Thế giới tuyên bố tăng cường chống IS sau thảm kịch Paris

VOV.VN - Hôm qua (18/11), hàng loạt quốc gia tuyên bố sẽ tăng cường các hành động quân sự chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo. 

Động thái này diễn ra sau các cuộc tấn công khủng bố tại Paris khiến 129 người thiệt mạng, 350 người khác bị thương, mà nhóm Nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng tuyên bố nhận trách nhiệm.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Feridun Sinirlioglu hôm qua cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ "có kế hoạch" hoạt động chung với Mỹ để chấm dứt sự hiện diện của các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) dọc biên giới nước này với Syria. Hãng tin nhà nước Anatolia dẫn lời Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng, các tay súng nhóm Nhà nước Hồi giáo vẫn hiện diện tại một số khu vực biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ với phía bắc Syria. Vì thế, Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch tấn công những khu vực nhóm Nhà nước Hồi giáo kiểm soát ở vùng biên giới.

Cảnh sát New York tăng cường an ninh tại Times Square (Ảnh Reuters).

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong cuộc phỏng vấn hôm qua cho biết, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định đóng cửa biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Syria để thực hiện một chiến dịch quân sự chung.

“Chúng tôi đang tăng cường nỗ lực chống nhóm Nhà nước Hồi giáo và rõ rànglà sẽ tăng cường các chiến dịch quân sự ở khu vực biên giới. Chúng tôi cũng thống nhất sẽ tăng cường trao đổi thông tin và chắc chắn nhóm Nhà nước Hồi giáo sẽ phải đối mặt với sức ép lớn  hơn.”

Còn tại London, Thủ tướng Anh David Cameron chuẩn bị tiến hành cuộc bỏ phiếu về việc tiến hành không kích nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria. Sau vụ tấn công khủng bố liên hoàn tại thủ đô Paris, Pháp hôm 13/11, ông Cameron cho rằng, việc Anh mở rộng can thiệp quân sự ở Syria là “bắt buộc”. 

Phát biểu trước Hạ viện Anh ông Cameron nói: “Tôi tin rằng, chúng ta cần phải hành động chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo ở Syria. Theo tôi đó là  bước đi quan trọng đầu tiên. Tôi sẽ đề ra một chiến lược toàn diện để đối phó với nhóm Nhà nước Hồi giáo. Tầm nhìn của chúng ta là ổn định, hòa bình khu vực Trung Đông, trong đó bao gồm cả kế hoạch hành động tại Syria”.

Nhà lãnh đạo Anh đang chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu về chiến dịch không kích nhóm Nhà nước Hồi giáo ở Syria vào tháng tới nếu có đủ sự ủng hộ từ các nghị sĩ.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại thành phố Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ mới đây, Quốc vương Salman của Saudi Arabia đề xuất lập tổ chức chống khủng bố quốc tế dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc và tuyên bố đã dành sẵn 110 triệu USD cho tổ chức này.

Trong khi đó, tuyên bố ngày 17/11, Nga cho biết sẵn sàng phối hợp với Pháp để tiêu diệt nhóm Nhà nước Hồi giáo ở Syria. Phát biểu trước các quan chức quân đội hàng đầu trong cuộc gặp diễn ra sau khi Pháp thông báo điều tàu sân bay Charles de Gaulle tới phía Đông Địa Trung Hải, Tổng thống Nga Putin nói: “Có thể Pháp sẽ sớm cử một tàu sân bay cùng với nhóm hải quân đến khu vực Địa Trung Hải. Chúng ta cần phải liên hệ trực tiếp với người Pháp và làm việc với họ như các đồng minh. Chúng ta cần phải hợp tác với họ để tham gia vào kế hoạch chung cả trên biển và trên không”.

Theo kế hoạch, hai nhà lãnh đạo Nga và Pháp  sẽ tiếp tục thảo luận về vấn đề này trong cuộc gặp ngày 26/11 tới tại Moscow.

Trước đó cùng ngày, Điện Kremlin thông báo, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Hollande, Tổng thống Nga  Putin cho biết hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác quân sự và tình báo, đồng thời phối hợp hành động chống khủng bố ở Syria. Tổng thống Putin đã lệnh cho tàu tuần dương Nga trang bị tên lửa bắt đầu hợp tác với quân đội Pháp trong các chiến dịch tại Syria.

Trước đó, ngày 16/11, Tổng thống Pháp Hollande tuyên bố điều tàu sân bay Charles de Gaulle tới phía Đông Địa Trung Hải để hỗ trợ chiến dịch chống Nhà nước Hồi giáo đang diễn ra ở Syria. Với 26 chiến đấu cơ trên khoang, tàu Charles de Gaulle giúp gia tăng đáng kể khả năng không kích của Pháp khi phối hợp cùng 12 máy bay chiến đấu đang đóng tại Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Jordan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Đóng cửa biên giới” có phải là cách tốt nhất để ngăn chặn khủng bố?
“Đóng cửa biên giới” có phải là cách tốt nhất để ngăn chặn khủng bố?

