nhóm chuyên gia quân sự của chúng tôi đã được đưa đến Nigeria và họ sẽ phối hợp với Chính phủ Nigeria để đưa các nữ sinh trở về với gia đình. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để đối phó với phiến quân Boko Haram. Cộng đồng thế giới nên hỗ trợ Nigeria trong những ngày tới”.

Người gốc Phi biểu tình trước Đại sứ quán Nigeria ở Washington để phản đối vụ bắt cóc (ảnh: Reuters)


Trước đó, Pháp và Mỹ đã cử các nhóm chuyên gia quân sự đến Nigeria, trong khi Anh cho biết sẽ cử chuyên gia và huy động vệ tinh chụp hình ảnh để hỗ trợ tìm kiếm nơi giam giữ các nữ sinh. Trung Quốc cũng cam kết cung cấp mọi thông tin hữu ích mà các vệ tinh và các cơ quan tình báo nước này thu thập được cho Nigeria.

Cùng ngày, Tổng thống Nigeria, ông Goodluck Jonathan đã bày tỏ sự cảm ơn đối với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, đồng thời cam kết sẽ làm hết sức để giải cứu các nữ sinh bị bắt cóc.

Trước đó, nhóm Boko Haram đã thừa nhận bắt cóc 270 nữ sinh trong một cuộc càn quét ở làng Chibok, Đông Bắc Nigeria, và dọa bán các em ra chợ như nô lệ tình dục.

Sau vụ bắt cóc nói trên tại làng Chibok, ngày 4/5 nhóm Boko Haram lại bắt cóc 11 nữ sinh khác, tuổi từ 12-15, tại Gwoza, cách Chibok không xa và cũng thuộc bang Borno, vốn là căn cứ địa của nhóm này. Các vụ bắt cóc ngang nhiên của Boko Haram đã làm chấn động dư luận Nigeria và quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Mỹ cam kết hỗ trợ Nigeria giải cứu 200 nữ sinh
Ngoại trưởng Mỹ cam kết hỗ trợ Nigeria giải cứu 200 nữ sinh

VOV.VN -Ngoại trưởng John Kerry nhấn mạnh, hành động bắt cóc trẻ em và học sinh là tội ác không thể dung thứ

Ngoại trưởng Mỹ cam kết hỗ trợ Nigeria giải cứu 200 nữ sinh

Ngoại trưởng Mỹ cam kết hỗ trợ Nigeria giải cứu 200 nữ sinh

VOV.VN -Ngoại trưởng John Kerry nhấn mạnh, hành động bắt cóc trẻ em và học sinh là tội ác không thể dung thứ

Phiến quân tuyên bố bán hàng trăm nữ sinh Nigeria làm nô lệ
Phiến quân tuyên bố bán hàng trăm nữ sinh Nigeria làm nô lệ

VOV.VN - Thủ lĩnh nhóm bắt cóc đã công khai nhận trách nhiệm về vụ bắt người và tuyên bố sẽ bán các em làm nô lệ.

Phiến quân tuyên bố bán hàng trăm nữ sinh Nigeria làm nô lệ

Phiến quân tuyên bố bán hàng trăm nữ sinh Nigeria làm nô lệ

VOV.VN - Thủ lĩnh nhóm bắt cóc đã công khai nhận trách nhiệm về vụ bắt người và tuyên bố sẽ bán các em làm nô lệ.

Nigeria sẽ thưởng lớn cho người giải cứu nữ sinh bị bắt cóc
Nigeria sẽ thưởng lớn cho người giải cứu nữ sinh bị bắt cóc

VOV.VN - Cảnh sát Nigeria ngày 7/5 treo thưởng 300.000 nghìn USD cho ai giúp giải cứu hơn 200 nữ sinh bắt cóc.

Nigeria sẽ thưởng lớn cho người giải cứu nữ sinh bị bắt cóc

Nigeria sẽ thưởng lớn cho người giải cứu nữ sinh bị bắt cóc

VOV.VN - Cảnh sát Nigeria ngày 7/5 treo thưởng 300.000 nghìn USD cho ai giúp giải cứu hơn 200 nữ sinh bắt cóc.

Thêm nhiều bé gái Nigeria bị Boko Haram bắt cóc
Thêm nhiều bé gái Nigeria bị Boko Haram bắt cóc

VOV.VN - Giới chức Anh và Mỹ mới đây cùng tuyên bố sẽ hỗ trợ Nigeria trong quá trình giải cứu các bé gái bị bắt cóc.

Thêm nhiều bé gái Nigeria bị Boko Haram bắt cóc

Thêm nhiều bé gái Nigeria bị Boko Haram bắt cóc

VOV.VN - Giới chức Anh và Mỹ mới đây cùng tuyên bố sẽ hỗ trợ Nigeria trong quá trình giải cứu các bé gái bị bắt cóc.