VOV.VN - Các nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ ngày 17/11 đã lên tiếng hối thúc Tổng thống Barack Obama “đóng cửa” với người tị nạn Syria. 

“Đóng cửa biên giới” có phải là cách tốt nhất để ngăn chặn khủng bố?

“Đóng cửa biên giới” có phải là cách tốt nhất để ngăn chặn khủng bố?

VOV.VN - Các nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ ngày 17/11 đã lên tiếng hối thúc Tổng thống Barack Obama “đóng cửa” với người tị nạn Syria. 

Người Paris lấy văn minh đáp trả sự tàn bạo của khủng bố
Người Paris lấy văn minh đáp trả sự tàn bạo của khủng bố

VOV.VN - Máu đã đổ nhưng rượu sẽ lại được rót có lẽ bởi người Paris tin rằng tiếp tục sống một cuộc sống tốt đẹp là cách dũng cảm nhất để vượt qua khó khăn. 

Người Paris lấy văn minh đáp trả sự tàn bạo của khủng bố

Người Paris lấy văn minh đáp trả sự tàn bạo của khủng bố

VOV.VN - Máu đã đổ nhưng rượu sẽ lại được rót có lẽ bởi người Paris tin rằng tiếp tục sống một cuộc sống tốt đẹp là cách dũng cảm nhất để vượt qua khó khăn. 

EU tăng cường kiểm soát vũ khí cầm tay sau vụ khủng bố Paris
EU tăng cường kiểm soát vũ khí cầm tay sau vụ khủng bố Paris

VOV.VN - Sau vụ thảm sát do khủng bố tiến hành ở Paris, EU quyết định thắt chặt kiểm soát các loại vũ khí cầm tay.

EU tăng cường kiểm soát vũ khí cầm tay sau vụ khủng bố Paris

EU tăng cường kiểm soát vũ khí cầm tay sau vụ khủng bố Paris

VOV.VN - Sau vụ thảm sát do khủng bố tiến hành ở Paris, EU quyết định thắt chặt kiểm soát các loại vũ khí cầm tay.

Đặc nhiệm Pháp bắn 5.000 phát đạn, kẻ chủ mưu khủng bố có thể đã chết
Đặc nhiệm Pháp bắn 5.000 phát đạn, kẻ chủ mưu khủng bố có thể đã chết

VOV.VN - Abaaoud, nghi phạm chủ mưu vụ khủng bố Paris đẫm máu, đã bị tiêu diệt trong đợt vây ráp của đông đảo lính đặc nhiệm Pháp ở vùng ngoại ô Paris.

Đặc nhiệm Pháp bắn 5.000 phát đạn, kẻ chủ mưu khủng bố có thể đã chết

Đặc nhiệm Pháp bắn 5.000 phát đạn, kẻ chủ mưu khủng bố có thể đã chết

VOV.VN - Abaaoud, nghi phạm chủ mưu vụ khủng bố Paris đẫm máu, đã bị tiêu diệt trong đợt vây ráp của đông đảo lính đặc nhiệm Pháp ở vùng ngoại ô Paris.

Sau vụ khủng bố 13/11: Nước Pháp trước những bước ngoặt
Sau vụ khủng bố 13/11: Nước Pháp trước những bước ngoặt

VOV.VN -Bốn ngày sau thảm kịch khủng bố ở Paris, nước Pháp đứng trước những bước ngoặt cả về đối nội lẫn đối ngoại.

Sau vụ khủng bố 13/11: Nước Pháp trước những bước ngoặt

Sau vụ khủng bố 13/11: Nước Pháp trước những bước ngoặt

VOV.VN -Bốn ngày sau thảm kịch khủng bố ở Paris, nước Pháp đứng trước những bước ngoặt cả về đối nội lẫn đối ngoại.

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?
Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

VOV.VN - Hành động khủng bố đẫm máu ở Paris cho thấy IS đã bước đầu cùng quẫn. “Phong cách” mới của IS tạo ra các phản lực có thể triệt tiêu tổ chức này.

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

VOV.VN - Hành động khủng bố đẫm máu ở Paris cho thấy IS đã bước đầu cùng quẫn. “Phong cách” mới của IS tạo ra các phản lực có thể triệt tiêu tổ chức này.

Cuộc sống về đêm của Paris trở lại sau vụ khủng bố đẫm máu 13/11
Cuộc sống về đêm của Paris trở lại sau vụ khủng bố đẫm máu 13/11

VOV.VN - Hàng trăm người dân Paris lại đổ ra đường, đến những tụ điểm như quán bar, quán cà phê để tận hưởng một buổi tối vui vẻ bất chấp lo ngại về an ninh.

Cuộc sống về đêm của Paris trở lại sau vụ khủng bố đẫm máu 13/11

Cuộc sống về đêm của Paris trở lại sau vụ khủng bố đẫm máu 13/11

VOV.VN - Hàng trăm người dân Paris lại đổ ra đường, đến những tụ điểm như quán bar, quán cà phê để tận hưởng một buổi tối vui vẻ bất chấp lo ngại về an ninh.